07/09/2026 - 07:26

Phát triển nông nghiệp tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế 

Để góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, khu vực nông nghiệp TP Cần Thơ đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5,22% trong năm 2026. Ngành Nông nghiệp TP Cần Thơ đang tập trung chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất.

Ứng dụng cơ giới hóa trong thu hoạch lúa tại TP Cần Thơ.

Không ngừng nỗ lực

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, nhấn mạnh: “Ngay đầu năm 2026, ngành đã quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với mục tiêu tăng trưởng “hai con số”. Ngành Nông nghiệp thành phố cũng chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, gắn với thực hiện chủ đề năm 2026 là tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, tạo động lực phát triển thành phố trong giai đoạn mới”.

TP Cần Thơ đã hình thành vùng trồng cây ăn trái tập trung trên 40.000ha, sản lượng thu hoạch từ đầu năm đến nay trên 500.000 tấn; trên 10.000ha rau màu với sản lượng trên 160.000 tấn. Để đáp ứng tiêu chuẩn thị trường và thích ứng biến đổi khí hậu, toàn thành phố có 3.897ha lúa, rau màu và cây ăn trái đạt chứng nhận quy trình VietGAP, Global GAP, đồng thời hướng dẫn nông dân canh tác theo hướng hữu cơ với 20.759ha lúa; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa với diện tích 3.147,9ha. Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp TP Cần Thơ còn triển khai, hỗ trợ doanh nghiệp, nông dân xây dựng và kiểm tra mã số vùng trồng trên địa bàn. Đến nay, thành phố có 547 mã số vùng trồng với tổng diện tích 11.212ha, có 9.606 hộ tham gia và cấp 125 mã số cơ sở đóng gói cho 19 công ty, doanh nghiệp.

Sản xuất lúa gạo là một trong những lĩnh vực đem lại hiệu quả kinh tế, chất lượng cao trong 8 tháng qua với tổng diện tích gieo trồng 687.519ha, diện tích thu hoạch 420.356ha với sản lượng hơn 2,93 triệu tấn. Thành phố đã hình thành các vùng sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp theo Đề án Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030 (Đề án 1 triệu héc-ta lúa) với quy mô trên 170.000ha. Kết quả bước đầu cho thấy sản xuất theo đề án giảm chi phí canh tác, tăng lợi nhuận cho nông dân như giảm lượng giống gieo sạ (30-50 kg/ha), giảm 30% phân bón hóa học và chi phí sản xuất; có 3 hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn đạt chứng nhận gạo Việt xanh, phát thải thấp.

Tiếp tục phát huy

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ đã định hướng và đưa ra giải pháp phát triển nông nghiệp chất lượng cao, hiệu quả thời gian tới. Trong đó, tập trung phát triển chuỗi giá trị nông sản gắn với công nghiệp chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ ổn định và hiệu quả. Khuyến khích doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và chế biến nông sản trên địa bàn.

Từ nay đến cuối năm, ngành Nông nghiệp thành phố triển khai quyết liệt các giải pháp tại Kế hoạch số 8684/KH-SNNMT ngày 9-7-2026 về thực hiện kịch bản tăng trưởng những tháng cuối năm 2026, nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng của ngành, phấn đấu năm 2026 tốc độ tăng trưởng Khu vực I tăng 5,22%. Trong đó, tập trung chỉ đạo xuống giống, chăm sóc, thu hoạch lúa hè thu, thu đông, phát triển rau màu, cây ăn trái, chăn nuôi, thủy sản; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phòng, chống dịch hại và kiểm dịch thực vật; phát triển giống cây trồng, vật nuôi; triển khai hiệu quả Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao…

Bên cạnh đẩy mạnh sản xuất vụ lúa thu đông (mùa) 2026, thành phố sẽ tăng cường sản xuất rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày. Tập trung sản xuất để tăng sản lượng trái cây như sầu riêng, mận, chanh, chôm chôm, mít… Phát triển diện tích nuôi thủy sản, đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn. Ngành Nông nghiệp thành phố cũng tập trung triển khai kế hoạch phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật; kiểm tra thường xuyên đàn gia súc, gia cầm để phát hiện sớm dịch bệnh. Thực hiện tốt hoạt động tái đàn, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, đảm bảo an toàn đàn vật nuôi, chất lượng sản phẩm phục vụ dịp cuối năm và Tết Nguyên đán tới.

Ông Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh: Bên cạnh hoạt động trên, ngành Nông nghiệp thành phố tập trung triển khai các kế hoạch, chính sách liên quan để thực hiện hiệu quả chiến lược cơ cấu lại ngành Nông nghiệp trên địa bàn; thúc đẩy phát triển các chuỗi giá trị của từng ngành hàng gắn với phát triển du lịch nông nghiệp, chương trình OCOP ở địa phương. Tăng cường phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nhất là đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp tuần hoàn, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng thương hiệu nông sản đặc sản. Tăng cường nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ; ứng dụng công nghệ số trong quản lý, chỉ đạo sản xuất, thúc đẩy giao dịch sản phẩm qua sàn thương mại điện tử, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, nâng cao lợi nhuận, hoàn thành chỉ tiêu phát triển của ngành Nông nghiệp TP Cần Thơ trong năm 2026.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết