06/03/2017 - 22:15

Căng thẳng quanh vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Lotte "dính" đòn trả đũa của Trung Quốc

Hôm 6-3, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết tập đoàn Lotte đang trở thành nạn nhân lớn nhất trong căng thẳng chính trị giữa Hàn Quốc và Trung Quốc liên quan kế hoạch triển khai hệ thống THAAD.

Theo đó, 15 cửa hàng Lotte Mart tại Trung Quốc đã bị buộc đóng cửa ít nhất một tháng với lý do vi phạm quy định phòng cháy. Nhưng theo giới quan sát, đây có thể là động thái trả đũa của Bắc Kinh trước thông tin Lotte chấp thuận phương án đổi đất với Chính phủ Hàn Quốc để triển khai THAAD. Mạng xã hội Trung Quốc hôm 6-3 cũng tràn ngập hình ảnh và video về hoạt động biểu tình bên ngoài các cửa hàng Lotte với biểu ngữ đòi tập đoàn này rút khỏi Trung Quốc. Trước đó, trang web trực tuyến của chuỗi cửa hàng miễn thuế Lotte Duty Free cũng bị tấn công mạng từ địa chỉ IP của Trung Quốc.

Hôm 6-3, Lotte cho biết đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính quyền Hàn Quốc trước các vấn đề ở Trung Quốc. Hiện Lotte có khoảng 120 cửa hàng tại Trung Quốc với hơn 20.000 nhân viên.

MAI QUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết