13/12/2013 - 08:34

"Địa điểm chiến thắng của Tiểu đoàn Tây Đô tại rạch Ông Cửu năm 1968" được công nhận Di tích Lịch sử cấp thành phố

(CT)- Sáng 12-12-2013, tại phường Thường Thạnh, UBND quận Cái Răng long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử cấp thành phố "Địa điểm chiến thắng của Tiểu đoàn Tây Đô tại rạch Ông Cửu năm 1968". Đại diện Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, lãnh đạo TP Cần Thơ cùng các cựu chiến binh của Tiểu đoàn Tây Đô đã về tham dự.

Ông Võ Trọng Hữu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Xã hội, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và ông Bùi Văn Hai, Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ (từ phải qua), trao bằng xếp hạng cho quận Cái Răng. 

Tiểu đoàn Tây Đô được thành lập vào ngày 24-6-1964 tại xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp. Sau khi thành lập, Tiểu đoàn đã tổ chức nhiều trận đánh quy mô trên khắp tỉnh Cần Thơ, làm cho địch tiêu hao sinh lực nặng nề. Trong đó, phải kể đến trận đánh tại rạch Ông Cửu vào năm 1968 thuộc ấp Thạnh Huề, xã Thường Thạnh (nay là khu vực Thạnh Hòa, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng). Tiểu đoàn Tây Đô đã tiêu diệt Tiểu đoàn 2 và đánh thiệt hại nặng 2 Tiểu đoàn khác của Trung đoàn 33, Sư đoàn 21 ngụy. Ta đã loại khỏi vòng chiến đấu gần 500 tên, bắn rơi 1 trực thăng, thu 22 súng các loại và nhiều quân trang, quân dụng của địch.

Chiến thắng tại rạch Ông Cửu cho thấy sự trưởng thành của Tiểu đoàn Tây Đô về trình độ tác chiến, từ phòng ngự kiên cường sang xuất kích tiêu diệt địch. Chiến thắng đã làm tiêu hao sinh lực địch, góp phần cùng quân dân miền Nam đánh bại kế hoạch "Tìm diệt và bình định" của Mỹ - ngụy.

Tin, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết