07/09/2026 - 06:14

Tín hiệu tích cực từ phong trào Cầu lông Cần Thơ 

Môn Cầu lông Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026 vừa khép lại, sau những trận chung kết hấp dẫn tại sân cầu lông Quang Sport. Sự hội tụ của đông đảo VĐV đến từ các cụm xã, phường và các ngành đã tạo nên một giải đấu có chất lượng chuyên môn cao, phản ánh khá rõ sự phát triển của phong trào cầu lông thành phố sau khi mở rộng địa giới hành chính.

VĐV Ngọc Thúy thi đấu tại giải.

Trận chung kết cuối cùng của giải ở nội dung đôi nam - nữ giữa Nguyễn Văn Thành - Lý Huỳnh Ngọc Huyền (Cụm 22 - phường Phú Lộc) và đôi Phan Tấn Đỉnh - Lê Thị Mỹ Viền (Cụm 21 - phường Ngã Năm) diễn ra với nhịp độ nhanh và sau nhiều pha cầu giằng co, đôi Văn Thành - Ngọc Huyền dần tạo được ưu thế nhờ những pha xử lý biến hóa cùng các cú đập cầu uy lực, để giành chiến thắng 2-0, đoạt HCV.

Với VĐV Nguyễn Văn Thành, đây là tấm HCV thứ ba tại đại hội, sau khi anh cùng đồng đội giành HCV đôi nam và đồng đội nam. Thi đấu cầu lông từ năm 12 tuổi, ở tuổi 35, anh Thành vẫn duy trì được thể lực, sự dẻo dai và khả năng xử lý cầu nhanh, mạnh. Anh cho biết, thử thách lớn nhất tại giải là trận đấu vòng 16 nội dung đồng đội nam gặp Cụm 1 - phường Ninh Kiều. Đó là cuộc so tài căng thẳng đến tận set thứ ba. “Những trận đấu khó khăn như vậy khiến giải đấu hấp dẫn hơn và đòi hỏi các VĐV phải nỗ lực nhiều hơn”, anh Thành chia sẻ.

Ở nội dung nữ, VĐV Nguyễn Thị Ngọc Thúy (Cụm 4 - phường Bình Thủy) để lại dấu ấn với 2 HCV ở nội dung đồng đội nữ và đơn nữ. Từng thi đấu đội tuyển quốc gia và rời đội tuyển từ năm 2020, hiện Ngọc Thúy dành phần lớn thời gian cho công tác huấn luyện, trực tiếp hướng dẫn khoảng 30-40 học viên tại sân cầu lông VNPT trên đường Trần Phú (phường Cái Khế). Ngọc Thúy cho rằng lực lượng từ các khu vực Hậu Giang và Sóc Trăng trước đây đã tạo nên một diện mạo mới cho giải đấu. Số lượng đối thủ tăng lên, chất lượng các tay vợt đồng đều hơn so với trước đây.

Ngọc Thúy chia sẻ: “Phong trào cầu lông ở Cần Thơ đang phát triển mạnh, có nhiều VĐV tốt. Tuy nhiên, để vươn lên ở trình độ cao hơn, thì cần có lực lượng đông và có chiều sâu, đặc biệt quan tâm công tác đào tạo các thế hệ kế cận. Tôi mong có sự quan tâm, liên kết và đầu tư nhiều hơn để phát triển phong trào cũng như thể thao thành tích cao”.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, đây là một trong những môn thi đấu có chất lượng chuyên môn tốt tại đại hội. Việc quy tụ khá đông lực lượng, với 190 VĐV đã tạo nên sự đa dạng và tăng tính cạnh tranh. Nhiều trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, có những cuộc lội ngược dòng và giằng co đến những điểm số quyết định. Các VĐV thi đấu với tinh thần quyết tâm, nhiệt tình và cống hiến, tạo nên sức hấp dẫn cho giải.

Đặc biệt, thành tích của các đơn vị cho thấy cuộc đua rất khốc liệt. Cụm 4 - phường Bình Thủy và Cụm 22 - phường Phú Lộc cùng giành 3 HCV, 1 HCĐ, đồng hạng Nhất toàn đoàn. Cụm 2 - phường Cái Răng xếp thứ Ba với 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Không có đơn vị nào chiếm ưu thế tuyệt đối ở tất cả các nội dung, trong khi nhiều địa phương đều có khả năng cạnh tranh huy chương. Đó là tín hiệu tích cực cho thấy phong trào cầu lông đang có sức lan tỏa rộng hơn.

Từ những cuộc so tài quyết liệt của các tay vợt giàu kinh nghiệm đến sự xuất hiện của những gương mặt mới, giải đấu được xem là thành công tốt đẹp, mở ra thêm những tín hiệu tích cực cho công tác phát triển phong trào và xây dựng lực lượng trong thời gian tới.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết