Theo số liệu cập nhật đến 13h ngày 7-3, trên thế giới hiện có 102.242 ca nhiễm virus Corona chủng mới và 3.497 trường hợp tử vong. Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận thêm 483 ca nhiễm mới và 1 trường hợp tử vong, nâng tổng số bệnh nhân lên 6.767 người và số ca tử vong lên 44. Iran ghi nhận 4.747 bệnh nhân, trong đó 1.234 ca nhiễm mới và 124 trường hợp tử vong. Tiếp theo là Ý với 4.636 bệnh nhân, trong đó 778 ca nhiễm mới và 197 người tử vong. Các nước và vùng lãnh thổ Bhutan, Bờ Tây, Peru, Serbia, Slovakia, Togo và Vatican đã thông báo các trường hợp nhiễm virus Corona đầu tiên. Dịch bệnh đã lan ra 92 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Thành phố Daegu của Hàn Quốc căng mình chống dịch COVID-19. Ảnh: Reuters
Báo cáo công bố sáng 7-3 của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cũng cho biết trong ngày 6-3, giới chức y tế nước này đã ghi nhận 99 ca nhiễm mới SARS-CoV-2 và 28 trường hợp tử vong tại Trung Quốc đại lục. Tất cả các trường hợp tử vong đều ở tỉnh Hồ Bắc. Có 1.678 bệnh nhân đã được xuất viện. Tính tổng thể, tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Trung Quốc đại lục là 80.651, trong đó có 55.404 người đã bình phục và xuất viện. Tổng số trường hợp tử vong từ đầu dịch đến nay tại Trung Quốc đại lục là 3.070 người.
Mỹ tăng cường các biện pháp phòng dịch
Tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19 lây lan tại Mỹ, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đang phân loại, sàng lọc những tờ tiền có xuất xứ từ châu Á, đặc biệt là từ Trung Quốc, để tiến hành kiểm dịch. Người phát ngôn của FED cho biết với quy định mới này, các cơ quan chức năng sẽ tạm giữ các khoản tiền gửi có nguồn gốc “trong thời gian lâu hơn” - ít nhất từ 7 đến 10 ngày - trước khi được xử lý theo quy trình thông thường. Theo các quy định xử lý tiền mặt có hiệu lực từ ngày 21-2 vừa qua, trong các trường hợp thông thường, các khoản tiền sẽ được khoanh giữ trong khoảng thời gian từ 5 đến 60 ngày.
Do lo ngại sự bùng phát của SARS-CoV-2, ngày 6-3, trường Đại học Washington của Mỹ đã thông báo dừng các lớp học trực tiếp cũng như các kỳ thi của học kỳ III do lo ngại sự bùng phát của SARS-CoV-2. Nhà trường cho biết sẽ dừng các lớp học trực tiếp từ ngày 9-3, thay vào đó sẽ tổ chức các lớp học từ xa cho tới khi kết thúc học kỳ III vào ngày 20-3. Thông báo cũng cho biết một giảng viên của trường đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trường Đại học Seattle cũng thông báo sẽ hủy các lớp học của học kỳ III bắt đầu từ ngày 10-3. Quận King, trong đó có khu vực Seattle, là tâm điểm của dịch bùng phát khi có 30 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 và có 9 trường hợp tử vong.
Trong ngày 6-3, Mỹ ghi nhận thêm 1 ca tử vong tại một bệnh viện ở bang Washington, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này lên 15 người.
Cũng buộc phải đóng cửa để tiến hành khử trùng là trường hợp của trụ sở Facebook tại thủ đô Luân Đôn (Anh). Thông báo ngày 6-3 của Facebook cho biết hãng công nghệ Mỹ này sẽ đóng cửa trụ sở tại Luân Đôn cho tới ngày 9-3 tới để thực hiện công tác “khử trùng toàn diện” sau khi một nhân viên từng làm việc tại đây cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Liên Hiệp Quốc (LHQ) hôm 6-3 cũng yêu cầu 9 quốc gia tạm đình chỉ luân phiên phái bộ lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ trong vòng 3 tháng để đề phòng dịch COVID-19 lây lan. Những quốc gia trên bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp, Campuchia, Thái Lan, Nepal, Ấn Độ, Ý và Đức - đều là những nước đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19.
G20 cam kết các biện pháp tài khóa và tiền tệ phù hợp
Ngày 6-3, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã cam kết tiến hành các biện pháp tài khóa và tiền tệ cần thiết nhằm đối phó với dịch COVID-19 và bảo vệ tăng trưởng kinh tế trước các cú sốc.
Trong tuyên bố chung do nước Chủ tịch G20 là Saudi Arabia công bố, các bộ trưởng cho biết đang theo dõi sát sao diễn biến tình hình và tác động của dịch COVID-19 đối với thị trường tài chính và các điều kiện kinh tế. Hoan nghênh các biện pháp và các kế hoạch mà các nước đã đưa ra nhằm hỗ trợ hoạt động kinh tế, tuyên bố nhấn mạnh G20 sẵn sàng triển khai thêm các hành động, trong đó có các biện pháp tài khóa và tiền tệ cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh, hỗ trợ nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay và duy trì sức chống đỡ của hệ thống tài chính.
Các bộ trưởng cũng cho biết G20 sẽ phối hợp với cộng đồng quốc tế nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển ứng phó với tác động của dịch bệnh. Các bộ trưởng cho rằng cần phối hợp hành động nhằm giảm thiểu rủi ro đối với kinh tế toàn cầu trước các cú sốc bất ngờ. Họ cho biết sẽ chia sẻ thông tin với các tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế, Ủy ban Ổn định tài chính và Tổ chức Y tế thế giới nhằm tìm kiếm các lựa chọn chính sách đối phó.
TTXVN