18/04/2015 - 16:54

Âm nhạc kết nối cộng đồng

Sau 30 năm ra mắt, đến nay, ca khúc “We Are The World” vẫn còn sức hút mãnh liệt, một phần gợi nhớ về huyền thoại Michael Jackson nhưng sâu xa hơn bởi mục đích cao cả của bài hát: gắn kết, giúp đỡ người nghèo khó. Không riêng “We Are The World”, nhiều dự án âm nhạc quốc tế mang ý nghĩa kết nối, gieo yêu thương hướng tới mục đích thiện nguyện, hòa bình.

“We Are The World” không phải là dự án âm nhạc tiên phong của phong trào hát vì cộng đồng. Trước đó, Bob Geldof – ca sĩ rock người Ireland mới là người khởi xướng. Năm 1984, Bob Geldof từng sang Ethiopia theo sự ủy nhiệm của tổ chức Commission for Africa, giúp đỡ trẻ em châu Phi. Cuộc sống đói khát, bệnh tật nơi đây luôn ám ảnh Bob Geldof khi anh trở về. Sau đó, anh đã sáng tác ca khúc “Do They Know It’s Christmas?” và vận động các ngôi sao nhạc rock ghi âm, phát hành ca khúc. Số tiền 10 triệu USD có được từ việc bán đĩa đơn này, Bob Geldof đóng góp cứu trợ nạn đói ở Ethiopia và châu Phi. Từ cảm hứng này, vài tháng sau, sĩ Bob Geldof hợp tác với hai danh ca Michael Jackson và Lionel Richie sáng tác ca khúc kêu gọi yêu thương từ cộng đồng và “We Are the World” ra đời chính thức vào tháng 1-1985. “We Are the World” quy tụ hơn 40 nghệ sĩ nổi tiếng hợp sức thu âm như: Lionel Richie, Bruce Springsteen, Michael Jackson, Ray Charles, Stevie Wonder, Bob Dylan, Diana Ross, Tina Turner, Billy Joel…Hai tháng sau khi phát hành, “We Are the World” bán được hơn 20 triệu bản, con số kỷ lục lúc bấy giờ.

 Các nghệ sĩ trình diễn “We Are the World” 1985.

Tháng 7- 1985, Bob Geldof tổ chức hai chương trình âm nhạc từ thiện mang tên “Live Aid”, ở sân vận động Wembley (Anh) và John F. Kennedy (Mỹ) với sự tham gia của những tên tuổi: Sting, Elton John, Madonna, Paul McCartney, Eric Clapton, Bob Dylan, Bryan Adams, Tina Turner, Sade, Neil Young, Phil Collins, U2, Queen... Cùng với ca khúc “Do They Know It’s Christmas?”, “We Are The World” tiếp tục tạo nên “cú nổ” lan tỏa về tinh thần thiện nguyện của các nghệ sĩ khi chương trình được truyền sóng trực tiếp ở hơn 110 quốc gia, vùng lãnh thổ. Sự kiện này quyên góp hơn 125 triệu USD và được chuyển đến châu Phi ngay sau đó. Tiếp nối tinh thần tốt đẹp này, năm 2010, video “We Are The World 25 for Haiti” quy tụ hơn 80 nghệ sĩ thu âm để ủng hộ các nạn nhân trong trận động đất ở Haiti.

Bắt đầu từ mục đích cao đẹp, phong trào âm nhạc vì cộng đồng nhanh chóng lan tỏa. Năm 2001, ca khúc “What’s Going On” do nhóm ca sĩ: Britney Spears, Christina Aguilera, Gwen Stefani, Jennifer Lopez, Nelly Furtado, Destiny’s Child, Backstreet Boys, Monica… ghi âm với mục đích gây quỹ từ thiện hỗ trợ cho chương trình phòng chống và điều trị bệnh AIDS tại Châu Phi và những quốc gia nghèo khác trên thế giới. Năm 2005, “Tears in Heaven” có sự tham gia của nhiều ca sĩ: Elton John, Rod Stewart, Gwen Stefani, Steven Tyler, Ozzy and Kelly Osbourne, Andrea Boccelli, Katie Melua…nhằm mục đích giúp đỡ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi hai cơn bão Katrina và Rita. “Playing for Change” là dự án âm nhạc do Mark Johnson cùng Timeless Media thực hiện năm 2005. Dự án kết nối các nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới lại trong một bài hát, chẳng hạn như: “Stand by Me” thu hút hơn 45 triệu lượt người xem. Hoạt động này nhằm gây quỹ từ thiện giúp xây dựng trường dạy nhạc cho trẻ em ở các nước nghèo trên thế giới.

Với mục đích cao đẹp, những dự án, ca khúc vì cộng đồng luôn lay động cảm xúc, gắn kết mọi người, bất kể màu da, tôn giáo.

ÁI LAM
(Tổng hợp từ history, usatoday, playingforchange)

Chia sẻ bài viết