21/06/2019 - 18:02

Bệnh viện quốc tế Phương Châu hợp tác với Nhật Bản phát triển lĩnh vực điều trị hiếm muộn 

Trên cơ sở những thành công bước đầu sau hợp tác y tế giữa Bệnh viện (BV) Quốc tế Phương Châu và Tập đoàn Y tế Kishokai được ký kết gần một năm trước trong lĩnh vực sản – nhi, ngày 21- 6-2019, Lễ ký kết hợp tác chuyên môn giữa Đơn vị hỗ trợ sinh sản Phương Châu - IVF Japan - Tập Đoàn Y Tế Kishokai được thực hiện, nhằm mở rộng liên kết chuyên sâu lĩnh vực điều trị hiếm muộn, hỗ trợ sinh sản. 

Chương trình họp báo thông tin về lễ ký kết.

Theo đó, phía đối tác Nhật Bản gồm Tập đoàn Y tế Kishokai và IVF Japan hỗ trợ và chia sẻ các kỹ thuật cao, tiên tiến trong lĩnh vực điều trị hiếm muộn, hỗ trợ sinh sản cho Đơn vị hỗ trợ sinh sản Phương Châu. Hai bên cũng trao đổi nguồn nhân lực thông qua huấn luyện, đào tạo, hướng dẫn thực hành các kỹ thuật mới, tiên tiến cho đội ngũ nhân viên y tế của Đơn vị hỗ trợ sinh sản Phương Châu tại Nhật Bản hoặc tại Việt Nam. Tập Đoàn Y Tế Kishokai được thành lập từ 12 năm trước và hiện là tổ chức y tế tư nhân lớn nhất tại Nhật Bản, thực hiện khoảng 9.000 ca sanh nở mỗi năm.

Trước đó, trong tháng 2-2019, đoàn bác sĩ Đơn vị hỗ trợ sinh sản Phương Châu tham quan, học hỏi tại 6 trung tâm IVF hàng đầu Nhật Bản. Các bác sĩ có cơ hội làm việc trực tiếp cùng chuyên gia đầu ngành về hiếm muộn, IVF của Nhật Bản và thế giới, đó là Tiến sĩ – bác sĩ Yoshiharu Morimoto, CEO IVF Japan. 

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện các tổ chức y tế Nhật đánh giá cao tiềm năng phát triển, khả năng tiếp thu chuyển giao cũng như cập nhật tiến bộ y học sinh sản quốc tế của BV Quốc tế Phương Châu, nhờ lợi thế nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao kết hợp sự đầu tư bài bản, hiệu quả về trang thiết bị hiện đại. Sau lễ ký kết, Hội thảo cập nhật và chia sẻ kiến thức về Y học sinh sản có sự tham gia thuyết trình của Tiến sĩ Yoshiharu Morimoto cùng nhiều chuyên gia của Việt Nam.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hồ - CEO Tập đoàn Y tế Phương Châu cho biết, BV luôn trong tâm thế sẵn sàng hội nhập quốc tế để nâng tầm và phát triển về mọi mặt hoạt động của hệ thống y tế. Để trở nên xứng tầm trong hợp tác quốc tế này, Tập đoàn Y tế Phương Châu luôn chú trọng nâng cao trình độ cho đội ngũ chuyên môn, sẵn sàng tiếp thu chuyển giao kỹ thuật cao từ đối tác Nhật Bản. Đồng thời, BV cam kết đầu tư tối đa, nâng cấp trang thiết bị tiên tiến kết hợp mở rộng cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Đó sẽ là sự kết hợp và phát huy sức mạnh từ 3 bên: IVF Japan, Kishokai và Phương Châu nhằm mang lại giá trị thụ hưởng chất lượng y tế cao, với chi phí hợp lý, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn cho người dân trong vùng. 

Ông Yoshiharu Morimoto phát biểu tại lễ ký kết, đánh giá cao tiềm năng hợp tác phát triển của BV Quốc tế Phương Châu với các đơn vị y tế Nhật Bản.

Đại diện Tập đoàn Y tế Kishokai phát biểu. 

Năm 2011, sự ra đời của Đơn vị hỗ trợ sinh sản IVF Phương Châu góp phần phục vụ nhu cầu điều trị vô sinh, hiếm muộn cho khu vực ĐBSCL. Đến nay, IVF Phương Châu trở thành Trung tâm TTTON đầu tiên tại ĐBSCL, thực hiện tất cả các kỹ thuật liên quan đến điều trị hiếm muộn. Qua 8 năm hoạt động, IVF Phương Châu đã khám, tư vấn cho khoảng 19.000 cặp vợ chồng, điều trị TTTON, IUI với tỷ lệ thành công lên đến 60% - 70%. Tính đến thời điểm hiện tại, IVF Phương Châu đã chào đón khoảng 2.000 em bé chào đời bằng phương pháp hỗ trợ sinh sản.

Ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em - Bộ Y tế đánh giá BV Quốc tế Phương Châu có chất lượng hoạt động tốt. 

Ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em - Bộ Y tế, đánh giá BV Quốc tế Phương Châu là đơn vị có chất lượng hoạt động tốt. Với sự hợp tác này, BV sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, đóng góp nhiều hơn vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng ĐBSCL. 

Các bên thực hiện lễ ký kết. 

Hợp tác giữa các đơn vị tạo kỳ vọng cho người dân đồng bằng trong lĩnh vực điều trị hiếm muộn. 

Bài, ảnh: Thu Sương

Chia sẻ bài viết