11/12/2013 - 22:37

Bộ Giáo dục và Đào tạo khảo sát về thực trạng đạo đức, lối sống học sinh, sinh viên Cần Thơ

(CT)- Thực hiện Quyết định số 3704 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của ngành giáo dục và Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên (HSSV)", Bộ GD&ĐT tổ chức đoàn khảo sát về thực trạng đạo đức, lối sống của HSSV và kiểm tra tình hình triển khai Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại một số địa phương, cơ sở đào tạo ở 4 tỉnh, thành: Cần Thơ (11 và 12-12), Gia Lai (16 và 17-12), Hà Nội (23 và 24-12) và Sơn La (26 và 27-12).

Ngày 11-12, tại TP Cần Thơ, Đoàn khảo sát do ông Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV- Bộ GD&ĐT làm Trưởng đoàn, đã đến làm việc với Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, Trường ĐH Cần Thơ và Trường THCS Đoàn Thị Điểm.

Theo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, nhiều năm qua, các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiều giải pháp để giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV qua phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, câu lạc bộ học tập, hội thi, công tác chủ nhiệm... Bên cạnh đó, ngành giáo dục còn thực hiện tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; có 100% trường thực hiện nội dung này, gắn kết chặt chẽ với cuộc vận động của ngành. Qua đó, HS có ý thức tốt, thực hiện đúng 5 điều Bác Hồ dạy; giảm đáng kể số HS vi phạm pháp luật, vi phạm Luật giao thông đường bộ... góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số học sinh thường xuyên vi phạm nội qui nhà trường, đánh nhau, nghiện game; không dám đấu tranh với biểu hiện sai trái; thờ ơ, vô cảm trước những hành vi xúc phạm nhân phẩm; thiếu kỹ năng ứng xử (không tôn trọng thầy cô, chửi thề...).

Đối với Trường ĐH Cần Thơ có quy mô đào tạo lớn nhất vùng ĐBSCL, với hơn 53 ngàn SV nên công tác giáo dục đạo đức, lối sống SV rất được nhà trường quan tâm. Các đơn vị thuộc trường tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng, đoàn thể (câu lạc bộ, hội, nhóm...); lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức lối sống trong các môn học, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong mọi hoạt động của trường. Dù vậy, trường vẫn còn tình trạng SV vi phạm pháp luật (năm học 2012-2013, trường có 163 SV bị kỷ luật ở mức khiển trách và 12 SV bị cảnh cáo).

Để thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV, các đơn vị, cơ sở đào tạo kiến nghị: tăng cường hơn nữa trang thiết bị, giáo cụ trực quan phục vụ môn học đạo đức; chỉnh lý nội dung, chương trình sách giáo khoa môn đạo đức, trong đó nâng cao thời lượng, nội dung rèn các kỹ năng sống; kiên quyết xử lý HSSV vi phạm pháp luật để tăng mức răn đe, tránh tái phạm. Đối với trường đại học có đông SV cần thành lập Trung tâm Tư vấn quản lý và hỗ trợ SV.

Ngày 12-12, đoàn tiếp tục làm việc với một số trường cao đẳng, THPT, tiểu học trong TP Cần Thơ.

B.Kiên

 

Chia sẻ bài viết