24/07/2026 - 06:10

Bảo tàng Seoul biến lịch sử thành hành trình sống động bằng công nghệ thực tế ảo 

Khách tham quan Bảo tàng Lịch sử Seoul giờ đây có thể dạo bước qua hàng thế kỷ lịch sử của thành phố và chứng kiến ​​những cảnh tượng bị lãng quên hiện ra xung quanh họ thông qua trải nghiệm thực tế ảo tăng cường (AR) mới.

Khách tham quan chiêm ngưỡng các hiện vật tại bảo tàng ở Seoul. Ảnh: Yonhap

Bảo tàng đang vận hành thử nghiệm công nghệ mới mang tên “Du hành thời gian ở Seoul”, cho phép du khách đeo kính AR trải nghiệm các bản tái tạo kỹ thuật số về các địa danh lịch sử và cuộc sống thường nhật của Seoul. Trải nghiệm này sử dụng công nghệ điện toán không gian để phản hồi chuyển động của khách tham quan trong thời gian thực, đưa nội dung 3D trực tiếp lên môi trường của bảo tàng.

Khi tham quan triển lãm, du khách có thể chiêm ngưỡng cổng thành Donuimun được tái tạo 3D từ thời Joseon (1392-1910), một chiếc xe điện Gyeongseong đang di chuyển từ thời kỳ Hàn Quốc mới mở cửa với thế giới và một chiếc xe kéo đi qua những khung cảnh từ thời kỳ thuộc địa Nhật Bản. Phần cuối cùng tái hiện lại Seoul hiện đại với biểu tượng của Thế vận hội Seoul 1988 và nhân vật Haechi chào đón du khách.

Dự án này kết hợp kho lưu trữ lịch sử của Bảo tàng Lịch sử Seoul với công nghệ AR từ Qualcomm và khả năng tạo nội dung sống động từ công ty điện toán không gian Hypercloud. Bảo tàng cho biết sự hợp tác này nhằm mục đích tạo ra một mô hình "bảo tàng thông minh", nơi du khách chủ động trải nghiệm lịch sử thay vì chỉ đơn thuần xem các hiện vật trưng bày.

Bảo tàng cho biết một trong những tính năng chính của triển lãm là hệ thống định vị trong nhà dựa trên camera, cho phép nội dung kỹ thuật số tự động phản hồi mà không cần khách tham quan phải sử dụng các thiết bị riêng biệt. Chương trình trải nghiệm miễn phí này sẽ diễn ra đến hết ngày 31-10.

T. TRÚC (Theo Korea Times)

Chia sẻ bài viết