05/01/2019 - 07:13

Hơn 600 diễn viên tham gia Hội thi “Tiếng hát học sinh-sinh viên TP Cần Thơ” 

(CTO)- Tối 4-1-2019, tại Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ, đã khai mạc Hội thi “Tiếng hát học sinh-sinh viên TP Cần Thơ” lần thứ 13 năm 2019 với chủ đề: “Khát vọng thành phố trẻ”. Hội thi do Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ tổ chức nhằm kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống học sinh-sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2019).

Hội thi có 19 đơn vị đến từ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các khối các trường THPT thuộc các Quận, Huyện đoàn trên địa bàn thành phố tham dự. Mỗi đơn vị xây dựng một chương trình với thời lượng từ 25 đến 30 phút, trong đó phải đảm bảo có 4/5 thể loại, gồm: đơn ca, song ca hoặc tam ca, tốp ca, ca múa và múa chính. Mỗi đơn vị có tối thiểu 20 diễn viên. Nội dung các phần thi tập trung ca ngợi quê hương, đất nước; ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu; chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, những thành tựu phát triển TP Cần Thơ và truyền thống của các thế hệ học sinh-sinh viên.

Hội thi sẽ bế mạc vào ngày 7-1.

 Tiết mục thi diễn của Trường Đại học Tây Đô tái hiện quân và dân Cần Thơ kiên cường đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tiết mục thi diễn của Trường Đại học Tây Đô tái hiện quân và dân Cần Thơ kiên cường đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tiết mục ca múa

Tiết mục ca múa "Tự nguyện" thể hiện khát khao cống hiến của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước hùng cường.

Tình cảm quân-dân được thể hiện trong tiết mục song ca đậm chất trữ tình của đơn vị Trường Cao đẳng Cần Thơ.

Tình cảm quân-dân được thể hiện trong tiết mục song ca đậm chất trữ tình của đơn vị Trường Cao đẳng Cần Thơ.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết