24/04/2014 - 22:01

Ngày đầu tiên trong khuôn khổ Festival Đờn ca tài tử quốc gia

Đặc sắc không gian Đờn ca tài tử Nam bộ

(CT)- Chiều 24-4, Ban tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ I – Bạc Liêu 2014 đã khai mạc Không gian ĐCTT Nam bộ tại khu du lịch sinh thái Hồ Nam (TP Bạc Liêu).

Ngoài hệ thống sân khấu nổi, 21 tỉnh, thành Nam bộ đều có không gian ĐCTT riêng được thiết kế hình chiếc nón lá cách điệu. Trong không gian của mỗi địa phương đều có màn trình diễn ĐCTT phục vụ khách tham quan. Qua đó, cho thấy sự đồng nhất và dị biệt trong hệ thống bài bản tài tử, cách đờn ca của miền Đông và miền Tây Nam, thể hiện sự phong phú của ĐCTT.

Không gian ĐCTT Bạc Liêu.

* Sáng cùng ngày, triển lãm sinh vật cảnh chào mừng Festival cũng đã khai mạc. Có 9 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL tham gia triển lãm hơn 1000 cây cảnh các loại, mà trọng tâm là tham gia hội thi các môn: Bon sai, tiểu cảnh, thi gian hàng đẹp và nghệ thuật tạo dáng cây. Tác phẩm “Tiếng lòng người phương Nam” với hình ảnh chiếc xuồng chở đầy ắp trái cây, cây đờn kìm cách điệu của nghệ nhân Nguyễn Trung Túc (TP Cần Thơ) đã đạt giải Vàng.

Tác phẩm “Tiếng lòng người phương Nam” của nghệ nhân Nguyễn Trung Túc (TP Cần Thơ) đạt giải Vàng hội thi tạo hình trái cây.

* Buổi tối, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bạc Liêu, Ban tổ chức Festival ĐCTT đã tổ chức chương trình nghệ thuật tôn vinh soạn giả Yên Lang và soạn giả Trọng Nguyễn – hai người con của đất Minh Hải – Bạc Liêu - có nhiều đóng góp trong lĩnh vực sân khấu cải lương, vọng cổ.

Soạn giả Yên Lang ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người mộ điệu với nhiều tuồng cải lương, như: “Người phu khiêng kiệu cưới”, “Máu nhuộm sân chùa”, “Đêm lạnh chùa hoang”, “Mùa thu trên Bạch Mã Sơn”... Còn soạn giả Trọng Nguyễn, trong “gia tài” hơn 20 vở cải lương và 200 bài vọng cổ để lại cho đời, một số tác phẩm đã trở thành kinh điển như: cải lương “Giọt máu oan cừu”, “Bóng biển”, các bài vọng cổ: “Chợ Mới”, “Ơn Đảng”, “Giọt sữa cuối cùng”… Trong đêm nghệ thuật, các nghệ sĩ: NSƯT Minh Vương, Trọng Hữu, Tấn Giao, Ngọc Đợi… đã biểu diễn những tác phẩm của hai soạn giả.

* Hình tượng cây đờn kìm cách điệu và cụm công trình Nhà hát Cao Văn Lầu, Trung tâm triển lãm văn hóa - nghệ thuật tỉnh với hình tượng 3 chiếc nón lá, hai công trình nằm trong quần thể kiến trúc văn hóa Quảng trường Hùng Vương - TP Bạc Liêu, sau khi đưa vào hoạt động đã được Tổ chức Sách kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập kỷ lục quốc gia ở hạng mục: đờn kìm và nón lá cách điệu lớn nhất Việt Nam.

Nhiều đôi uyên ương đến cây đờn kìm cách điệu để ghi lại những khoảnh khắc đẹp của cuộc đời.

Cây đờn kìm cách điệu có chiều cao 18,6m được dựng trên 5 cánh sen trong hồ nước hình ngôi sao 5 cánh. Nhà hát Cao Văn Lầu và Trung tâm triển lãm văn hóa - nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu được thiết kế theo hình dáng 3 chiếc nón lá, hướng đỉnh nón vào nhau với tổng diện tích 2.262 m2. Trong đó chiều cao nón cao nhất là 24,25m, đường kính 45,15m, mái lợp bằng chất liệu composite. Hiện tại, hàng ngày có hàng ngàn người đổ về hai công trình này để tham quan.

* Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết học sinh các trường trên địa bàn TP Bạc Liêu sẽ được nghỉ học hai ngày (25 và 26-4) – những ngày chính diễn ra các hoạt động của Fesitval. Do 2 ngày nói trên lượng người về Bạc Liêu rất đông, việc cho học sinh nghỉ nhằm tránh ùn tắc giao thông, đi lại khó khăn vào giờ cao điểm. Đồng thời, tỉnh Bạc Liêu cũng tạo điều kiện cho các em có thời gian tham dự các hoạt động tại Festival Đờn ca tài tử nhằm khơi dậy tình yêu văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ. Lãnh đạo tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh lên kế hoạch học bù để kịp chương trình.

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết