15/10/2021 - 13:03

Giá nhãn tăng trở lại 

(CT) - Sau một thời gian ở mức thấp, hiện giá hầu hết các loại nhãn tại các tỉnh, thành vùng ÐBSCL đều đã tăng trở lại từ 2.000-8.000 đồng/kg so với cách nay một vài tháng.

Nhãn Ido được trồng ở xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

Tại nhiều tỉnh, thành vùng ÐBSCL như Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang... giá nhãn Ido được nông dân bán cho thương lái và các vựa thu mua trái cây ở mức 13.000-15.000 đồng/kg, trong khi hồi tháng 7 và tháng 8-2021 giá chỉ ở mức 6.000-8.000 đồng/kg. Giá nhãn xuồng cơm vàng được nông dân bán ra ở mức 15.000-16.000 đồng/kg, trong khi trước đây giá 8.000-12.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá thanh nhãn được nông dân bán ra ở mức 20.000-22.000 đồng/kg, còn nhãn tiêu da bò có giá 8.000-9.000 đồng/kg. Thời điểm này, các loại nhãn cho ra trái thuận mùa tự nhiên tại nhiều địa phương đã và chuẩn bị kết thúc vụ thu hoạch nên nguồn cung giảm mạnh. Còn các loại nhãn xử lý ra trái rải vụ, nghịch mùa như nhãn Ido hay nhãn tiêu da bò cũng có số lượng không nhiều nên giá trái nhãn có chiều hướng khởi sắc trở lại. Gần đây, việc tiêu thụ nhãn cũng thuận lợi hơn trước khi dịch COVID-19 dần được khống chế tốt, các địa phương tại vùng ÐBSCL đã nới lỏng giãn cách xã hội. Tuy nhiên, do đầu ra xuất khẩu trái nhãn vẫn còn gặp khó vì ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên giá nhãn đang ở mức khá thấp so với các năm trước. Hiện nhiều loại nhãn có giá thấp hơn gần 50% so với cùng kỳ năm trước.

Vùng ÐBSCL có hơn 24.700ha nhãn các loại, với sản lượng trái có thể đạt 254.000 tấn/năm.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết