16/11/2014 - 15:42

Album “Tự tình khúc”

Chữ “Tình” trong nhạc Trịnh Công Sơn

Đôi song ca nhạc Trịnh đang được yêu thích Hồng Hạnh và Thái Hòa vừa ra mắt album thứ hai mang tên "Tự tình khúc" gồm 10 ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Vẫn với cách hát bằng cảm xúc và hoài niệm, Hồng Hạnh và Thái Hòa mang đến không gian âm nhạc đầy "chất Trịnh".

Dù đã là đôi song ca ăn ý hơn chục năm qua nhưng mãi đến cuối năm 2013, ca sĩ Hồng Hạnh và doanh nhân Thái Hòa mới kết hợp trong album "Diễm xưa", gồm những bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Album không chỉ tạo được tiếng vang trong nước mà trong cả những lần lưu diễn, giới thiệu album ở Mỹ, Nhật. Lần kết hợp thứ hai với "Tự tình khúc", Thái Hòa – Hồng Hạnh tiếp tục chinh phục người nghe bằng phong cách mộc mạc, trữ tình, đằm sâu.

Nếu như "Diễm xưa" có nhiều câu chuyện lãng mạn thì "Tự tình khúc" lại là những tình khúc ưu tư, man mác với: "Tình xót xa vừa", "Tình xa", "Tình sầu", "Tình nhớ", "Cuối cùng cho một tình yêu", "Trong nỗi đau tình cờ"… Đó là những trải nghiệm của tình yêu đôi lứa, tình đời được cố nhạc sĩ họ Trịnh ghi lại bằng âm nhạc. Cũng vì thế, Hồng Hạnh và Thái Hòa chọn câu đề từ cho album là "Chữ "Tình" trong nhạc Trịnh Công Sơn".

Ảnh: pnc.com.vn.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khiến người đời ca tụng vì ca từ tưởng như bình thường nhưng lại chất chứa nhiều tầng ý nghĩa, mà có người đã dành cả đời để giải mã. Bao nhạc sĩ phổ thơ thành nhạc, còn với ông, mỗi ca từ đã là một vần thơ: "Tình ngỡ đã phôi pha. Nhưng tình vẫn còn đầy. Người ngỡ đã đi xa. Nhưng người vẫn quanh đây. Những bước chân mềm mại. Đã đi vào đời người. Như từng viên đá cuội. Rớt vào lòng biển khơi…" ("Tình nhớ").

Có thể nói, Hồng Hạnh – Thái Hòa được nhiều người biết đến qua những tình khúc nhạc Trịnh bởi một chữ duyên. Sau khi ca sĩ Khánh Ly xuất ngoại, Hồng Hạnh là người được cố nhạc sĩ chọn thu âm đĩa nhạc đầu tiên. Còn với doanh nhân Thái Hòa, hiện là Giám đốc chiến lược của Tập đoàn FPT, đến với nhạc Trịnh bằng đam mê của một nghệ sĩ. Ngoài hát nhạc Trịnh, Thái Hòa còn là Giám đốc điều hành Thư viện Trịnh Công Sơn tại Torino (Ý). Trong album này, ấn tượng nhất là sự hòa quyện, thăng hoa của hai nghệ sĩ tưởng chừng khác biệt: Hồng Hạnh đầy kỹ thuật, cảm hứng qua từng khuôn nhạc với giọng hát mềm mại, trữ tình; Thái Hòa phóng khoáng, ngẫu hứng, rắn rỏi.

Phong cách acoustic (không sử dụng nhạc cụ điện tử) mở ra không gian để người nghe cảm nhận nhạc Trịnh và giọng hát Hồng Hạnh – Thái Hòa theo cảm xúc và kinh nghiệm sống của từng người. Bộ đôi nhạc sĩ Đức Thịnh – Hoàng Công Luận khá táo bạo khi hòa âm các ca khúc theo phong cách jazz đương đại.

Có thể nói, "Tự tình khúc" là nỗ lực đáng ghi nhận của Hồng Hạnh và Thái Hòa, mang đến cho người nghe sự ấm cúng cùng sự quen thuộc nhưng vẫn rất tươi mới của nhạc Trịnh.

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết