06/10/2016 - 20:39

Hai ngày với Đồng Tháp Mười

Khu vực Đồng Tháp Mười thích hợp cho những chuyến du lịch cuối tuần để hòa mình vào thiên nhiên độc đáo của miền Tây Nam Bộ. Phương tiện di chuyển cơ động nhất là ô tô cá nhân hoặc xe gắn máy. Cự ly di chuyển không xa, đường sá dễ đi nên không lo vận chuyển mệt nhọc ảnh hưởng đến chuyến đi. Ngược lại, đó là cách để trải nghiệm, tận hưởng tốt nhất.

Sen mênh mông ở Đồng Tháp Mười.

Từ trung tâm thành phố Cần Thơ, du khách nên chọn cung đường đi ngang Sa Đéc (Đồng Tháp). Thay vì theo quốc lộ 1A, du khách nên vòng vèo theo đường nông thôn, bắt đầu từ đầu chân cầu vượt cầu Cần Thơ phía bờ Bình Minh để đi Nha Mân qua Sa Đéc hoặc qua đò đi Xã Hời bờ Vĩnh Long, qua Lai Vung rồi Sa Đéc. Tại đây, có thể dùng điểm tâm với hủ tiếu Sa Đéc trứ danh, thưởng thức café giữa làng hoa Tân Quy Đông trước khi lên phà Miễu Trắng băng ngang Sông Tiền để sang bờ bên kia đi Tháp Mười. Ngày đầu, du khách nên dành nhiều thời gian để tận hưởng không gian sống giữa đồng sen mênh mông của xứ Gò Tháp- di chỉ văn hóa Óc Eo còn sót lại giữa Đồng Tháp Mười. Bữa trưa dùng món ở đồng sen là thú vị nhất. Những món ăn từ sen là thực đơn hấp dẫn, như cơm gạo huyết rồng nấu với hạt sen, cá lóc nướng lá sen ăn kèm với lá sen non..., tráng miệng hạt sen hấp và sữa hạt sen.

Từ đồng sen đến làng nổi Tân Lập chỉ khoảng hơn một giờ chạy xe gắn máy nên du khách cứ thong thả ngắm cảnh, tận hưởng không gian yên bình của vùng đất này. Đêm, có thể nghỉ lại rừng tràm làng nổi hoặc khu dược liệu Đồng Tháp Mười. Sáng hôm sau dậy sớm ngắm bình minh và đàn chim rời tổ bắt đầu hành trình kiếm ăn suốt cả ngày. Buổi sáng, dành thời gian khám phá rừng làng nổi hoặc tìm hiểu khu dược liệu nổi tiếng và đừng quên thưởng thức bữa trưa bên dòng sông Vàm Cỏ Tây lơ đãng. Thực đơn trưa là những món đậm chất mùa nước nổi, như: canh chua bông súng, điên điển, cá linh chiên giòn, lẩu mắm cá linh…

Nếu muốn tiếp tục khám phá sau bữa trưa, du khách có thể đi tiếp lên Vĩnh Hưng (Long An) rồi Tân Hồng, Hồng Ngự (Đồng Tháp), rồi sang sông Hậu qua Chợ Mới (An Giang) trở về lại Cần Thơ là trọn vẹn một cung đường mùa nước nổi đầy thú vị. Nếu muốn quay về sớm, du khách có thể trở lại đường cũ về Cần Thơ trước khi chiều muộn để có thời gian nghỉ ngơi cho ngày làm việc đầu tuần hiệu quả. Thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố Cần Thơ tới làng nổi Tân Lập khoảng 3-4 giờ chạy xe gắn máy với tốc độ bình thường 30-50km/giờ. Đó là quãng đường lý tưởng cho hành trình du lịch tự túc vừa tận hưởng nhiều cảnh sắc đậm chất Nam Bộ.

Bài, ảnh: Thanh Nguyên

Chia sẻ bài viết