15/11/2013 - 22:21

TP CẦN THƠ

Bàn giao 1.625 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao bảng nhà Đại đoàn kết cho hộ dân tại huyện Vĩnh Thạnh được hỗ trợ xây dựng trong năm 2013.

(CT)- Chiều 15-11-2013, tại huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ), Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ phối hợp cùng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức lễ bàn giao 1.625 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở 8 quận, huyện do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Việt Nam tài trợ trong 2 năm 2012-2013. Đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Bùi Văn Hai, Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ngành, các quận, huyện và đại diện Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam đến dự.

1.625 căn nhà Đại đoàn kết do Ngân hàng tài trợ xây dựng có diện tích từ 36m2 đến 40,5m2, nền gạch tàu, vách tường, mái tôn... Mỗi căn nhà trị giá từ 38 triệu đến 40 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam hỗ trợ 32 triệu, phần còn lại do chính quyền địa phương và gia đình đóng góp. Tổng giá trị tài trợ của Ngân hàng cho 1.625 căn nhà là 47 tỉ đồng; chính quyền địa phương cùng gia đình các hộ được nhận nhà Đại đoàn kết đóng góp thêm trên 16,7 tỉ đồng. Đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết là những hộ nghèo có sổ, có đất thổ cư và chí thú làm ăn ở 8 quận, huyện (quận Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt, huyện Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh). Trong quá trình xây dựng, cán bộ UBMTTQ các cấp tổ chức giám sát, kiểm tra nhằm đảm bảo chất lượng các căn nhà...

Theo Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, trong 2 năm qua (2012-2013), Ngân hàng đã tài trợ cho Cần Thơ 55,5 tỉ đồng để chăm lo an sinh xã hội và giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo (trong đó có 47 tỉ đồng xây dựng nhà tình thương). 11 năm qua, TP Cần Thơ cũng đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm... đóng góp xây dựng trên 22.000 nhà Đại đoàn kết và sửa chữa trên 6.000 căn, giúp các hộ giảm nghèo, vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Tại lễ bàn giao 1.625 nhà Đại đoàn kết, lãnh đạo thành phố và các gia đình nhận nhà Đại đoàn kết cảm ơn sự quan tâm của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam đã giúp hộ nghèo có nhà ở ổn định, yên tâm trong cuộc sống. Đồng thời, bà con cũng hứa chí thú làm ăn để thoát nghèo bền vững...

Tin, ảnh: H.V

 

Chia sẻ bài viết