16/05/2008 - 10:31

Công tác thi đua khen thưởng phải thiết thực, thúc đẩy sôi nổi phong trào hành động cách mạng

(CT)- Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2007 và phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2008, vào ngày 15-5-2008.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, làm cho phong trào phát triển sôi nổi, sâu rộng, hiệu quả trong toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội và trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo được sự tiến bộ rõ nét về phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh quốc phòng... Hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2008, tạo đà vững chắc để thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2006 – 2010 và các chủ trương quan trọng của thành phố. Trước mắt, phát động phong trào thi đua nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2008), chào mừng các ngày lễ lớn, nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch của từng địa phương, đơn vị.

Năm qua, công tác thi đua khen thưởng của thành phố tiếp tục được duy trì và có chuyển biến tích cực. Việc tổ chức và phát động thi đua ngày càng đi vào nề nếp, nhất là phong trào thi đua theo khối cụm hoạt động hiệu quả đã tạo ra khí thế mới trong công tác thi đua khen thưởng. Qua đó, đã tích cực góp phần đưa kinh tế – xã hội thành phố phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định ở mức cao, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, theo đồng chí Trần Thanh Mẫn, công tác thi đua khen thưởng thời gian qua cũng còn bộc lộ một số hạn chế: Đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng còn hụt hẫng; kinh phí cho công tác thi đua khen thưởng còn ít; nhiều địa phương, đơn vị chưa kịp thời phát hiện những điển hình tiên tiến trong công tác, học tập, lao động sản xuất… để khen thưởng kịp thời.

Tại hội nghị, đại diện các Cụm thi đua đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2008. Nhân dịp này, phường Hưng Thạnh (quận Cái Răng) và Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; UBND thành phố tặng Cờ thi đua cho 12 đơn vị và tặng Bằng khen cho 45 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2007.

SONG LIÊN

Chia sẻ bài viết