19/05/2012 - 21:49

Bahrein

Biểu tình chống kế hoạch liên minh các nước Vùng Vịnh

Người biểu tình tại Bahrein. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Anh Reuters, ngày 18-5, hàng chục ngàn người, phần lớn là người Hồi giáo dòng Shiite đã kéo xuống đường phố Manama của Bahrein để biểu tình phản đối kế hoạch thành lập liên minh các quốc gia Vùng Vịnh kiểu như liên minh châu Âu (EU). Những người biểu tình đòi lật đổ quốc vương Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa, cho rằng quốc vương dựa vào Arabie Séoudite để duy trì quyền lực nên ủng hộ kế hoạch thành lập liên minh do Riyadh đề xuất nhằm cô lập Iran, quốc gia mà người Hồi giáo dòng Shiite chiếm số đông.

Trước đó, hôm 14-5, lãnh đạo 6 nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã có cuộc gặp ở Riyadh để thảo luận lời kêu gọi của quốc vương Arabie Séoudite Abdullah về việc liên minh kiểu EU. Tuy nhiên, cuộc thảo luận đã không thành. Dự kiến, cuộc đàm phán sẽ được nối lại vào cuối năm nay.

QUỐC KIỆT (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết