08/02/2015 - 16:04

Hài Tết: bình mới mà rượu vẫn cũ

Khi mà truyền hình và băng đĩa không còn là sự lựa chọn duy nhất trong những ngày Tết đến xuân về, các nghệ sĩ hài đã tìm hướng đi mới cho mình là phát hành các sản phẩm mới trên trang mạng chia sẻ video lớn nhất thế giới Youtube. Tuy nhiên, hình thức phát hành tuy có mới, nhưng chất lượng vẫn như cũ.

Sau khi ra mắt kênh hài Thu Trang trên trang Youtube, nghệ sĩ hài Thu Trang gây chú ý với sản phẩm hài chào xuân Ất Mùi "Tình người duyên ma", hiện có hơn 5 triệu lượt người xem. Tiếp theo thành công đó, cô sẽ giới thiệu hai phim hài "Ơn giời, Bụt đây rồi!" và "Cặp đôi bá đạo" vào dịp Tết. Chương trình "Hội ngộ danh hài" cũng thu hút lượng lớn cư dân mạng với hai tiểu phẩm "Đèn thần" và "Thần tài" qua sự diễn xuất của các nghệ sĩ hài tên tuổi: Hoài Linh, Chí Tài, Trường Giang… Tiểu phẩm hài "Bùa yêu" của bộ ba Hoài Linh – Thúy Nga – Việt Hương cũng "rục rịch" lên Youtube dịp Tết này để phục vụ người xem. Một số nghệ sĩ khác như Trường Giang, Kiều Linh, Trấn Thành, Anh Đức… cũng đang hoàn thành khâu hậu kỳ để "chào hàng" xuân Ất Mùi trên YouTube.

Cảnh trong phim hài Tết "Tình người duyên ma" của nghệ sĩ Thu Trang đang gây sốt trên trang Youtube. Ảnh: infogame.vn

Có thể nói, xu hướng nghệ sĩ tạo riêng một kênh trên YouTube ngày càng phổ biến với cách thực hiện bài bản, chuyên nghiệp. Nguyên nhân đầu tiên, có lẽ với YouTube, người nghệ sĩ được bảo vệ bản quyền, thu được vốn đầu tư mà không sợ bị sao chép đĩa lậu. Đó là nhờ sự hợp tác giữa các nghệ sĩ với POPS – đối tác chính thức của Youtube tại Việt Nam. Đầu tư không lớn nhưng nghệ sĩ được hỗ trợ quảng bá sản phẩm và thu khoản lợi nhuận từ quảng cáo, lượt xem (view) của khán giả. Đồng thời, một khi phát hành trên Youtube, nghệ sĩ được bảo hộ bản quyền, tác quyền.

Ngoài hình thức phát hành mới, các sản phẩm hài Tết Ất Mùi - dù không còn tình trạng hài dung tục, lố lăng - nhưng đề tài vẫn cũ, xoay quanh chuyện bói toán, phong thủy, mê tín hay nạn cờ bạc trong dịp Tết. "Bùa yêu" của Hoài Linh – Việt Hương – Thúy Nga chỉ đơn giản là câu chuyện một cô nàng vì mê tín nên bị lợi dụng nhưng khá dài dòng, khiên cưỡng và nhạt nhẽo. Chuyện cô gái chết vì đi phẫu thuật ở thẩm mỹ viện "Cát Bụi" trong "Tình người duyên ma" của Thu Trang mang màu sắc huyền bí, kinh dị (mô típ cô gái chết hiện hình) nhưng chỉ đủ cười thoáng qua…

Nhìn quanh quẩn vẫn là các nghệ sĩ "chinh Nam chiến Bắc": Hoài Linh, Chí Tài, Việt Hương, Trường Giang, Trấn Thành… trong các phim, tiểu phẩm hài Tết nên khán giả "bội thực". Theo một thống kê chưa đầy đủ, nếu tính cả phim điện ảnh, truyền hình, hài kịch, truyền hình thực tế, nghệ sĩ Hoài Linh đã xuất hiện trên 20 sản phẩm dịp Tết này! Nét diễn, cách pha trò, chọc cười vẫn vậy nên khán giả cảm thấy "cười không vô" với cảm giác "bổn cũ soạn lại". Nhiều ý kiến cho rằng, dường như sau một năm "được mùa" của các chương trình truyền hình thực tế hài, các nghệ sĩ đã cùn mòn ý tưởng, diễn xuất. Hầu hết đều diễn cương, "chai" cảm xúc và thiếu những màn tung hứng ăn ý.

Bởi vậy, dù hài kịch ngày nay đã đến với khán giả bằng việc "lướt web" trên các phương tiện thông minh, thì tiếng cười có đọng lại lâu hay không vẫn nằm ở tâm và tài của người nghệ sĩ.

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết