(CTO) - Tập thể Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2035, nằm trong nhóm 451-500 khu vực châu Á, 1.000-1.200 thế giới và 301-500 thế giới ở một số lĩnh vực; trở thành trung tâm đào tạo xuất sắc với quy mô trên 60.000 người học (khoảng 2.000 sinh viên quốc tế); là động lực nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ cho vùng và cả nước
Sáng 31-3, ĐHCT long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (31/3/1966-31/3/2026).

Đại biểu dự lễ. Ảnh: B.NG

Đại biểu dự lễ. Ảnh: B.NG
Tham dự buổi lễ có ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương và địa phương; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành ĐBSCL, viện, trường đại học...

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. Ảnh: B.NG
Từ khi thành lập, Viện ĐHCT (nay là ĐHCT) đã định hướng phát triển theo mô hình đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và kiên trì duy trì định hướng này cho đến nay. 60 năm qua, ĐHCT đã đào tạo hơn 265.000 cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng ĐBSCL và cả nước. Nhiều cựu sinh viên của nhà trường giữ các vị trí quan trọng tại địa phương và đảm nhiệm vai trò lãnh đạo trong Đảng, Nhà nước.
Ngày 15-7-2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1531/QĐ-TTg chuyển Trường ĐHCT thành ĐHCT, đánh dấu bước ngoặt quan trọng, nâng cao vai trò và trách nhiệm của nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo cho vùng ĐBSCL và cả nước.

GS.TS Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy ĐHCT, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: B.NG
Tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy ĐHCT, chia sẻ những dấu ấn nổi bật trong hành trình 60 năm của nhà trường với tinh thần “Đại học vì Đồng bằng: Kiến tạo tri thức và Tiếp bước tiên phong”. Tiêu biểu là hình ảnh hơn 2.000 thầy trò cùng bà con nông dân chống dịch rầy nâu giai đoạn 1977-1978, một ký ức sâu đậm với người dân miền Tây. Các chương trình nghiên cứu về cải tạo đất phèn, giống và kỹ thuật canh tác, thủy sản, chăn nuôi, chế biến nông sản… góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy nhiều mặt hàng nông sản của ĐBSCL vươn lên dẫn đầu cả nước về xuất khẩu. Hơn 50.000 giáo viên tốt nghiệp từ ĐHCT đã góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, giúp giáo dục ĐBSCL vượt qua “vùng trũng”.

Ông Trương Cảnh Tuyên (thứ 3 từ trái qua), Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo UBND các tỉnh, thành tặng Bằng khen của UBND đến Ban Giám hiệu ĐHCT. Ảnh: B.NG
Cùng với đó, hợp tác quốc tế được xem là điểm sáng của ĐHCT, với nhiều dự án lớn từ Nhật Bản (JICA), Hà Lan (MHO), Bỉ (VLIR), Ngân hàng Thế giới và các đối tác quốc tế; nhà trường thiết lập mạng lưới hợp tác với hơn 200 viện, trường, tổ chức trên toàn cầu. Uy tín của ĐHCT được khẳng định qua các bảng xếp hạng quốc tế: QS World University Rankings 2026 xếp trường trong nhóm 1.201-1.400 thế giới, thứ 493 châu Á và thuộc top 10 đại học hàng đầu Việt Nam; đặc biệt, lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản từng vào nhóm 251-300 thế giới (năm 2020), đánh dấu bước tiến quan trọng trong hội nhập và nâng tầm vị thế của nhà trường.

Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: B.NG
Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu của ĐHCT; đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng, phát huy đoàn kết, dân chủ và trí tuệ tập thể; sớm thực hiện chủ trương Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Đại học, kiện toàn bộ máy lãnh đạo và quản lý. Nhà trường cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh chiến lược phát triển, cụ thể hóa các định hướng từ Nghị quyết 57, Nghị quyết 71 và Luật Giáo dục Đại học 2025; chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên chất lượng cao; có chính sách thu hút, giữ chân nhân tài; khuyến khích nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế. Cùng với đó, ĐHCT cần hiện đại hóa cơ sở vật chất gắn với đổi mới mạnh mẽ chương trình, phương thức đào tạo theo hướng liên ngành, hiện đại, đáp ứng nhu cầu thực tiễn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo; tăng cường nghiên cứu và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng ĐBSCL;... Mục tiêu là đưa ĐHCT trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng ĐBSCL, là trung tâm tư vấn chính sách tin cậy của các địa phương trong vùng.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: B.NG
Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng chúc mừng ĐHCT và khẳng định TP Cần Thơ đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết số 59-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, mục tiêu trở thành đô thị trung tâm của vùng ĐBSCL, với định hướng phát triển theo hướng sinh thái, văn minh, hiện đại; trong đó vai trò của ĐHCT ngày càng quan trọng.
Để tiếp tục phát huy hiệu quả mối quan hệ hợp tác giữa thành phố và ĐHCT, Bí thư Thành ủy đề nghị nhà trường tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và chuyển giao công nghệ phục vụ trực tiếp cho các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố, trong đó ĐHCT giữ vai trò hạt nhân kết nối giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp. Việc trở thành một "Đại học" đa ngành theo mô hình hiện đại cần gắn liền với việc thu hút sinh viên và chuyên gia quốc tế đến học tập, làm việc, đưa Cần Thơ thực sự trở thành một điểm sáng về giáo dục quốc tế tại khu vực; đồng thời tăng cường phối hợp thực hiện thành công Đề án "Nâng cấp Trường ĐHCT thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, ứng dụng khoa học của TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL" theo Nghị quyết số 98/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ông Hoàng Minh Sơn, Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, thừa ủy nhiệm tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba cho 2 cá nhân thuộc ĐHCT. Ảnh: B.NG

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng tặng bức trướng của Thành ủy Cần Thơ cho Ban Giám hiệu ĐHCT. Ảnh: B.NG
Dịp này, 2 cá nhân thuộc ĐHCT vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì (GS.TS Nguyễn Thanh Phương) và hạng Ba (PGS.TS Mai Văn Nam); ĐHCT vinh dự đón nhận bức trướng của Thành ủy Cần Thơ; tập thể ĐHCT nhận nhiều Bằng khen UBND của các tỉnh, thành phố.

Ban Giám hiệu ĐHCT tặng hoa đến cán bộ nguyên lãnh đạo của nhà trường qua các thời kỳ. Ảnh: B.NG

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: B.NG
B.NGỌC