Châu Âu nhắm tới việc tiêm mũi vaccine tăng cường để bảo vệ công dân trước làn sóng lây nhiễm thứ tư do biến thể Delta gây ra đang càn quét khu vực này.

Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Ukraine. Ảnh: AFP
Tuần rồi, khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận gần 1,8 triệu ca nhiễm mới và 24.000 người chết vì COVID-19, tăng lần lượt 6% và 12% so với tuần trước đó; tức chiếm 59% số trường hợp mắc và 48% ca tử vong toàn cầu. Như vậy, số ca nhiễm tại châu Âu đã tăng lên tuần thứ 5 liên tiếp, biến nơi đây thành vùng duy nhất trên thế giới chứng kiến số ca nhiễm tăng. Giám đốc WHO phụ trách khu vực châu Âu Hans Kluge hôm 4-11 cảnh báo vùng này đã quay trở lại là tâm dịch như 1 năm về trước. Ông còn nhấn mạnh cựu lục địa sẽ có thêm nửa triệu ca tử vong vì COVID-19 từ đây đến tháng 2-2022 nếu tiếp tục đà lây nhiễm hiện nay.
Tiến sĩ Kluge nêu 2 lý do chính dẫn đến tình hình “cực kỳ đáng lo ngại” là độ bao phủ tiêm chủng chưa đủ và việc nới lỏng các biện pháp y tế công cộng, giãn cách xã hội. Trong tháng qua, 7 quốc gia tại khu vực đã nới lỏng các biện pháp này. Giới chuyên gia lo ngại sự suy giảm miễn dịch ở những người đã tiêm vaccine lâu ngày tại châu Âu có thể khiến nhiều trường hợp bị bệnh trong mùa đông sắp tới.
Thật ra, kể từ tháng 9, nhiều nước châu Âu, trong đó có Ðức, Pháp, Anh, Bỉ và Áo đã tiêm mũi 3 cho nhóm người dễ tổn thương nhất, người cao tuổi và đối tượng suy giảm miễn dịch. Nghiên cứu của Ðức cho thấy 40% người trên 70 tuổi đã không còn kháng thể trung hòa 6 tháng sau khi tiêm vaccine.
Đẩy mạnh tiêm chủng
Theo Giám đốc Kluge, tỷ lệ nhập viện ở các nước có tỷ lệ chủng ngừa thấp cao hơn rõ rệt và tăng đáng kể so với những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao. Khu vực Trung và Ðông Âu hôm 4-11 đã quay cuồng với số ca nhiễm mới. Ukraine, Croatia, Slovenia và Slovakia đều ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao kỷ lục, trong khi những nước khác có số ca nhiễm mới cao nhất trong nhiều tháng.
Về tốc độ tiêm chủng, các nước châu Âu đang ở những giai đoạn khác nhau, trong đó chỉ có 8 quốc gia tiêm đủ liều cho ít nhất 70% dân số. Trung bình mới có 47% người dân của khu vực được tiêm đầy đủ. Tuy nhiên, phần lớn các nước Trung và Ðông Âu tiêm chủng chưa quá 50% dân số, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 75% của Liên minh châu Âu (EU). Do vậy, các quốc gia Trung và Ðông Âu, vùng Baltic và Balkan (những nơi có tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất khu vực) đang chạy đua với thời gian để chủng ngừa cho người dân. WHO cũng đã cử một nhóm chuyên gia đến Romania để giúp các địa phương thuyết phục những người còn chần chừ tiêm vaccine.
Mặt khác, đa số các quốc gia EU đã bắt đầu tiêm mũi vaccine tăng cường cho những người dễ tổn thương hoặc có nguy cơ lây nhiễm cao. Tại cuộc họp báo hôm 4-11, người đứng đầu chiến lược vaccine của Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) Marco Cavaleri cho rằng tiêm vaccine tăng cường cho toàn dân nhiều khả năng sẽ là “bước đi tiếp theo”. Các phương thức như kiểm tra, truy vết, giãn cách xã hội và sử dụng khẩu trang vẫn là một phần của “những biện pháp chiến lược” để chống lại SARS-CoV-2.
Châu Âu là lời cảnh báo đối với toàn thế giới
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lưu ý số ca nhiễm mới COVID-19 tại châu Âu đã tăng 55% trong 4 tuần vừa qua, bất chấp các chiến dịch tiêm chủng phòng bệnh, coi đây là sự cảnh báo đối với các khu vực khác trên thế giới.
Giám đốc phụ trách tình trạng khẩn cấp của WHO, ông Mike Ryan cho biết: “Một số nước châu Âu có tỷ lệ bao phủ vaccine thấp hơn mong đợi dù sở hữu số lượng lớn vaccine sẵn sàng để tiêm. Đây là một phát súng cảnh báo để thế giới theo dõi những gì đang xảy ra ở châu Âu”.
HẠNH NGUYÊN (Theo Politico, NBC News)