15/07/2008 - 08:56

Đô-la dầu mỏ chảy vào châu Á

Trụ sở Quỹ đầu tư Abu Dhabi lớn nhất thế giới. Ảnh: New York Times

Do bị phương Tây hạn chế đầu tư, các quỹ đầu tư nhà nước (SWF) của các quốc gia vùng Vịnh đang nhắm đến việc chuyển số đô-la dầu mỏ khổng lồ của mình vào thị trường châu Á và các nền kinh tế mới nổi khác. Phương Tây, mà đặc biệt là Mỹ, rất lo ngại nguy cơ tài sản của họ bị các SWF thâu tóm. Washington không muốn một lượng lớn chứng khoán lọt vào tay những chính phủ không phải là đồng minh, bởi nếu vì một động cơ chính trị nào đó mà họ bán tháo cổ phiếu sẽ dẫn đến việc giá cổ phiếu sụt giảm mạnh, từ đó gây tổn thương nền kinh tế Mỹ. Chính phủ một số nước phương Tây thậm chí còn cho rằng các SWF có thể gây mất ổn định an ninh quốc gia của họ.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức ở Davos (Thụy Sĩ) đầu năm nay, Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) và một số quốc gia vùng Vịnh khác cố gắng xoa dịu lo ngại của phương Tây bằng việc nhấn mạnh các quỹ đầu tư này chỉ mang tính thương mại đơn thuần. Trong khi đó, Ahmad bin Sulayem, Chủ tịch công ty Dubai World, cảnh báo các SWF có thể ngưng đầu tư vào các nước phát triển và quay sang đổ tiền vào châu Á, cụ thể là Trung Quốc và Ấn Độ, nếu việc làm ăn của họ tiếp tục bị nghi ngờ. Giám đốc Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC) Omar bin Sulaiman cũng bày tỏ quan điểm tương tự.

Ông Sulaiman cho biết quỹ đầu tư chính phủ Borse Dubai (có một phần sở hữu của DIFC) có khả năng sẽ đầu tư vào thị trường chứng khoán châu Á. Cũng trong xu thế đó, tháng 11-2007, Quỹ đầu tư quốc tế Dubai (DIC) quyết định mua một lượng cổ phần đáng kể trong tập đoàn điện tử Sony của Nhật Bản, ước tính trị giá từ 500 triệu đến 1 tỉ USD. Từ khi được thành lập năm 2004 đến nay, DIC đầu tư khoảng 2 tỉ USD vào châu Á.

Bên cạnh việc bị phương Tây nghi ngờ, cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Mỹ ngày 11-9-2001 và sự trỗi dậy mạnh mẽ của các nền kinh tế châu Á những năm gần đây cũng góp phần đưa phương Đông trở thành thị trường lựa chọn của các nhà đầu tư tài chính vùng Vịnh.

Thời gian qua, các SWF không ngừng mở rộng, từ mức sở hữu lượng tài sản trị giá khoảng 500 tỉ USD năm 1990, hiện các SWF đang nắm trong tay 2.500 tỉ USD và có khả năng tăng thêm 1.200 tỉ USD/năm trong 5 năm tới. Dự kiến các SWF sẽ có tài sản 27.000 tỉ USD vào năm 2022. Hiện có hơn 20 quốc gia trên thế giới có SWF. Tổng giá trị của các quỹ ở vùng Vịnh ước đạt 1.600 tỉ USD, dẫn đầu là Cơ quan đầu tư Abu Dhabi của UAE với 900 tỉ USD. Quỹ Temasek của Singapore và các quỹ đầu tư nhà nước của Trung Quốc và Nga - được thành lập từ nguồn dự trữ ngoại hối khổng lồ, cũng là những “đại gia” trong lĩnh vực này.

TUYẾT HỒNG (Theo Atimes)

 

Chia sẻ bài viết