01/09/2008 - 09:08

Cuộc cách mạng nông nghiệp thầm lặng ở Brazil

Trồng bắp ở Brazil.

Nhờ có diện tích đất rộng lớn và điều kiện khí hậu thuận lợi nên trong những năm gần đây, Brazil đẩy mạnh trồng trọt để trở thành cường quốc nông nghiệp. Theo Joao Baggio Neto, chủ một trang trại ở bang Parana, cải tiến quan trọng nhất ở đây trong thập niên qua là việc tăng năng suất. “Nếu như 10 năm trước, chúng tôi chỉ thu hoạch 5 tấn bắp trên 1 hecta thì hiện nay con số này tăng hơn gấp đôi lên 10-12 tấn/hecta”, Neto nói. Tổng thống Lula da Silva cho rằng cuộc khủng hoảng lương thực trên thế giới hiện nay mang lại cho nông dân nước này cơ hội đặc biệt.

Theo các nhà phân tích, chỉ có 70-80 triệu hecta trong số 350 triệu hecta đất nông nghiệp hiện có ở Brazil đang được sử dụng, do đó tiềm năng phát triển còn rất lớn. Mặc dù nước này còn gặp một số khó khăn như kết cấu hạ tầng lạc hậu và lệ thuộc nhiều vào phân bón nhập khẩu đắt tiền, nhưng giáo sư Marcos Fava Neves thuộc Đại học Sao Paulo cho rằng Tổng thống da Silva hoàn toàn đúng khi chủ trương mở rộng qui mô sản xuất. “Cái chúng ta thấy trong 10 năm qua là cuộc cách mạng thầm lặng đang diễn ra, phần lớn trong sản xuất nông nghiệp. Brazil có bước nhảy vọt, từ quốc gia không tham gia thị trường quốc tế hiện trở thành một trong những nhà cung ứng nhiên liệu sinh học và lương thực lớn trên thế giới”.

Giới phân tích dự báo kim ngạch xuất khẩu nông sản của Brazil năm nay có thể đạt 74 tỉ USD, tăng 26% so với năm ngoái. Tuy nhiên, trong tương lai, biến đổi khí hậu có thể làm giảm đáng kể lượng lương thực xuất khẩu của Brazil. Trong đó, sản lượng đậu nành được dự báo giảm khoảng 1/4 trong 12 năm tới. Bộ trưởng Nông nghiệp Reinhold Stephanes cho rằng tác động của biến đổi khí hậu sẽ bắt đầu nổi lên với cường độ mạnh hơn trong vòng 20-30 năm tới. Trong khi đó, Paulo Adario của Tổ chức Hòa bình xanh cảnh báo: “Chúng tôi không ngăn sản xuất lương thực. Các bạn có thể tăng sản lượng lương thực thông qua áp dụng công nghệ, tập quán canh tác, tận dụng diện tích đất bạc màu, đầu tư cho những vụ mùa tốt hơn. Nhưng các bạn không thể tăng sản lượng mà làm tổn hại đến môi trường”.

Giáo sư Neves cho biết ngay cả khi không đụng đến những vùng nhạy cảm như rừng Amazon, Brazil vẫn có thể đạt được sản lượng lương thực lớn. Giáo sư Neves nói: “Nếu chúng ta đầu tư phù hợp cho ngành kho vận, kết cấu hạ tầng, công nghệ và cải tạo đất, trong 10 năm tới, Brazil có thể tăng sản lượng lên gấp 2,5 đến 3 lần”. Ông tự tin cho rằng đến năm 2013, sản lượng ngũ cốc của Brazil có thể dễ dàng đạt 250 triệu tấn, gần gấp đôi so với mức 130 triệu tấn hiện nay. Bên cạnh đó, nước này còn có thể tăng diện tích trồng mía, nguyên liệu sản xuất đường và ethanol, từ 7 triệu hecta lên 20 triệu hecta. Brazil cũng hy vọng kim ngạch xuất khẩu trái cây có thể đạt 3 tỉ USD, so với mức 400 triệu USD hiện nay.

TUYẾT HỒNG (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết