15/06/2015 - 22:34

Anna Kendrick từ đam mê ca hát đến diễn xuất

 

"Pitch Perfect 2” trở lại ấn tượng với doanh thu ngày đầu công chiếu lên đến hơn 70 triệu USD, gấp gần 2,5 lần so với kinh phí sản xuất 29 triệu USD. Thành công này có sự góp sức không nhỏ của nữ diễn viên xinh đẹp với giọng ca truyền cảm Anna Kendrick. Trong “Pitch Perfect 2”, Anna Kendrick tiếp tục đảm nhận vai Beca, được xem là linh hồn của ban nhạc The Barden Bellas. Beca không còn là cô sinh viên nhút nhát, khép kín mà trở nên mạnh mẽ, biết suy tính đến tương lai. Ngoài hóa thân trọn vẹn cho sự trưởng thành của Beca, giọng ca ngọt ngào của Anna Kendrick còn thuyết phục người xem. Vai Beca đòi hỏi diễn viên không chỉ diễn xuất hay mà còn phải có giọng hát và kỹ năng trình diễn tốt. Anna Kendrick hiếm hoi sở hữu được các kỹ năng này, trở thành ngôi sao trong các dự án phim âm nhạc.

Anna Kendrick chia sẻ cô đến với diễn xuất bằng đam mê ca hát. Khi còn nhỏ, Anna Kendrick từng ước mơ được là cô gái hát ở khúc cuối phim “Life with Mikey” (1993). Kể từ đó, Anna Kendrick không ngừng chăm chỉ rèn luyện giọng, diễn xuất dưới sự dẫn dắt của anh trai – nam diễn viên Michael Cooke Kendrick. Niềm đam mê của Anna Kendrick cũng được đền đáp khi được chọn vào vai Dinah trong vở nhạc kịch “High Society” (1998), khi cô mới 12 tuổi. Diễn xuất ấn tượng đã mang về cho Anna Kendrick giải “Theatre World”, đề cử Tony. Anna Kendrick trở thành người trẻ thứ ba trong lịch sử được nhận đề cử Tony, sau Frankie Michaels (10 tuổi) và Daisy Eagan (11 tuổi).

Sau thành công “High Society”, Anna Kendrick tiếp tục miệt mài trên sân khấu nhạc kịch, cô rất ít nhận lời đóng phim, ngoại trừ phim ca nhạc “Camp” (2003). Cô tiếp tục nhận được những lời khen ngợi về diễn xuất và nhận đề cử “Vai diễn đầu tay xuất sắc” tại giải Independent Spirit. Từ thời điểm này, Anna Kendrick mới quan tâm đến điện ảnh, nổi bật là vai Jessica Stanley trong loạt phim “Twilight”, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Stephenie Meyer. Loạt phim này đã mang tên tuổi Anna Kendrick đến gần khán giả hơn, nhưng “Up in the Air” (2009) mới chính là đột phá trong sự nghiệp của cô. Trong “Up in the Air”, Anna Kendrick đảm nhận vai Natalie - sinh viên mới ra trường đầy hoài bão, phải nếm trải thực tế tàn khốc khi làm việc cho Ryan Bingham (George Clooney). Kinh phí sản xuất chỉ 25 triệu USD nhưng “Up in the Air” thu về 166 triệu USD trên toàn cầu, được xem như một trong những phim hay nhất năm 2009. Bộ phim nhận sáu đề cử Quả cầu vàng và sáu đề cử Oscar năm 2010, trong đó Anna Kendrick được đề cử hạng mục “Nữ diễn viên phụ xuất sắc”, đưa cô trở thành ngôi sao hạng A tại Hollywood.

Dẫu trải nghiệm trong nhiều thể loại phim: hành động, tâm lý…nhưng đam mê của Anna Kendrick vẫn là âm nhạc. Đó là lý do cô chọn tham gia “Pitch Perfect” (2012), đưa cô trở thành “công chúa” phim ca nhạc. Ca khúc “Cups” (When I’m Gone) do Anna Kendrick thể hiện trong phim trở thành bài hát gây sốt trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế, từng lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Album nhạc phim cũng trở thành “Album nhạc phim bán chạy nhất” năm 2012. Đến nay, MV “Cups” trên Youtube đã thu hút hơn 200 triệu lượt xem, điều mà rất nhiều ca sĩ phải mơ ước. Sự trở lại thành công của “Pitch Perfect 2” là minh chứng rõ ràng cho tài năng diễn xuất lẫn ca hát của Anna Kendrick. Sắp tới, khán giả sẽ còn gặp lại cô nàng đa tài trong “The Accountant” và “Mike and Dave Need Wedding Dates”.

Ái Lam (Tổng hợp từ hollywoodreporter, guardian)

Chia sẻ bài viết