15/11/2013 - 22:04

Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Thốt Nốt

Họp mặt kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

(CT)- Ngày 15-11-2013, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Thốt Nốt tổ chức họp mặt kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2013).

Lãnh đạo Quận ủy Cái Răng tặng quà cho cán bộ lão thành và lãnh đạo Mặt trận quận qua các thời kỳ. Ảnh: THÁI AN

Tại quận Ninh Kiều, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (nay là MTTQVN) qua 83 năm hình thành và phát triển. Kế thừa truyền thống ấy, năm 2013, Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều đã tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Trong năm, Mặt trận cùng các tổ chức thành viên trong quận đã vận động nhân dân đóng góp công sức, tiền của thực hiện nâng cấp hẻm, cải tạo đường cống thoát nước, lắp đèn chiếu sáng công cộng, lát gạch vỉa hè…với tổng trị giá hơn 4,6 tỉ đồng và 1.710 ngày công lao động. Thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" Mặt trận các cấp trong quận đã vận động Quỹ "Vì người nghèo" đạt hơn 1,5 tỉ đồng; xây dựng mới và sửa chữa 60 căn nhà đại đoàn kết. Phong trào khuyến học, khuyến tài cũng được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và đóng góp hơn 3,2 triệu đồng trao học bổng, quà cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, học giỏi. Toàn quận có 37.941 hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; công nhận thêm 2 khu vực văn hóa và 1 phường văn hóa, nâng tổng số khu vực văn hóa trong toàn quận 69/71 khu vực, 8/13 phường văn hóa…

* Tại quận Cái Răng, sau khi ôn lại lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam qua 83 năm thành lập và phát triển, các đại biểu cùng nghe báo cáo kết quả sơ kết 1 năm thực hiện cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và tổng kết công tác Mặt trận quận Cái Răng năm 2013.

Năm 2013, hệ thống Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia vào các phong trào hành động cách mạng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của quận. Các cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Vì người nghèo" được quan tâm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng. Năm 2013, hệ thống Mặt trận các cấp quận Cái Răng đã vận động Quỹ "Vì người nghèo" được 1,5 tỉ đồng (cấp quận 300 triệu đồng, cấp phường 1,2 tỉ đồng). Qua đó, đã xây dựng và sửa chữa 34 căn nhà Đại đoàn kết; đồng thời, phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung được hơn 183 triệu đồng. Song song đó, hệ thống Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân tham gia nâng cấp, sửa chữa gần 20 km đường các loại với tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng (trong đó kinh phí Nhà nước đầu tư hơn 6,3 tỉ đồng, còn lại do nhân dân đóng góp)…

Những năm qua, MTTQVN các cấp trong quận Bình Thủy đã tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", năm 2013, Mặt trận các cấp trong quận đã vận động Quỹ "Vì người nghèo" đạt hơn 679 triệu đồng; xây dựng 59 căn nhà đại đoàn kết. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ vừa qua, Mặt trận các cấp trong quận đã vận động hơn 1,6 tỉ đồng tặng 4.647 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn... Năm 2013, quận có 98,64% gia đình đạt danh hiệu văn hóa, công nhận mới 1 phường văn hóa; Mặt trận tham gia hòa giải thành 50 vụ tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân. Ngoài ra, Mặt trận các cấp trong quận còn vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh…

Dịp này, MTTQVN thành phố tặng Bằng khen cho 7 tập thể có thành tích trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" năm 2013 và 5 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận năm 2013; UBND và MTTQVN quận cũng tặng Giấy khen cho 45 tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" năm 2013.

Trong năm 2013, Ủy ban MTTQVN quận Thốt Nốt đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", trong đó, vận động nhân dân, các nhà hảo tâm trong và ngoài quận xây dựng và bê-tông hóa 22km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới và sửa chữa cây cầu, nạo vét trên 7 km kênh mương nội đồng, gắn 184 đèn chiếu sáng trên 11 tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài 13km... Tổng kinh phí xây dựng 16,5 tỉ đồng và 1.265 ngày công lao động. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQVN quận Thốt Nốt phối hợp với các tổ chức thành viên, các tôn giáo, các nhà hảo tâm trong và ngoài quận xây dựng và sửa chữa 241 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Tổng kinh phí 3,4 tỉ đồng; phát hành trên 6.000 lời kêu gọi để vận động "Quỹ an sinh xã hội" đã vận động được trên 4,5 tỉ đồng.

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 và các ngày lễ lớn của đất nước, ngoài các phần quà của Trung ương và thành phố hỗ trợ, MTTQVN các cấp phối hợp với các ngành vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài quận quyên góp được 9.850 phần quà, 254.321 kg gạo, tiền mặt là 356 triệu đồng, hỗ trợ giúp đỡ cho 19.375 hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 5,4 tỉ đồng; phối hợp với Hội khuyến học quận và Mặt trận các phường đã vận động được 56 xe đạp, 42.950 quyển tập, 5.000 cây viết, 3.000 cây thước, 2.000 cặp, 780 bộ quần áo và 342 suất học bổng và 300 phần quà hỗ trợ cho các em học sinh nghèo hiếu học, vượt khó với tổng số tiền trên 600 triệu đồng…

Nhóm PV Chính trị

 

Chia sẻ bài viết