04/12/2013 - 21:57

Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri tại các quận Cái Răng, Ninh Kiều, Ô Môn

(CT)- Ngày 4-12-2013, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, gồm: Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bí Thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; ông Nguyễn Minh Kha, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Giám đốc Công an thành phố đã tiếp xúc cử tri (TXCT) tại quận Cái Răng và quận Ninh Kiều. Đại biểu Huỳnh Văn Tiếp, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; đại biểu Nguyễn Minh Phương, Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã TXCT tại quận Ô Môn.

Tại các nơi TXCT, các ĐBQH đã báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIII; đồng thời, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nhìn chung, cử tri bày tỏ sự tin tưởng trước những thành tựu kinh tế-xã hội của đất nước thời gian qua và đánh giá cao các hoạt động của Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ tại kỳ họp…

Cử tri quận Cái Răng và quận Ninh Kiều đề nghị Quốc hội cần nghiên cứu để rút ngắn thời gian của một kỳ họp Quốc hội; giảm thời gian đọc báo cáo tại nghị trường, tăng thời gian chất vấn và trả lời chất vấn. Cử tri cho rằng hiện nay, tệ nạn tham nhũng chưa được đẩy lùi, nhiều vụ án tham nhũng lớn xử chưa nghiêm, đề nghị Quốc hội, các ngành chức năng tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng nhằm mang lại niềm tin trong nhân dân. Hiện nay, nhiều dự án quy hoạch "treo", kéo dài gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết. Nhiều công trình đường giao thông vừa xây dựng xong đã nhanh chóng xuống cấp, đề nghị các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Cử tri bức xúc về việc thu phí bảo trì đường bộ đối với xe mô tô 2 bánh, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét lại. Cử tri cũng cho rằng chính sách trợ giá thu mua lúa cho nông dân chưa thực sự hiệu quả, nông dân chưa thực sự hưởng lợi; chính sách lương, phụ cấp cho cán bộ cơ sở chưa phù hợp; thái độ phục vụ bệnh nhân của một bộ phận cán bộ y tế chưa tốt, có sự phân biệt đối xử trong khám chữa bệnh dịch vụ và khám chữa bệnh bằng Thẻ Bảo hiểm y tế… Nhiều cử tri kiến nghị các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hàng hóa không rõ nguồn gốc, chứa chất độc hại gây ảnh hưởng sức khỏe nhân dân; có chính sách quản lý giá cả, tránh mỗi đợt Nhà nước chuẩn bị nâng lương thì giá cả hàng hóa đã lên trước. Cử tri cũng cho rằng các tệ nạn xã hội, trộm cướp có xu hướng gia tăng, hoành hành trắng trợn khiến người dân không yên tâm sinh sống, đề nghị các cấp có thẩm quyền có biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội.

Cử tri quận Ô Môn kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và thành phố thực hiện các biện pháp hữu hiệu và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tránh thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước. Cử tri cũng kiến nghị các bộ, ngành Trung ương và thành phố tăng cường công tác kiểm tra để xử lý nghiêm những trường hợp gây ô nhiễm môi trường; tiếp tục ổn định giá vật tư nông nghiệp và nâng giá các mặt hàng nông sản đảm bảo cho nông dân sản xuất có lời. Cử tri quận Ô Môn cũng kiến nghị UBND thành phố, các sở, ban ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng nhà Đại đoàn kết để hạn chế thất thoát, đảm bảo chất lượng nhà cho các gia đình chính sách. Cử tri cũng đề nghị ngành điện thành phố xem xét thay thế các tuyến điện và các trụ điện cao thế cũ, không đảm bảo an toàn...

THÁI AN- THANH THƯ

Chia sẻ bài viết