Phóng sự ảnh: ĐĂNG HUỲNH
Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức đã khép lại vào tối qua, 29-11. Ngày hội đã góp phần tôn vinh và bảo tồn những giá trị văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc của đồng bào dân tộc Khmer.
Báo Cần Thơ xin giới thiệu một số nét văn hóa, lễ hội, tập tục được tái hiện sinh động, đúng truyền thống tại ngày hội lần này.
 |
|
Lễ hội Sene Đôn-ta. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ 29-8 đến 1-9 (âm lịch), còn được gọi là Lễ Cúng Ông Bà, tưởng nhớ công ơn sanh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà và nhắc nhở con cháu sống hiếu nghĩa. |
 |
|
Nghi thức đút cốm dẹp trong lễ hội Ok-Om-Bok. Ok-Om-Bok là một trong những lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào dân tộc Khmer, diễn ra vào ngày Rằm tháng 10 âm lịch hằng năm. Nghi thức quan trọng trong lễ hội là đút cốm dẹp. Sư sãi, achar (ở chùa) hoặc người lớn tuổi (trong gia đình) đút cốm dẹp, khoai, bánh
cho trẻ nhỏ và nghe các cháu nói lên ước mơ. Nghi thức mang ý nghĩa chung hưởng lộc của Thần Mặt Trăng, cũng là thể hiện sự gắn bó tình thân. |
 |
|
Lễ hội Cầu mưa. Hằng năm, cứ đến mùa mưa mà trời không đổ mưa hoặc lượng mưa không nhiều thì bà con tổ chức cúng Ông Tà (Neak Tà) để cầu mưa cho bà con trồng trọt, xuống giống. |
 |
|
Lễ Dâng Y Kathina. Từ ngày 15/9 - 1 5/10 âm lịch hằng năm, sau 3 tháng an cư kiết hạ, đồng bào Khmer Nam bộ tổ chức lễ Kathina (còn gọi là lễ Dâng bông, Dâng y cà sa). Vật phẩm truyền thống không thể thiếu trong lễ Kathina để dâng lên sư sãi, chư tăng là áo cà sa, bình bát, tập viết và các vật dụng khác. |
 |
|
Nghi thức cột chỉ tay trong lễ cưới của bà con Khmer. Mùa cưới truyền thống của người Khmer Nam bộ bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 3 âm lịch, khi mùa màng đã thu hoạch xong và chuẩn bị mừng năm mới Chôl Chnăm Thmây. Nghi thức quan trọng trong lễ cưới là cột chỉ tay. Ông bà, cha mẹ, bà con cô bác, cột chỉ tay cho cô dâu, chú rể với những lời chúc cho hôn nhân trăm năm hạnh phúc, con cháu
đề huề. |
 |
|
Múa trống Sa-dăm. Là một loại trống truyền thống của bà con Khmer, trống Sa-dăm được trình tấu kết hợp với những điệu múa đặc trưng và diễn ra trong các lễ hội. |
 |
|
Đua ghe ngo. Đây là môn thể thao đặc trưng nhất của đồng bào Khmer trong các dịp lễ hội. Trong ảnh: Ghe ngo nam Cần Thơ (8) chiến thắng ghe ngo nam TP Hồ Chí Minh ở trong cuộc đua 1500m. |