31/03/2026 - 20:41

Cố ý gây thương tích, bị cáo lãnh án 8 năm 6 tháng tù 

(CTO) - Chiều 31-3, Toà án Nhân dân khu vực 10 - Cần Thơ mở phiên toà xét xử trực tuyến và tuyên phạt bị cáo Lâm Văn Chung (40 tuổi, ngụ ấp An Nhơn, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ) 8 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam số 2, Công an TP Cần Thơ.

Bị cáo Lâm Văn Chung tại điểm cầu thành phần.

Theo cáo trạng, giữa Chung với Thạch Minh Thiên, Lâm Thị Ngọc Hạnh và Liêu Thị Sà Phai không có mâu thuẫn từ trước. Chiều ngày 18-7-2025, Chung và Phạm Văn Ổi (người sống như vợ chồng) bán chim cút nướng ở dưới chân Cầu Trắng, thuộc ấp An Nhơn, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ; gần chỗ này, có vợ chồng Thạch Minh Thiên và Lâm Thị Ngọc Hạnh buôn bán. Khoảng 22 giờ cùng ngày, Chung nghỉ bán chở Ổi về nhà thì Thiên đứng bên sông chửi vu vơ với lời lẽ thô tục. Nghĩ Thiên chửi mình, Chung có lời qua tiếng lại với Thiên. Khi Chung đang đứng trước cửa rào, Thiên cầm dao chém Chung nhưng không trúng.

Lúc này, Chung bước vào nhà lấy 1 cây dao bằng kim loại dài khoảng 70cm có một bề sắc bén, mũi nhọn, chém liên tiếp vào người Thiên, Hạnh. Do đỡ dao, tay trái của Thiên gần đứt lìa nhưng Chung vẫn tiếp tục chém. Chung chém về phía Hạnh làm Hạnh bị đứt lìa cẳng tay trái và ngã gục xuống đất. Thấy vậy, Thiên chạy đến ôm vợ thì bị Chung chém liên tiếp phải ngã quỵ xuống tại chỗ. Thấy con gái bị chém, bà Liêu Thị Sà Phai chạy đến la lớn thì bị Chung chém ngã xuống nền gạch. Thấy bà Phai chảy máu nhiều, Chung dừng lại và chạy về nhà lấy xe mô tô chở Ổi đi về nhà mẹ Ổi để trốn và được mẹ của Ổi khuyên tự thú.

Theo kết quả giám định pháp y, thương tích của Hạnh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 51%; Thiên bị tổn hại cơ thể với tỷ lệ 29% và bà Sà Phai bị tổn hại cơ thể với tỷ lệ 20%.

Với hành vi cố ý gây thương tích, ngoài mức án bị tuyên phạt trên, bị cáo Chung còn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho các bị hại 200 triệu đồng.

Tin, ảnh: SỚM MAI

Chia sẻ bài viết