30/03/2014 - 00:44

Bước ngoặt mới của diễn viên

Brad Pitt (trái) cùng đạo diễn Steve McQueen chia sẻ niềm vui nhận tượng vàng Oscar “Phim xuất sắc nhất” với tác phẩm “12 Years A Slave”. Ảnh: Latimes.

Sau nhiều năm sống trong hào quang của nghiệp diễn, nhiều ngôi sao bắt đầu chuyển sang thử sức ở lĩnh vực mới. Nghề tay trái không chỉ giúp họ hái ra tiền mà còn tạo dựng thành công mới nhưng đó cũng là quá trình lâu dài, lắm gian truân.

Điển hình là sự thành công của nam tài tử Brad Pitt ở lĩnh vực sản xuất. Plan B- hãng phim của Brad Pitt vốn được thành lập từ năm 2002, nhưng suốt bao nhiêu năm hãng chỉ tạo được chút dấu ấn với “Tree of Life”, “Moneyball”. Và Brad Pitt vẫn chỉ được biết đến với danh xưng diễn viên. Phải đến phim “12 Years A Slave” của đạo diễn Steve McQueen thì vai trò sản xuất của Brad Pitt mới được thừa nhận, tức là khoảng 12 năm sau khi hãng phim ra đời. “12 Years A Slave” giành tượng vàng Oscar 2014 “Phim xuất sắc nhất” không đơn giản là phim hay, xúc động mà một phần nhờ công tác quảng bá. Vài thành viên trong Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh thừa nhận họ bỏ phiếu bình chọn nhưng vẫn chưa xem phim, bởi chịu tác động từ truyền thông, dư luận. Và sự thật là “12 Years A Slave” gắn với tên tuổi Brad Pitt thậm chí nhiều hơn đạo diễn Steve McQueen khi xuất hiện trên truyền thông, chẳng hạn với những cái tít: “phim của Brad Pitt sản xuất đoạt giải…”, “phim của Brad Pitt sản xuất được chọn giảng dạy …”. Rõ ràng, Brad Pitt đã làm rất tốt vai trò sản xuất của mình (ở Hollywood, nhà sản xuất có thể tham gia vào mọi quá trình: từ tuyển chọn diễn viên, chỉnh sửa kịch bản, kế hoạch quảng bá…).

Trong khi đó, nam tài tử George Clooney lại thử sức với vai trò đạo diễn của “The Mounments Men” - được chuyển thể từ “The Mounments Men: Allied Heroes, Nazi Thieves and the Greatest Treasure Hunt in History” của Robert M.Edsel. Đây là tác phẩm đầu tay của George Clooney phát hành vào tháng 2 vừa qua và nhận không ít những dư luận trái chiều. Một số nhà phê bình đánh giá cao khả năng chọn đề tài của George Clooney nhưng số khác cho rằng khả năng đạo diễn của ông còn nhiều hạn chế. Cây bút Steve Pulaski thẳng thừng: “hài thì cười không nổi, kịch tính thì chưa đủ để lôi cuốn”, còn Alex von Tunzelmann- cây bút của tờ The Guardian cho rằng phim có vài chi tiết sai lịch sử, kết cấu đơn điệu. Dẫu sao George Clooney vẫn là cái tên lôi kéo khán giả đến rạp và mang về cho “The Mounments Men” gần 140 triệu USD, gấp đôi kinh phí ban đầu là 70 triệu USD.

Ngôi sao võ thuật Thành Long (Jackie Chan) lại tạo bất ngờ khi rẽ lối làm bầu sô ca nhạc. Nhóm nhạc nam JJCC do công ty The Jackie Chan Group Korea của Thành Long đào tạo và quản lý, đã ra mắt ấn tượng tại Hàn Quốc. Mọi người hoàn toàn ngã ngửa khi biết “ông lớn” đằng sau nhóm nhạc mới toanh JJCC là ngôi sao Thành Long bởi trước đó các thông tin về JJCC được giữ bí mật từ đầu đến cuối. JJCC có đội hình khá hoàn hảo: 5 chàng trai đều có ngoại hình sáng, gương mặt đẹp, chiều cao lý tưởng trên 1,8 m, hát tốt, có khả viết nhạc, đọc rap, nhảy giỏi ở nhiều thể loại và thông thạo 3 ngôn ngữ: Anh, Hoa và Hàn. MV đầu tiên “At First” của nhóm ra mắt vào ngày 20-3 đã nhận những phản hồi tích cực. Với cha đỡ đầu là ngôi sao quốc tế, JJCC hoàn toàn có tương lai xán lạn ở thị trường âm nhạc quốc tế.

Nếu biết đầu tư và không ngừng học hỏi, nghề tay trái vẫn giúp các diễn viên tạo dựng được sự nghiệp mới và biết đâu trở thành bước ngoặt đưa tên tuổi họ thăng hoa hơn.

ÁI LAM (Tổng hợp từ Latimes, guardian, reuters)

Chia sẻ bài viết