08/12/2014 - 08:24

Dự án âm nhạc “Trung Nguyên Lounge Music”

Bước tiên phong của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh vừa ra mắt dự án âm nhạc “Trung Nguyên Lounge Mucsic”, mở đầu bằng bộ đôi album “Rừng xưa đã khép” và “Hòa âm của đại ngàn” (Phương Nam phim phát hành). Đây là dự án theo đuổi dòng nhạc chill-out/Lounge Music đang thịnh hành trên thế giới nhưng còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh là người tiên phong mang luồng gió mới ấy đến với người yêu nhạc.

Ảnh: thethaovanhoa.vn 

Chill-out là một phân nhánh của nhạc điện tử (electronica), ra đời từ khoảng những năm 1990, có giai điệu êm đềm, tiết tấu nhẹ nhàng, chậm rãi. Còn lounge music là không gian âm nhạc được chơi ở chốn ít người, mang người nghe đến với nhiều cảm xúc. Ở phương Tây, nhiều người xem lounge music như một liệu pháp âm thanh giúp người nghe thư thái, lấy lại cân bằng giữa cuộc sống bận rộn với mô hình cà phê “Del Mar” nổi tiếng. Vì vậy, chill-out và lounge music gắn bó khá mật thiết với nhau. Và trong dự án “Trung Nguyên lounge music”, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh đã “se duyên” cho bộ đôi này.

Với album “Rừng xưa đã khép”, Võ Thiện Thanh tuyển chọn 10 ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà anh tâm đắc nhất: “Em hãy ngủ đi”, “Rồi như đá ngây ngô”, “Hành hương trên đồi cao”, “Rừng xưa đã khép” và “Tình xót xa vừa” (ca sĩ Nguyên Thảo trình bày); “Ngẫu nhiên”, “Em ru tôi ngủ”, “Phôi pha”, “Hạ trắng”, “Cỏ xót xa đưa” (hòa âm). Võ Thiện Thanh đã mang đến một không gian nhạc Trịnh mới lạ và thú vị. Từ trước đến nay, nghe nhạc Trịnh, người yêu nhạc thường cảm nhận bằng lời ca và giọng hát nhưng Võ Thiện Thanh đã chinh phục bằng cách hòa âm của chill-out. Vẫn còn đó giai điệu du dương, trầm mặc của nhạc Trịnh nhưng có sự biến hóa: lúc dữ dội, tha thiết; lúc nhẹ nhàng, đằm thắm của âm nhạc điện tử. Người nghe có cảm giác như những bản nhạc được trình diễn bằng một dàn hòa nhạc quy mô trên sân khấu.

“Hòa âm của đại ngàn” mang đến cho người nghe không gian âm nhạc đúng chất của núi rừng Tây Nguyên. Ngoài 2 ca khúc nổi tiếng: “Ly cà phê Ban Mê” (Nguyễn Cường) và “Ngọn lửa cao nguyên” (Trần Tiến), các ca khúc còn lại như: “Chuông gió”, “Mưa rừng”, “Những chú voi Bản Đôn”… đều là những sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Với cách hòa âm mới, Võ Thiện Thanh đã tiết chế những nốt cao, mạnh đặc trưng của âm nhạc Tây Nguyên, tạo nên sự lãng mạn, tha thiết.

Người yêu nhạc có thể thưởng thức các sản phẩm âm nhạc thuộc Dự án “Trung Nguyên Lounge Music” tại hệ thống Không gian cà phê Trung Nguyên (trong đó có Cần Thơ) hoặc nghe thử và mua trực tuyến tại kênh Đại Siêu Thị Cà phê: http://cafe.net.vn/TrungNguyenLounge/

Có thể nói, Võ Thiện Thanh là nhạc sĩ đầu tiên ở Việt Nam thử sức với dòng nhạc chill-out và khá thành công. Hai album trước đó của anh là “Listen Or Walk” (2008) và “Nụ hôn của biển” (2009) đều tạo được dấu ấn. Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh cho biết, anh sẽ tiếp tục thực hiện dự án này và thể nghiệm với nhiều dòng nhạc khác nhau ở Việt Nam để mang đến một chill-out phù hợp với gu thưởng thức nhạc của người Việt.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết