Nhiều năm qua, TP Cần Thơ đạt chuẩn phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ (XMC). Tuy nhiên, tại Hội nghị Tổng kết công tác PCGD, XMC TP Cần Thơ năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 do UBND TP Cần Thơ vừa tổ chức, còn không ít trăn trở về công tác.
 |
|
Giờ học nhóm của học sinh Trường Tiểu học Ba Láng, quận Cái Răng. Trường vừa được kiểm tra tái công nhận đạt chuẩn quốc gia (mức độ 1). |
Theo ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ, ngành giáo dục đề ra nhiều biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh; làm tốt công tác duy trì sĩ số, hạn chế lưu ban bỏ học; huy động tối đa học sinh học tại các trường, lớp chính quy là khâu then chốt thực hiện XMC, PCGD vững chắc. Vì thế, ngành phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học các ban, ngành, đoàn thể huy động các đối tượng bỏ học trở lại các lớp phổ cập. Ông Nguyễn Văn Hồng nói: "Sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng chính quyền từ thành phố đến cơ sở và sự phối hợp hiệu quả giữa các ban, ngành, đoàn thể các cấp, tạo nên sức mạnh để thành phố thực hiện tốt công tác PCGD, XMC. Sắp tới, toàn ngành tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng PCGD, nhất là chất lượng phổ cập bậc THCS".
Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, thành phố còn 22 xã, phường chưa có trường THCS; thiếu quỹ đất xây dựng trường chuẩn quốc gia các bậc học, nhất là bậc học mầm non; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chưa đạt theo Nghị quyết HĐND thành phố giao (hiện toàn thành phố có 249/453 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 54,97%); công tác phân luồng học sinh sau THCS gặp nhiều khó khăn. Điều đó ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và đào tạo cũng như công tác PCGD, XMC.
Quận Ninh Kiều còn khó khăn về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mà một trong những nguyên nhân chính là do thiếu diện tích đất; quy mô học sinh/lớp khá đông. Theo bà Lâm Thanh Liễu, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều, quận còn 4 phường: Cái Khế, Xuân Khánh, An Hội, An Khánh chưa có trường THCS. Do đặc thù quận có số dân nhập cư đông, con cái theo cha mẹ làm ăn nên việc huy động học sinh ra lớp phổ cập còn khó khăn. Tương tự, quận Ô Môn còn 2 phường: Long Hưng và Thới Hòa chưa có trường THCS. Năm 2017, quận có 4 trường tái công nhận và 2 trường công nhận mới đạt chuẩn quốc gia. Quận chỉ đạo các đơn vị tiến hành rà soát điều kiện để đảm bảo các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia. Quận rất mong thành phố hỗ trợ nguồn lực đầu tư trường lớp; trong đó đẩy nhanh tiến độ dự án Trường Mầm non Sen Hồng; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, đảm bảo dạy và học.
Bên cạnh đầu tư nguồn kinh phí để phát triển mạng lưới trường lớp theo hướng đạt chuẩn, thành phố cần bổ sung trang thiết bị dạy học; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Ông Phan Văn Hợi, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thạnh, nói: "Thành phố cần tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên; quan tâm bồi dưỡng chuyên môn cho ban giám đốc một số Trung tâm học tập cộng đồng vì nhân sự khá mới. Đồng thời hỗ trợ trang thiết bị thực hành cho các trường". Đối với kiến nghị của các đơn vị, bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập - CMC - PCGD thành phố, cho biết: "Sở ghi nhận và sớm tháo gỡ khó khăn của các đơn vị. Đối với việc cung cấp trang thiết bị giảng dạy, thành phố phân cấp quản lý về quận, huyện. Ngành chỉ đạo các phòng chuyên môn hỗ trợ các địa phương trong kiểm tra công nhận tái chuẩn hoặc công nhận mới trường chuẩn đạt chuẩn quốc gia. Đồng thời, các đơn vị rà soát, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia bồi dưỡng chuyên môn, phục vụ dạy và học".
|
Năm học 2015-2016, tất cả 9 quận, huyện của thành phố đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi, PCGD THCS mức độ 1, XMC mức độ 1 (trong đó 5/9 quận, huyện đảm bảo các điều kiện công nhận đạt chuẩn XMC mức độ 2); PCGD tiểu học mức độ 2 (trong đó 5/9 quận, huyện đảm bảo tiêu chuẩn công nhận đạt PCGD tiểu học mức độ 3). Hiện thành phố có 453 trường, trong đó có 172 nhà trẻ, mẫu giáo; với hơn 22.600 cán bộ, giáo viên, công nhân viên.
|
Để công tác PCGD XMC năm học 2016-2017 đạt hiệu quả bền vững, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, Lê Văn Tâm yêu cầu sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp phải tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, địa phương để thực hiện hiệu quả công tác PCGD XMC, nhất là PCGD THCS. Ngành giáo dục cần phối hợp chặt chẽ đồng bộ với đơn vị hữu quan rà soát, quy hoạch, xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp phù hợp quy hoạch chung của thành phố. Ông Lê Văn Tâm nhấn mạnh: "GD&ĐT có vai trò rất quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Thời gian qua, thành phố quan tâm đầu tư lĩnh vực này nhưng nguồn lực có hạn, đòi hỏi các đơn vị huy động mọi nguồn lực, chăm lo cho giáo dục; đồng thời quan tâm chất lượng giáo dục, nhất là kỳ thi THPT quốc gia sắp tới".
Bài, ảnh: B.KIÊN