07/02/2020 - 10:07

Bhutan thu “phí phát triển bền vững” đối với du khách 

Bhutan sắp áp dụng “phí phát triển bền vững” đối với những du khách trong khu vực sau khi lượng khách du lịch Ấn Độ tăng cao làm dấy lên lo ngại về hệ sinh thái độc đáo của vương quốc trên dãy Himalaya này.

Khách tham quan tượng Phật Buddha Dordenma ở Bhutan. Ảnh: Reuters

Hiện nay phần lớn du khách đến Bhutan vào mùa du lịch cao điểm phải trả 250 USD/ngày để được bố trí nơi ăn ở và phương tiện đi lại khi khám phá đất nước 750.000 dân này. Tuy nhiên, chiến lược “giá trị cao, tác động thấp” đó đang chịu sức ép trong những năm gần đây do lượng du khách Ấn Độ tăng mạnh. Năm 2018, Bhutan đón 200.000 lượt khách đến từ các nước trong khu vực, tăng gần 10% so với năm trước đó. Điều này cũng đặt ra lo ngại “Vương quốc hạnh phúc nhất thế giới” đang trở thành một điểm du lịch đại trà mới.

Do vậy, Hạ viện Bhutan vừa thông qua luật mới, trong đó quy định du khách đến từ Ấn Độ, Bangladesh và Maldives phải nộp “phí phát triển bền vững” 16,85 USD mỗi ngày, có hiệu lực từ tháng 7 tới.

HẠNH NGUYÊN (Theo Aljazeera)


 

Chia sẻ bài viết