 |
|
Nhà ở cho 11 triệu người vô gia cư là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Trung Quốc. Ảnh: Reuters |
* Tập trung tái thiết và tái định cư sau động đất
(TTXVN)- Ngày 25-5, một đợt dư chấn mới đã xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên khiến cho các cư dân ở thủ phủ Thành Đô của tỉnh này phải chạy ra các đường phố. Dư chấn làm ít nhất 1 người chết, 400 người bị thương, hơn 70.000 ngôi nhà bị sập. Với cường độ 6,4 độ Richter, đây là dư chấn mạnh nhất trong tổng số hơn 8.000 dư chấn xảy ra kể từ sau trận động đất khủng khiếp ngày 12-5.
Trong khi đó, người phát ngôn chính phủ Trung Quốc cho biết số người chết trong trận động đất ở tỉnh Tứ Xuyên đã lên tới 62.664 người và 23.775 người mất tích.
* Gần hai tuần sau thảm họa động đất ngày 12-5 ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, chính quyền địa phương và trung ương Trung Quốc giờ đây bắt đầu tập trung vào công tác tái xây dựng cơ sở hạ tầng và tái định cư cho các nạn nhân sống sót sau trận động đất.
Phát biểu tại cuộc họp báo quốc tế đầu tiên sau trận động đất, tổ chức ngày 24-5 tại huyện Ánh Tú, một trong những nơi bị thiệt hại nặng nhất ở Tứ Xuyên, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nhấn mạnh các nỗ lực tìm kiếm nạn nhân sống sót dưới đống đổ nát sẽ vẫn được tiếp tục, song trọng tâm giờ đây sẽ được tập trung cho việc bảo đảm nơi ăn chốn ở cho các cư dân vùng động đất và tái thiết cơ sở hạ tầng. Ông Ôn Gia Bảo cho biết sau khi đã chi khẩn cấp hàng chục tỉ nhân dân tệ cho công tác cứu hộ, Chính phủ Trung Quốc đã quyết định thành lập quỹ tái thiết sau động đất, với số vốn ban đầu khoảng 75 tỉ nhân dân tệ (gần 11 tỉ USD).
Theo thống kê, có tới 15 triệu căn phòng đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hỏng nặng sau trận động đất, số người bị mất nhà ở lên tới 11 triệu người. Mặt hàng cấp thiết hiện nay là lều bạt. Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu các cơ sở sản xuất bảo đảm cung cấp cho các vùng động đất 30.000 lều bạt mỗi ngày và liên tục trong vòng một tháng.
Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng cho biết các lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường nỗ lực nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát các dịch bệnh lớn sau động đất. Chính phủ đã chỉ thị cung cấp đủ cơ số thuốc cũng như điều động đủ số lượng nhân viên y tế tới các khu vực bị ảnh hưởng động đất để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh.
Theo Thủ tướng Ôn Gia Bảo, một nguy cơ nữa không kém phần khó khăn đối với công tác cứu hộ, đó là hiểm họa từ các hồ nước, được tạo thành do đất đá lở làm chặn các dòng sông. Ông Ôn Gia Bảo khẳng định chính quyền sẽ thực thi các biện pháp hữu hiệu nhằm loại bỏ những mối hiểm họa đó và bảo đảm không để xảy ra thương vong do những sự cố phát sinh sau động đất.
Cùng ngày, Bộ Nhà ở và Phát triển thành thị-nông thôn Trung Quốc cho biết Trung Quốc sẽ triển khai xây dựng khoảng 1,5 triệu ngôi nhà tạm tại các khu vực bị thiệt hại do động đất ở Tứ Xuyên. Dự án này sẽ hoàn thành trong vòng ít nhất 3 năm, bao gồm cả nhà ở, các công trình công cộng như trường học, trung tâm y tế... Các công trình này sẽ được xây dựng bằng các loại vật liệu thân thiện môi trường, và được thiết kế để có thể giảm bớt thiệt hại của động đất.
|
Theo thông tin mới nhất, không có người nước ngoài nào thiệt mạng trong trận động đất ngày 12-5. Sở Ngoại vụ tỉnh Tứ Xuyên cho biết tổng cộng có 454 công dân của 21 nước và vùng lãnh thổ đã được cứu thoát và đưa đến địa điểm an toàn. Chỉ có hai người Đức bị thương nhẹ. |