29/01/2009 - 18:40

Chiến sự tái bùng phát ở Ga-da

* Ha-mát bác bỏ điều kiện của Nhà nước Do Thái

(TTXVN)- Hơn 10 ngày sau khi đơn phương tuyên bố ngừng bắn, ngày 29/1, máy bay I-xra-en đã bắn phá một cơ sở sản xuất vũ khí ở phía Nam Dải Ga-da (Gaza Strip), vùng lãnh thổ Pa-le-xtin do Phong trào Hồi giáo Ha-mát (Hamas) kiểm soát.
Các nhân chứng tại chỗ cho biết vụ không kích diễn ra lúc rạng sáng ở thị trấn Ra-pha (Rafah) thuộc khu vực biên giới giữa Ga-da và Ai Cập, nhưng chưa rõ con số thương vong. Vụ tấn công diễn ra sau khi một nhóm vũ trang có liên hệ với Phong trào Pha-ta (Fatah) của Tổng thống Pa-le-xtin Ma-mút Áp-bát (Mahmoud Abbas) bắn một quả rốc-két sang miền Nam I-xra-en. Đây là quả rốc-két đầu tiên bắn sang I-xra-en kể từ khi Nhà nước Do Thái và Ha-mát kêu gọi thực hiện thỏa thuận ngừng bắn lâu dài sau khi I-xra-en đơn phương chấm dứt cuộc chiến kéo dài 22 ngày ở Dải Ga-da làm gần 1.300 người Pa-le-xtin thiệt mạng.

Trước đó một ngày, máy bay chiến đấu của I-xra-en cũng ném bom các đường hầm ở biên giới Ga-da và Ai Cập, được cho là nơi vận chuyển vũ khí vào Dải Ga-da.

Những diễn biến trên đang làm lu mờ triển vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài ở Dải Ga-da vốn đang tiến triển rất chậm chạp. Các nhà lãnh đạo và giới chức quân sự I-xra-en đều tuyên bố sẽ đáp trả "thích đáng" các vụ bắn rốc-két từ phía Pa-le-xtin, đồng thời quy trách nhiệm cho Ha-mát về những vụ tấn công này. Trong khi đó, Ha-mát cũng tỏ ra cứng rắn không kém với tuyên bố không chấp thuận những điều kiện mà Nhà nước Do Thái đưa ra đối với lực lượng này. Phát biểu từ Ca-ta, thủ lĩnh Ha-mát lưu vong tại Xy-ri, ông Kha-lét Ma-san (Khaled Mashaal), khẳng định Ha-mát sẽ không chấp thuận điều kiện của I-xra-en là chỉ mở lại cửa khẩu với Ga-da sau khi Ha-mát trao trả binh sĩ Gi-lát Sa-lít (Gilad Shalit), bị lực lượng này bắt giữ từ tháng 7/2006. Ông Ma-san nhắc lại điều kiện Ten A-víp phải trả tự do cho hàng nghìn tù nhân Pa-le-xtin để đổi lấy tính mạng của binh sĩ Si-lát.

Những diễn biến trên cũng phủ bóng đen lên chuyến thăm Trung Đông của tân đặc phái viên Mỹ về Trung Đông, ông Gioóc-giơ Mít-sen (George Mitchell), người đang có mặt tại I-xra-en trong nỗ lực cải thiện tình hình ở Dải Ga-da. Phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Ê-hút Ôn-mớt (Ehud Olmert) ngày 28/1, ông Mít-sen cho rằng điều quan trọng nhất hiện nay là kéo dài lệnh ngừng bắn ở Ga-da và đưa ra được một thỏa thuận lâu dài có thể giúp chấm dứt hành động thù địch của các bên, bao gồm việc tái vũ trang của Ha-mát và sự phong tỏa của I-xra-en đối với Dải Ga-da. Ngoài ra, ông Mít-sen cũng nhắc lại cam kết của Chính phủ Mỹ trong việc đảm bảo an ninh ở I-xra-en và giải pháp "hai nhà nước - hai quốc gia" cho cuộc xung đột I-xra-en/Pa-le-xtin.

Trước đó cùng ngày, ông Mít-sen có cuộc gặp với Tổng thống I-xra-en Si-môn Pê-rết (Shimon Peres). Dự kiến ông Mít-sen sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng I-xra-en và Chủ tịch đảng Li-cút (Likud) trong ngày 29/1 trước khi tới thành phố Ra-ma-la (Ramallah) ở Bờ Tây để thảo luận với Tổng thống Áp-bát và các quan chức Pa-le-xtin.
Chia sẻ bài viết