 |
|
Các giám khảo cuộc thi Người mẫu Việt Nam 2012 dính tai tiếng mắng nhiếc thí sinh. Ảnh: tinmoi.vn
|
Hiện nay, các chương trình, cuộc thi truyền hình nở rộ. “Ăn theo” đó, các nghệ sĩ nổi tiếng cũng chuyển sang “nghề” giám khảo là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nhiều người khi ngồi vào vị trí “cầm cân nảy mực” tự coi mình là bề trên và “hành” thí sinh hết mức.
Cuộc thi Người mẫu Việt Nam 2012 mới vào vòng sơ tuyển đã tạo ra dư luận không tốt về ba vị giám khảo. Một đoạn video clip gần đây ghi lại: chánh chủ khảo - người mẫu Xuân Lan - mắng thí sinh: “Tôi nói tới em mà cái mặt em trơ trơ ra. Em không cho tôi biết là em có lắng nghe không nữa!”, “Chẳng lẽ mỗi lúc tôi mỗi nhắc em sao!”, “Khóc, khóc hoài! Mỗi lần nói động tới là khóc nhưng lúc cần cố gắng thì không cố gắng!”... Giọng điệu kẻ cả, rất phản cảm mà nhiều người xem đã phải kêu lên: “Trời, giám khảo gì mà mắng thí sinh hơn... con mình nữa!?”. Vậy mà Xuân Lan lại hả hê khi viết trên trang mạng xã hội: “Mình hung dữ không??? Sẽ còn tiếp nữa...”.
Đây không phải là lần đầu tiên người mẫu Xuân Lan cùng hai giám khảo khác là Nam Trung và Mạnh Cường mắng thí sinh. Nhớ lại mùa thi Người mẫu Việt Nam 2011, chỉ vì một thí sinh sợ nước khóc, các giám khảo tranh nhau sỉ vả, mắng nhiếc thí sinh này: “Em như một khúc gỗ được nhấn chìm xuống nước”, “Đừng đem nước mắt ra để mong chúng tôi thương em... Hay em là đồ giả tạo?”. Những câu nhận xét kiểu: “Em đi như con hổ vồ mồi”, “Đi như con khỉ qua cầu treo” hay “Em ngu ngố”, “Giả sử tôi tát em vì tôi không thích em, em sẽ như thế nào?”... đã trở thành câu “cửa miệng” của các vị giám khảo trong cuộc thi.
Cuộc thi Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2012 thì các vị giám khảo ứng xử thiếu văn hóa, khinh thường thí sinh. Trong một tiết mục chưa tốt của thí sinh, giám khảo Quốc Trung đã đứng dậy bỏ ra ngoài, nhếch miệng cười khinh khỉnh. Giám khảo Quang Dũng thì hết úp mặt xuống bàn lại xoay ghế quay mặt vào trong lắc đầu...
Kể sao hết nhiều hành động, câu nói phản cảm thiếu tế nhị của giám khảo nhiều cuộc thi khiến dư luận bức xúc. Giám khảo có quyền khen - chê, góp ý để thí sinh tốt hơn nhưng không có nghĩa họ có quyền mắng mỏ thậm tệ, mạ lỵ người khác. Hầu như các chương trình truyền hình thực tế, trò chơi trên truyền hình... đều có mặt các “ngôi sao” ở nhiều lĩnh vực khác nhau: diễn viên, ca sĩ, đạo diễn, nhạc sĩ... làm giám khảo. Chính lời nói, những biểu hiện kém văn hóa trong giao tiếp, ứng xử của các giám khảo đã bôi bẩn hình tượng của họ trong lòng công chúng.
Giám khảo là những người “cầm cân nảy mực”, đòi hỏi nói năng chuẩn xác, nghiêm túc, đặc biệt là phải rất văn hóa chứ đừng tự làm xấu mình.
ĐĂNG HUỲNH