03/11/2012 - 09:59

“The Ides of March” (Chiến dịch tranh cử tổng thống)

Gay go đường đua quyền lực

Ryan Gosling (phải) trong vai phát ngôn viên Stephen- trợ thủ đắc lực của thống đốc Morris (George Clooney).

"The Ides of March" tuy quy tụ dàn diễn viên tên tuổi: George Clooney, Ryan Gosling, Paul Giamatti, Philip Seymour Hoffman…nhưng đậm chất chính trị nên kén khán giả. Doanh thu phim chỉ đạt 75 triệu USD nhưng bù lại phim được giới phê bình đánh giá tốt, được 4 đề cử tại giải Quả cầu vàng 2012…
"The Ides of March" phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy ngày 3-11 trên kênh Starmovies.

"The Ides of March" kể về cuộc tranh cử tổng thống giữa Mike Morris (George Clooney) - thống đốc bang Pennsylvania và thượng nghị sĩ Ted Pullman (Michael Mantell). Cả hai đang tranh thủ sự ủng hộ tại bang Ohio. Giúp việc cho Morris là cố vấn Paul và phát ngôn Stephen Myers (Ryan Gosling). Nhận thấy tài lo liệu của Stephen, người quản lý chiến dịch tranh cử cho thượng nghị sĩ Pullman là Tom Duffy (Paul Giamatti) đã chiêu dụ Stephen đầu quân, nhưng bị Stephen từ chối. Sau đó, Stephen phát hiện nhiều vụ bê bối trong cuộc vận động chính trị của bên "địch" và cả bên "ta"...

Dù doanh thu không cao nhưng "The Ides of March" đã vụt sáng tại Quả cầu vàng 2012 với 4 đề cử bởi cách mà đạo diễn George Clooney xoáy vào cuộc đua tranh giành vị trí tổng thống gay gắt ở Mỹ đã phơi bày được mặt trái của cuộc đua tranh quyền lực.

Mở màn phim rất ấn tượng với bài vận động của hai đối thủ Morris và Fullman. Khán giả chăm chú theo dõi phim khi quản lý Tom Duff của Fullman bắt đầu "chơi xấu" và nhóm Stephen tìm cách phản đòn. Hậu trường vận động tranh cử của các phe đầy kịch tính: từ trò dùng tiền chiêu dụ, gây sự nghi ngờ trong nội bộ của đối thủ, đến việc đi cửa sau đặt vấn đề quyền lợi đối với người ủng hộ đến việc lợi dụng giới truyền thông v.v... Những chuyện bê bối tình ái của các chính trị gia Mỹ cũng được phơi bày qua mối quan hệ lén lút giữa thống đốc Morris và cô chạy việc Molly. Có thể nói "The Ides of March" là một bức tranh sinh động, chân thực về cuộc chiến của những nhà cầm quyền Mỹ tương lai...

George Clooney là một trong số ít người gặt hái được nhiều thành công ở vai trò diễn viên kiêm đạo diễn. Thành tích nghề nghiệp của George Clooney trong thời gian qua cũng đáng ngưỡng mộ: tỏa sáng tại giải Critics Choice Movie tại Los Angles, hạng mục "Nam diễn viên xuất sắc nhất" cho phim "The Descendants", ẵm gọn danh hiệu "Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại phim chính kịch" tại Quả cầu vàng 2012. Trong "The Ides of March" George còn biên kịch phim và thủ vai thống đốc Morris Mike quyền lực. Với gương mặt sắc sảo, vẻ ngoài đĩnh đạc, lịch lãm, vai diễn của George rất thuyết phục khán giả. Tài tử điển trai Ryan Gosling (vai Stephen Myers ) được xem là tâm điểm mới của Hollywood với 3 đề cử Oscar từ năm 2007 đến nay. Nhân vật Stephen của Ryan trong "The Ides of March" toát lên sự chuyên nghiệp của một người làm công việc vận động tranh cử, tạo được ấn tượng tốt.

Thảo Yên

Chia sẻ bài viết