18/10/2014 - 08:21

Giữ gìn di sản

Dù mới ngoài 30 hay ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, những người yêu quý đờn ca tài tử (ĐCTT) cùng hòa chung giọng hát, tiếng đờn, làm phong phú thêm đời sống tinh thần vùng ven đô, góp phần gìn giữ di sản dân tộc. Đó là ý nghĩa tồn tại của CLB ĐCTT khu vực Thới Lợi, phường Phước Thới, quận Ô Môn và CLB ĐCTT thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh...

Đêm giao lưu văn nghệ và ĐCTT giữa CLB ĐCTT khu vực Thới Lợi, phường Phước Thới, quận Ô Môn với cán bộ, công nhân viên các công ty, nhà máy trên địa bàn diễn ra sôi nổi, hào hứng trong sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo bà con. Từ những bài bản tổ của ĐCTT do các thành viên CLB trình bày, đến những bài tân cổ giao duyên, tân cổ hài, tân nhạc do các công nhân viên thể hiện đều để lại nhiều cảm xúc. Nếu chị Diễm Chi làm mê đắm người nghe bằng tiếng hát ngọt ngào, truyền cảm thì anh Hoàng Nam lại khiến khán giả cười vui với bài tân cổ hài “Khi người say biết yêu”. Đặc biệt, sự góp mặt của ông Hoàng Kép nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt của bà con bởi giọng ca trên 60 tuổi này luôn có sức hút riêng, đúng với câu “gừng càng già càng cay”... Ông Nguyễn Văn Triệu, Chủ nhiệm CLB ĐCTT khu vực Thới Lợi, cho biết: “Hằng năm, CLB đều tổ chức giao lưu văn nghệ với các đơn vị bạn nhân các ngày lễ lớn hoặc sự kiện trọng đại của địa phương. Lần giao lưu này là dịp để thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa anh chị em trong CLB với bà con nhân dân và cán bộ, công nhân viên các công ty, nhà máy quanh đây”.

CLB ĐCTT khu vực Thới Lợi thành lập hơn 4 năm, với 7 thành viên nòng cốt và một số thành viên “lưu động”. Mỗi lần sinh hoạt, CLB phối hợp với các nghệ nhân bên ngoài để có dàn đờn phong phú. Tham gia thường xuyên với CLB là nghệ nhân đàn kìm Tư Á và nghệ nhân đàn ghi - ta Hoàng Viện. CLB sinh hoạt đều đặn một tháng một lần và tích cực tham gia các hội thi ĐCTT của phường, quận tổ chức. Chương trình dự thi được CLB tự biên, tự diễn với sự hỗ trợ của nghệ nhân đàn ghi - ta Hoàng Viện trong việc tập luyện và sáng tác. Các thành viên CLB đều cố gắng sắp xếp thời gian, công việc để tham gia tập luyện đầy đủ. Với nỗ lực và tình yêu dành cho ĐCTT, CLB đã đạt nhiều giải cao và nhiều giải tiết mục qua các giọng ca của Diễm Chi, Cẩm Phượng, Hoàng Nam, Hoàng Kép... Tiêu biểu như năm 2013, CLB ĐCTT khu vực Thới Lợi đã giành giải Nhất mô hình “CLB ĐCTT tốt” trong “Ngày hội khu vực văn hóa” do quận Ô Môn tổ chức.

***

Các thành viên CLB ĐCTT khu vực Thới Lợi biểu diễn phục vụ bà con
trong các buổi biểu diễn, giao lưu văn nghệ. 

Đến thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, nói đến ĐCTT, người ta nghĩ ngay đến đôi song ca nổi tiếng: Lê Hoàng Tâm (Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh thị trấn Thạnh An) và Trần Thị Kim Hồng (Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Thạnh An 2). Bởi họ vừa là vợ chồng, vừa là đôi song ca ăn ý đoạt nhiều giải thưởng và cũng là trụ cột của CLB ĐCTT thị trấn Thạnh An.

Yêu thích ĐCTT từ khi còn nhỏ, ông Lê Hoàng Tâm thường tập hát theo đài phát thanh, học hỏi từ những người biết hát. Lập gia đình, bạn đời của ông là cô giáo Kim Hồng cũng mê ĐCTT. Hai vợ chồng thường cùng những người chung sở thích trao đổi, tập luyện. Năm 2007, CLB ĐCTT thị trấn Thạnh An ra đời dưới sự dẫn dắt của ông Hoàng Tâm. CLB sinh hoạt định kỳ vào Chủ nhật của tuần thứ ba trong tháng từ 19 giờ đến 22 giờ. Địa điểm sinh hoạt được luân phiên tại nhà của từng thành viên. Từ 6 thành viên ban đầu, đến nay, CLB ĐCTT thị trấn Thạnh An đã có 27 thành viên từ độ tuổi 20 đến 58. Trong đó, có 6 giọng ca chính và 2 nghệ nhân đờn sến và ghi - ta. CLB phục vụ trong các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị ở địa phương, tham gia các đám tiệc của bà con xung quanh không lấy thù lao.

Ông Lê Hoàng Tâm cho biết: “Cách đây vài năm, tôi và một số thành viên CLB được tham gia lớp tập huấn về ĐCTT do huyện tổ chức, sau đó về hướng dẫn lại cho mọi người. Nhờ đó mà kỹ thuật của CLB được nâng cao hơn, hát tốt hơn”. Kỹ thuật vững cộng với giọng ca tốt, CLB ĐCTT thị trấn Thạnh An gặt hái được nhiều thành công khi tham gia các hội thi, hội diễn do huyện Vĩnh Thạnh tổ chức với các giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn và các giải đơn ca, song ca... Mỗi năm, CLB tổ chức giao lưu từ một đến hai lần với các địa phương lân cận như: xã Thạnh Tiến, xã Thạnh An, xã Thạnh Thắng của huyện Vĩnh Thạnh và thị trấn Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang). Những lần giao lưu hay sinh hoạt định kỳ của CLB, bà con đến xem rất đông và cổ vũ nhiệt tình. Gần đây nhất là kỳ sinh hoạt tháng 9 vừa qua tổ chức ở ấp Bờ Bao, đã có gần 200 người đến xem. Ông Hoàng Tâm kể: “Nhiều người nhiệt tình tham gia hát giao lưu với các thành viên CLB. Không những thế, bà con còn lo ăn khuya và trà nước cho CLB”.

***

Dù còn nhiều khó khăn và tự lực về kinh phí hoạt động nhưng có chung tình yêu với di sản, CLB ĐCTT của khu vực Thới Lợi và thị trấn Thạnh An đã vượt qua những khó khăn để đem tiếng đờn lời ca đến với mọi người, góp phần phát triển phong trào văn hóa văn nghệ ở địa phương.

Bài, ảnh: LỆ THU

Chia sẻ bài viết