01/12/2014 - 20:43

Christopher Nolan – Nhà làm phim kỳ lạ

Siêu phẩm “Interstellar” của Christopher Nolan nằm trong danh sách những ứng cử viên sáng giá của “đường đua” Oscar 2015 như điều tất yếu. Bởi lẽ, vị đạo diễn tài năng này có cách làm phim độc đáo và sáng tạo. Trong suốt sự nghiệp 16 năm, Christopher Nolan chỉ làm khoảng 9 phim, nhưng đã mang về doanh thu gần 4 tỉ USD và vô số giải thưởng.

Trong làng điện ảnh Hollywood, Christopher Nolan được mệnh danh là đạo diễn của sự “tái sinh” và tạo nên ngôi sao. Christopher Nolan nổi tiếng đến nỗi bất kỳ tác phẩm nào của ông khi mới rục rịch chuẩn bị là đã được giới truyền thông và người hâm mộ chú ý. Họ truyền tai nhau “In Nolan, we trust” – “Với Nolan chúng tôi luôn tin tưởng”. Điển hình là tác phẩm mới nhất “Interstellar” lấy bối cảnh về tương lai khi thế giới đang đứng trước nguy cơ diệt vong. Các nhà khoa học đã tìm ra giải pháp tới hố đen vũ trụ tìm hành tinh mới. Đề tài về khoa học vũ trụ không mới nhưng cách khai thác câu chuyện của Christopher Nolan khiến người ta đi từ ngỡ ngàng đến hoang mang. Cooper- người được lựa chọn trong hành trình tìm vùng đất mới cho nhân loại phải đối mặt với rất nhiều thử thách, trong đó là tình cảm với con gái nhỏ Murphy. Một ngày ở hố đen bằng mấy năm ở trái đất, khi Cooper vẫn còn ở tuổi trung niên thì cô bé Murphy dần lớn lên và già đi, khoảng cách không gian và thời gian khiến mạch phim căng lên, nghẹt thở.

Christopher Nolan (ảnh, trái) hướng dẫn nam diễn viên Matthew McConaughey – người đảm nhận nhân vật Cooper trong “Interstellar”. 

Ngoài ra, hình ảnh hố đen trong phim gây nhiều ấn tượng. Christopher Nolan và ê kíp của mình phải tốn hơn 100 giờ để đưa ra những ý tưởng tạo nên hố đen chân thực. Franklin- người trong đoàn phim cho biết: “Chúng tôi chưa bao giờ thấy hố đen ra sao. Chris muốn chúng tôi tạo ra hố đen hình cầu”. Phải nói rằng hố đen trong “Interstellar” rất chân thực, sống động, là sự một sự khám phá khoa học (a scientific discovery) dù trên thực tế vẫn chưa ai thấy và biết gì nhiều về nó.

Christopher Nolan nổi tiếng khi luôn tạo ra cái mới, cách nhìn khác về vấn đề. Qua bàn tay đạo diễn của ông, nhiều tác phẩm đã được tái sinh. Chẳng hạn, hình tượng anh hùng người Dơi từng có thời bị ghẻ lạnh, nhưng bỗng trỗi dậy mạnh mẽ qua bàn tay của Christopher Nolan, với tác phẩm “The Dark Knight Rises”. “The Dark Knight Rises” không chỉ đưa tên tuổi Christian Bale trở thành ngôi sao mà còn là tác phẩm ăn khách nhất năm 2012 và trở thành 1 trong 10 bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại (tính đến năm 2013). “Inception” – tác phẩm khác của Christopher Nolan đã mang đến ánh hào quang mới cho nam tài tử Leonardo DiCaprio. Ngược hẳn với cách làm phim thông thường, cuộc chiến tiềm thức trong “Inception”, hư thực như nhập làm một. Như cách nói đùa của nhiều người trong giới phê bình, xem phim của Christopher Nolan dễ “hại não”, bởi người ta phải suy nghĩ nhiều và khó lòng đoán câu chuyện sẽ đi theo chiều hướng nào cho đến khi nó kết thúc. Đó chính là phong cách độc đáo, kỳ lạ làm nên tên tuổi Christopher Nolan.

Điều bất ngờ là Christopher Nolan không hề theo trường lớp nào về điện ảnh. Tất cả những điều ông làm đều xuất phát từ niềm đam mê. Từ năm lên 8 tuổi, Christopher Nolan đã mê điện ảnh khi sử dụng chiếc máy quay của cha để thực hiện những bộ phim ngắn. Thế nhưng, khi lớn lên Christopher Nolan lại chọn theo học ngành văn học, còn những gì liên quan đến điện ảnh ông đều tự mày mò, nghiên cứu rồi tự làm phim, mang đi tham gia trong các kỳ liên hoan phim độc lập. Có lẽ vì vậy mà những tác phẩm của Christopher Nolan bao giờ cũng được giới chuyên môn đánh giá cao cả về nội dung lẫn kỹ thuật.

ÁI LAM  (Tổng hợp từ wired, hollywoodreporter, variety)

Chia sẻ bài viết