07/09/2026 - 15:17

Tập trung xử lý đúng trọng tâm, đúng phạm vi các vụ án dân sự công ích 

(CTO) - Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp thành phố đã phối hợp giải quyết dứt điểm 313 vụ việc vi phạm mà không cần phải đưa ra tòa án, bảo vệ trực tiếp hàng trăm lượt người thuộc nhóm dễ bị tổn thương; thu nộp về ngân sách nhà nước hơn 18,6 tỉ đồng tiền nợ thuế quá hạn.

Ngày 7-9, đoàn khảo sát của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao do ông Nguyễn Đức Thái, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, làm Trưởng đoàn, làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân TP Cần Thơ để khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội về việc thí điểm viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự công ích.

Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ; ông Phạm Xuân Minh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Cần Thơ; cùng các phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Cần Thơ, các phòng nghiệp vụ, viện kiểm sát nhân dân các khu vực; đại diện các cơ quan Trung ương và ban, ngành, đoàn thể địa phương dự buổi làm việc.

Ông Phạm Xuân Minh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Cần Thơ báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 tại buổi khảo sát.

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân TP Cần Thơ, qua 8 tháng triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15, viện kiểm sát nhân dân 2 cấp thành phố đã chủ động đổi mới phương thức làm việc, chuyển từ bị động tiếp nhận thông tin sang chủ động rà soát, tìm kiếm nguồn tin từ thực tiễn kiểm sát, báo chí và phản ánh của nhân dân.

Tính đến nay, viện kiểm sát nhân dân 2 cấp tại Cần Thơ đã tiếp nhận và xử lý 1.517 nguồn tin. Trong đó, có 210 vụ việc liên quan đến bảo vệ quyền lợi nhóm người dễ bị tổn thương (trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số), 1.307 vụ việc bảo vệ lợi ích công (đất đai, môi trường, tài sản công). Tỷ lệ thông tin có căn cứ đưa vào thụ lý đạt 95,8% (1.454 vụ việc). 

Nhờ áp dụng linh hoạt các biện pháp làm việc trực tiếp, ban hành yêu cầu, kiến nghị khắc phục, viện kiểm sát nhân dân 2 cấp đã phối hợp giải quyết dứt điểm 313 vụ việc vi phạm mà không cần phải đưa ra tòa án. Qua đó, bảo vệ trực tiếp hàng trăm lượt người thuộc nhóm dễ bị tổn thương; thu nộp về ngân sách nhà nước hơn 18,6 tỉ đồng tiền nợ thuế quá hạn; thu hồi cho quỹ bảo hiểm xã hội hơn 9,4 tỉ đồng; khôi phục, thu hồi 3.273,24m² đất công bị lấn chiếm và giải quyết 27 vụ việc gây ô nhiễm môi trường…

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại buổi khảo sát.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về phạm vi áp dụng của Nghị quyết số 205/2025/QH15, những vướng mắc tồn tại, nguồn kinh phí để thực hiện...

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Cần Thơ kiến nghị các cơ quan Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế cung cấp, kết nối, chia sẻ dữ liệu về thuế, bảo hiểm xã hội, đất đai, tài sản công, môi trường, thanh tra, thi hành án; có phân quyền, bảo đảm đúng mục đích và an toàn dữ liệu, giảm việc gửi công văn, chờ cung cấp từng hồ sơ. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm phối hợp và kinh phí giám định, định giá, đo đạc, lấy mẫu, kiểm nghiệm, sử dụng chuyên gia, xác minh các vụ việc phức tạp…

Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi làm việc.

Đánh giá cao kết quả chủ động phối hợp của viện kiểm sát nhân dân 2 cấp thành phố, xếp thứ 3/6 địa phương thí điểm trên cả nước, ông Lê Công Lý nhấn mạnh: Việc viện kiểm sát tham gia bảo vệ lợi ích công và yếu thế là sự bổ trợ tư pháp cần thiết, tuy nhiên không thay thế hay làm giảm trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền địa phương và các sở, ngành.

UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát, thực hiện đầy đủ thẩm quyền; đồng thời phối hợp viện kiểm sát nhân dân 2 cấp đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 205/2025/QH15 đi vào chiều sâu, đúng đối tượng thụ hưởng.

Ông Nguyễn Đức Thái, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Thái biểu dương Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ đã triển khai nghiêm túc Nghị quyết 205/2025/QH15, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân và khẳng định tính đúng đắn của cơ chế thí điểm.

Trưởng đoàn khảo sát đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp thành phố cần rà soát, xác định đúng phạm vi khoanh vùng vụ việc, tránh dàn trải nguồn lực; tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc đang kiểm tra, xác minh. Đồng thời, nâng cao chất lượng quy trình tố tụng, quan tâm kiện toàn lực lượng, bố trí cán bộ có năng lực chuyên môn; mở rộng nguồn phát hiện vi phạm, trọng tâm là các lĩnh vực đất công, tài sản công và môi trường.

Ông Nguyễn Đức Thái đề nghị các cơ quan liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tố tụng và chính quyền địa phương. Đối với các đề xuất, kiến nghị của Cần Thơ, đoàn khảo sát tiếp thu đầy đủ để tổng hợp, báo cáo Trung ương phục vụ việc hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật trong thời gian tới.

Tin, ảnh: P.Y

Chia sẻ bài viết