05/12/2013 - 21:56

Đóng góp ý kiến Lịch sử Đảng bộ thành phố Cần Thơ (1975-2010)

(CT)- Ngày 5-12-2013, Văn phòng Thành ủy phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội thảo lịch sử Đảng bộ thành phố Cần Thơ (1975-2010) tập IV xin ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy và đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chủ trì hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phát biểu kết luận tại hội thảo Lịch sử Đảng bộ thành phố Cần Thơ.

Dự thảo Lịch sử Đảng bộ TP Cần Thơ (1975-2010) ghi lại 35 năm xây dựng và phát triển (Cần Thơ - Hậu Giang - Cần Thơ) có ý nghĩa quan trọng, nhằm khẳng định chặng đường phấn đấu liên tục của đảng bộ và các tầng lớp nhân dân thành phố trong bối cảnh đan xen giữa thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức hết sức quyết liệt. Qua mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, mỗi chặng đường xây dựng và phát triển, Cần Thơ đã được đánh dấu bằng những thành tựu kinh tế - xã hội rất đáng tự hào. Có được thành quả đó là do Đảng bộ Cần Thơ đã vận dụng đường lối đúng đắn, phù hợp lòng dân vào tình hình cụ thể của địa phương. Từ những kinh nghiệm quý báu, Đảng bộ Cần Thơ đã tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, quyết tâm xây dựng Cần Thơ vững bước đi lên, trở thành trung tâm động lực phát triển của vùng ĐBSCL. Qua thời gian nghiên cứu, biên soạn đã hoàn thành bản thảo, ngoài lời nói đầu và tổng kết chung, quyển lịch sử gồm 4 chương: TP Cần Thơ những ngày đầu giải phóng (5/1975-2/1976), tỉnh Hậu Giang (2/1976-4/1992), tỉnh Cần Thơ (4/1992-12/2003), thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (2004-2010).

Tại hội thảo, các đại biểu ghi nhận những nỗ lực của Ban Biên tập trong nghiên cứu, biên soạn quyển lịch sử đảng bộ thành phố; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, làm rõ các sự kiện lịch sử qua từng giai đoạn. Các đại biểu đề nghị Ban Biên tập cần nhìn thẳng sự thật, phản ánh đúng thực tế ở từng thời kỳ lịch sử, trong đó nêu rõ những thành tựu cũng như hạn chế, khó khăn, bài học kinh nghiệm; Ban Biên tập cần nghiên cứu tổ chức thêm các hội thảo chuyên đề, nhất là những vấn đề còn tranh luận, để quyển lịch sử mang tính hệ thống, đầy đủ, chính xác…

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đây cũng là cơ sở giúp Ban Biên tập hoàn chỉnh quyển Lịch sử Đảng bộ thành phố. Đồng chí mong muốn các cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ tiếp tục nghiên cứu, đóng góp để quyển Lịch sử Đảng bộ thành phố Cần Thơ sớm được hoàn thành.

Tin, ảnh: Thanh Thy

 

Chia sẻ bài viết