07/09/2026 - 06:50

Tiếp sức cho tân sinh viên 

Đến nay, công tác tuyển sinh đại học năm 2026 tại TP Cần Thơ cơ bản hoàn tất. Các trường triển khai nhiều hoạt động sinh hoạt đầu khóa, hỗ trợ học tập, đời sống và học bổng, giúp các em sớm hòa nhập môi trường mới.

Sinh viên tình nguyện Đại học Cần Thơ tiếp sức, hỗ trợ tân sinh viên. 

Tại Đại học Cần Thơ, lực lượng sinh viên khóa trước tích cực hỗ trợ tân sinh viên hoàn thành thủ tục nhập học. Em Nguyễn Hùng Nhựt (quê An Giang), tân sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm, cho biết sự hướng dẫn tận tình của các anh chị khóa trước giúp em giảm bớt bỡ ngỡ. Nhựt đã chuẩn bị tinh thần tự học, chủ động tìm tài liệu để thích nghi với môi trường đại học.

Với sinh viên tình nguyện, hoạt động tiếp sức nhập học cũng là trải nghiệm ý nghĩa. Sinh viên Trịnh Hồng Ánh Xuân, ngành Kinh doanh quốc tế chất lượng cao (khóa 51), cho biết dù công việc khá vất vả do lượng tân sinh viên đông, nhưng em rất vui khi có thể tiếp nối sự nhiệt tình từng nhận được từ các anh chị khóa trước.

Sau nhập học, tân sinh viên bước vào chuỗi sinh hoạt đầu khóa. Tại Đại học Cần Thơ, sinh viên khóa 52 được tổ chức sinh hoạt tập trung tại Hội trường Rùa từ ngày 3 đến 20-9, theo 10 nhóm đơn vị. Nội dung gồm phổ biến quy chế công tác sinh viên, bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe, quản lý nội, ngoại trú; hướng dẫn phòng tránh lừa đảo, bảo đảm an ninh, trật tự. Các em còn được hướng dẫn sử dụng MyCTUS, email, đăng ký học phần trực tuyến, bảo mật dữ liệu và xây dựng kế hoạch học tập cùng cố vấn.

Tại Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ (CTUT), 100% thủ tục nhập học được thực hiện trực tuyến. Nhà trường tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” từ ngày 7 đến 11-9 qua nền tảng Zoom dành cho khóa 2026. Chương trình cung cấp kiến thức về chính sách, pháp luật, chế độ hỗ trợ người học; kỹ năng sống, hướng nghiệp, khởi nghiệp; an ninh, trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy.

Em Đặng Nguyên Vũ, sinh viên CTUT, cho rằng tuần sinh hoạt giúp sinh viên hiểu rõ hơn về môi trường đại học, yêu cầu tự học, nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro, bảo vệ bản thân và gia đình.

TS Cao Thị Bé Oanh, Phó Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, CTUT, lưu ý sinh viên cần thường xuyên theo dõi thông báo chính thức của nhà trường, khoa để không bỏ lỡ các mốc thời gian quan trọng; thực hiện đúng quy định về học phí, bảo hiểm và hồ sơ. Sinh viên nên tích cực tham gia hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ, phong trào Đoàn - Hội để rèn luyện kỹ năng và phát triển bản thân.

Không chỉ đồng hành về học tập, các trường còn triển khai nhiều chính sách học bổng, hỗ trợ tài chính, tạo điều kiện để sinh viên yên tâm học tập. Hằng năm, trường dành hơn 8 tỉ đồng cho quỹ học bổng, khen thưởng và hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học, tình nguyện. Sinh viên một số ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược, như: Công nghệ sinh học, Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp có cơ hội nhận học bổng hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP.

Đại học Cần Thơ dành 1.200 suất học bổng, trị giá 6 triệu đồng/suất, cho tân sinh viên có điểm trúng tuyển cao; 100 suất học bổng học tập ngắn hạn ở nước ngoài, trong đó 30 suất dành cho chương trình tiên tiến và chất lượng cao. Trường cũng giảm 50% học phí năm thứ nhất cho nữ sinh trúng tuyển các ngành Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Nhiều nguồn học bổng xã hội hóa từ doanh nghiệp, tổ chức cũng được dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc đạt thành tích cao.

TP Cần Thơ hiện có 6 trường đại học công lập và ngoài công lập cùng 2 cơ sở đại học; với hàng chục ngàn sinh viên. Bên cạnh chính sách hỗ trợ học tập và tài chính, các trường tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, kiểm tra đầu vào tiếng Anh, định hướng nghề nghiệp... Qua đó, giúp tân sinh viên từng bước làm quen môi trường mới, chủ động trong học tập và có thêm hành trang cho chặng đường lập nghiệp.

Bài, ảnh: ĐẶNG NGỌC

Chia sẻ bài viết