24/02/2014 - 21:11

TIẾN SĨ DƯƠNG THÁI CÔNG, HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ:

Đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội

 

Là trường đại học công lập đầu tiên trực thuộc địa phương, lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ (ĐH KT-CN) Cần Thơ luôn xem chất lượng đào tạo là yếu tố sống còn của trường. Để đảm bảo chất lượng “đầu vào”, kỳ tuyển sinh năm 2014, trường sẽ tuyển sinh với hình thức thi và xét tuyển. Xoay quanh vấn đề này, Tiến sĩ Dương Thái Công, Hiệu trưởng Trường ĐHKT-CN Cần Thơ, cho biết:

- Năm 2014, trường dự kiến tuyển 600 sinh viên cho 8 ngành bậc đại học hệ chính quy (tăng 300 sinh viên so với năm 2013), gồm: Công nghệ thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Quản lý công nghiệp, Quản lý xây dựng. Trong đó, có 4 ngành mới là: Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Quản lý công nghiệp, Quản lý xây dựng, nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội. Chẳng hạn, đối với ngành Quản lý xây dựng, ở ĐBSCL nói chung, TP Cần Thơ nói riêng, có nhiều cơ sở đào tạo kỹ sư xây dựng nhưng chưa có lực lượng lao động quản lý về xây dựng. Kỹ sư Quản lý xây dựng phải vững vàng về chuyên môn và biết theo dõi, đánh giá chất lượng và độ an toàn của công trình, hiệu quả trong đầu tư xây dựng… Cần Thơ là thành phố trẻ đang phát triển nên rất cần nguồn lực này, trong khi ĐBSCL chưa có trường đào tạo chuyên ngành này. Để mở thêm chuyên ngành mới, ngoài việc căn cứ nhu cầu xã hội, thăm dò ý kiến các chuyên gia, người sử dụng lao động, lãnh đạo trường phải dựa trên cơ sở năng lực và chiến lược phát triển đào tạo của trường.

* Nét mới kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2014 của Trường ĐH KT-CN Cần Thơ, thưa Tiến sĩ?

- Cũng như năm 2013, năm nay, trường vẫn tuyển những thí sinh có hộ khẩu ở ĐBSCL, bởi vì trường trực thuộc TP Cần Thơ, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho địa phương và ĐBSCL theo tinh thần Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về việc xây dựng và phát triển TP Cần Thơ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Điểm mới năm nay, trường vừa tổ chức thi tuyển, vừa xét tuyển nguyện vọng 2 của thí sinh. Trường tổ chức thi tuyển theo “3 chung” của Bộ GD&ĐT, dưới sự hỗ trợ của Trường ĐH Cần Thơ trong việc tiếp nhận đề, sao in đề thi, cán bộ coi thi, chấm thi… Sau khi xét những thí sinh thi tuyển, nếu như còn chỉ tiêu, trường tiếp tục xét tuyển nguyện vọng 2. Đây là những thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 vào trường, đã dự kỳ thi tuyển sinh ĐH, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT các khối A, A1, B (cùng khối thi với ngành xét tuyển). Thí sinh có tổng điểm 3 môn thi từ điểm sàn trở lên và không có môn bị điểm liệt (điểm 0); trường xét tuyển từ cao xuống thấp, ứng với từng nhóm ưu tiên đối tượng và khu vực.

* Tiến sĩ vui lòng cho biết, để xây dựng “thương hiệu”, lãnh đạo Trường ĐH KT-CN Cần Thơ đã có những giải pháp gì, nhất là những ngành mới mở?

Giờ học thực hành của sinh viên Trường Đại học KT-CN Cần Thơ. Ảnh: B.NG

- Năm 2013, Bộ GD&ĐT giao cho trường 300 chỉ tiêu tuyển sinh cho 4 ngành, với thời gian khá ngắn nhưng trường nỗ lực quảng bá và xét tuyển được 297 sinh viên có tổng điểm từ 14.5 trở lên. Phát huy kết quả đạt được, năm nay, trường cố gắng tuyển đạt chỉ tiêu 600 sinh viên. Luôn xác định chất lượng đào tạo là yếu tố sống còn, trường hướng đến mục tiêu: đào tạo mỗi sinh viên sau khi ra trường phải là tuyên truyền viên; nghĩa là, “sản phẩm” đào tạo được thị trường lao động, xã hội chấp nhận. Chất lượng đào tạo thỏa mãn những tiêu chí người sử dụng lao động yêu cầu về kiến thức chuyên môn, kỹ năng tay nghề và kỹ năng mềm của sinh viên. Trước tiên, trường phải đầu tư đủ nguồn lực (nhân lực, vật lực). Trường hiện có hơn 70% cán bộ, giảng viên đạt trình độ sau đại học. Cơ sở vật chất của trường từng bước kiện toàn. Trường còn có 5 phòng thực hành vi tính (150 máy), phòng máy trực tuyến (50 máy) phục vụ các lớp đào tạo từ xa qua mạng, thư viện 3 tầng với 18.000 đầu sách. Thành phố đã đầu tư nhiều tỉ đồng để trường xây dựng thư viện, phòng thí nghiệm… Đồng thời, trường phối hợp với các sở, ngành chức năng thực hiện các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 (phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, diện tích trên 17 ha). Dự kiến, quý II-2014, sẽ triển khai thực hiện khâu bồi hoàn, giải phóng mặt bằng.

* Thời gian thi và xét tuyển vào Trường ĐH KT-CN Cần Thơ cũng như chính sách hỗ trợ đối với sinh viên?

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh, tổ chức kỳ thi theo quy định Bộ GD&ĐT. Dự kiến, kỳ thi sẽ diễn ra đầu tháng 7 hằng năm. Trường sẽ cập nhật liên tục thông tin về kỳ thi tuyển sinh trên website của trường (www.ctuet.edu.vn). Ngoài ra, do là trường công lập nên áp dụng mức học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP, phù hợp với đời sống kinh tế người dân ĐBSCL. Sinh viên học tập tại trường (con em gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có xác nhận của chính quyền địa phương) được hưởng các chính sách ưu tiên, học bổng và xét miễn, giảm học phí và xác nhận vay vốn theo quy định của Nhà nước.

* Xin cảm ơn Tiến sĩ!

Bích Kiên (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết