14/11/2013 - 21:35

Ô Môn

Họp mặt kỷ niệm 83 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt nam

(CT)- Ngày 14-11-2013, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) quận Ô Môn tổ chức họp mặt kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2013). Đến dự có đồng chí Bùi Văn Hai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ.

Đồng chí Bùi Văn Hai, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, trao Bằng khen cho đại diện các khu dân cư có thành tích tốt thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. 

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (nay là MTTQVN) qua 83 năm hình thành và phát triển. Kế thừa truyền thống của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, năm 2013, Ủy ban MTTQVN quận Ô Môn đã tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" ngày càng đi vào chiều sâu, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Mặt trận cùng các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân thực hiện các mô hình sản xuất hiệu quả, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, qua đó toàn quận có 3.245 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Mặt trận cùng các tổ chức thành viên cũng đã vận động nhân dân đóng góp hơn 17 tỉ đồng và hơn 32 ngàn ngày công lao động làm mới, sửa chữa cầu, đường; vận động Quỹ "Vì người nghèo" được hơn 389 triệu đồng và cứu trợ thiên tai được hơn 252 triệu đồng; xây dựng 29 căn nhà đại đoàn kết; vận động nhân dân thực hiện các hoạt động nhân đạo từ thiện với tổng trị giá trên 6 tỉ đồng; tham gia hòa giải thành 486 vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân…

Tại buổi họp mặt, đồng chí Bùi Văn Hai biểu dương các tầng lớp nhân dân quận Ô Môn đã đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng Ô Môn ngày càng phát triển. Đồng chí đề nghị Mặt trận các cấp trong quận cần tập trung chuẩn bị tốt đại hội Mặt trận các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; động viên nhân dân tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân với Đảng, Nhà nước; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên…

Tin, ảnh: Thanh Thy

Chia sẻ bài viết