 |
|
Ảnh: NVCC |
Hôm nay (12-7), Trại sáng tác với chủ đề "Nâng cao kỹ năng sáng tác thơ" do Hội Nhà văn TP Cần Thơ tổ chức sẽ khép lại sau hơn nửa tháng diễn ra. Trong những ngày qua, kiến thức, kỹ năng sáng tác cùng những bài thơ hay đã được trao đổi. Dịp này, nhà thơ Trúc Linh Lan, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Cần Thơ, thông tin thêm với phóng viên Báo Cần Thơ:
Trại sáng tác "Nâng cao kỹ năng sáng tác thơ" do Hội Nhà văn tổ chức vừa qua tiếp nối thành công của Trại Sáng tác trẻ, Trại sáng tác Ký và truyện ngắn đã thành công trước đó. Có 30 hội viên tham gia chính thức cùng khoảng 15 bạn thơ đến từ Hậu Giang, Cần Thơ
dự thính. Như tên gọi, mục tiêu của chúng tôi là nâng cao kỹ năng, phương pháp sáng tác và cách tiếp cận thơ cho hội viên.
Điểm mới của Trại thơ lần này là ngoài việc mời các báo cáo viên là những nhà thơ tên tuổi như nhà thơ Triệu Từ Truyền, Võ Quê, Phan Hoàng, Hạnh Ngộ
, Hội Nhà văn còn tổ chức cho trại viên tham gia giao lưu với các tác giả như Vũ Trọng Quang, Ngô Liên Khoan, Tiểu Quyên, Lâm Tẽn Cuôi
Theo nhà thơ, thành công lớn nhất của Trại sáng tác thơ vừa qua là gì?
- Những cuộc giao lưu thơ, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm cùng các tác giả tên tuổi đã giúp hội viên tiếp cận nhiều phương pháp sáng tác qua nhiều thể loại, nhất là thơ tân hình thức đang được ưa chuộng hiện nay. Anh chị em đã tự tin hơn qua những đánh giá và nhìn nhận thơ bạn, thơ mình. Ai cũng đồng tình quan điểm phải biết tự làm mới tư duy thơ để tiếp cận kịp thời đại.
 |
|
Nhà thơ Phan Hoàng chia sẻ kinh nghiệm sáng tác cho các trại viên Trại sáng tác thơ 2015.
Ảnh: NGUYỄN TRUNG NGUYÊN |
Theo kế hoạch đã trao đổi giữa Hội Nhà văn Cần Thơ với nhà thơ Phan Hoàng Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh, sắp tới, hai đơn vị sẽ liên kết tổ chức buổi giới thiệu một số tác giả, tác phẩm thơ của TP Cần Thơ tại TP Hồ Chí Minh. Đó cũng là tín hiệu vui.
Nhà thơ có nhận xét gì về lực lượng sáng tác văn học (cả thơ và văn) của Cần Thơ hiện nay? Theo bà, thơ văn Cần Thơ đang đứng ở vị trí nào trên văn đàn ĐBSCL và cả nước?
- Mặc dù Hội Nhà Văn TP Cần Thơ hơn 10 năm nay không có ai được xét kết nạp vào Hội Nhà Văn Việt Nam nhưng không có nghĩa là lực lượng sáng tác văn học chúng ta không mạnh. Nhiều bạn văn, bạn thơ trong khu vực và cả nước đánh giá lực lượng sáng tác văn học của TP Cần Thơ trong quá khứ và hiện tại không thua kém bất kỳ địa phương nào trong cả nước. Những cây viết quá cố của Cần Thơ đáng để chúng ta ngưỡng mộ như nhà thơ Lâm Thao, nhà văn Nguyễn Linh, nhà văn Đặng Thư Cưu, nhà thơ Võ Minh Đường, nhà thơ Hoàng Ngân
Hiện tại, văn đàn Cần Thơ có nhiều tác giả có sức sáng tác bền bỉ như nhà thơ Lê Chí, Phù Sa Lộc, Nguyễn Ngọc Tuyết, Nhật Hồng
Bên cạnh đó, một số gương mặt trẻ với bút lực và thi pháp tốt hứa hẹn sẽ mang đến cho văn đàn Cần Thơ luồng gió mới. Có thể kể đến Nguyễn Thị Thu Hà, Trang Thùy Lê, Nguyễn Hoàng Viện, Phan Tấn Duy, Huỳnh Ngọc Huy Tùng, Trần Thu Ân
So về số lượng Hội viên Hội nhà văn Việt Nam thì văn học Cần Thơ đứng sau An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Tiền Giang. Nhưng nếu lấy thực tế lực lượng sáng tác thì Cần Thơ không thua kém các tỉnh bạn. Nhiều hội viên viết tốt, có tác phẩm in sách thường xuyên.
Những năm qua, Hội Nhà văn Cần Thơ đã có những hỗ trợ nào để giúp các nhà văn, nhà thơ, nhất là lực lượng sáng tác trẻ, nâng cao kỹ năng sáng tác và chuyên tâm với đam mê của mình?
- Khoảng 10 năm nay, Hội Nhà văn đã tổ chức hai trại sáng tác trẻ với 30 trại viên/trại, phần lớn là sinh viên. Từ đây đã phát hiện ra những nhân tố mới, trẻ, viết tốt như đã kể trên. Ngoài trại địa phương, hội viên còn tham dự các trại sáng tác do Liên Hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và các địa phương tổ chức.
Hằng năm, quỹ hỗ trợ sáng tác cũng giúp các hội viên in sách tác phẩm của mình. Cụ thể, hiện chúng tôi đã hỗ trợ cho 3 tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huệ (thơ), Phạm Văn Thúy (truyện ký) và Tôn Thất Lang (truyện ký), sách sẽ phát hành trong thời gian tới.
Năm 2016, Hội Nhà văn TP Cần Thơ có kế hoạch mở trại sáng tác với chủ đề những tác phẩm dành cho thiếu nhi.
Xin cảm ơn nhà thơ!
ĐĂNG HUỲNH (thực hiện)