10/03/2013 - 09:14

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Afghanistan

Tối 8-3, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã đến Thủ đô Kabul của Afghanistan, mở màn chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi trở thành chủ nhân Lầu Năm Góc ngày 27-2. Bộ trưởng Hagel cho biết ông sẽ gặp gỡ các tướng lĩnh và quân đội Mỹ tại Afghanistan cũng như hội đàm với Tổng thống chủ nhà Hamid Karzai để tự mình đánh giá cuộc chiến dài nhất của Mỹ ở nước này.

 

Phát biểu tại một căn cứ quân sự Mỹ đóng ở Thủ đô Kabul, ông Hagel biểu dương sự hy sinh của các binh sĩ tham chiến tại Afghanistan. "Khi tôi bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong vai trò bộ trưởng quốc phòng, tôi muốn lắng nghe các bạn, nhìn cuộc chiến này bằng cách nhìn của các bạn và làm việc để bảo đảm các bạn có được thứ mình cần để chấm dứt cuộc chiến và trở về nhà an toàn" - ông nói. Khi được hỏi cuộc chiến tại Afghanistan sẽ được kết thúc như thế nào, ông Hagel nói: "Chúng tôi đang thực hiện việc chuyển giao theo một cách sẽ mang đến cho người dân Afghanistan một tương lai nhiều hy vọng".

Trong chuyến thăm không được thông báo trước vì lý do an ninh, ông Hagel cho biết một trong những vấn đề ông sẽ thảo luận với Tổng thống Karzai xung quanh lệnh giới hạn hoạt động của quân đội Mỹ tại tỉnh Wardak ở miền Trung, sau một loạt cáo buộc cho rằng các binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt của Mỹ cùng các đồng minh Afghanistan có thể đã vi phạm nhân quyền đối với các thường dân Afghanistan.

Chuyến công du bất ngờ diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang xúc tiến kế hoạch rút quân và hoàn thành việc chuyển giao quyền kiểm soát an ninh cho các lực lượng Afghanistan vào năm 2014. Tuy nhiên, cho đến nay, Mỹ và các đồng minh thuộc NATO chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc sẽ duy trì bao nhiêu binh sĩ tại quốc gia Nam Á này sau năm 2014. Hiện có khoảng 100.000 binh sĩ NATO đang đồn trú tại Afghanistan, trong đó có 66.000 lính Mỹ.

T.TRÚC (Theo Reuters, Washington Post)

Chia sẻ bài viết