04/07/2013 - 22:12

NGÀY THI ĐẦU TIÊN KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013 CỤM THI CẦN THƠ

7 thí sinh vi phạm quy chế thi

* Đảm bảo thông suốt giao thông trên các tuyến đường

(CT) - Theo báo cáo của Hội đồng coi thi liên trường cụm thi Cần Thơ, ngày 4-7, hơn 38.800 thí sinh (TS) dự thi đại học 2 môn: Toán, Vật lý. Buổi sáng, có 38.480 TS dự thi môn Toán (vắng 6.698 TS), chiếm 85,2% so với số TS đăng ký dự thi; buổi chiều, ở môn Vật lý có thêm 40 TS bỏ thi.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tại điểm Trường THPT Châu Văn Liêm. Ảnh: B. NG 

Trong ngày thi đầu tiên, ở môn Toán, có 3 trường hợp TS vi phạm qui chế thi, bị đình chỉ thi; trong đó, có 2 TS tại điểm thi Trung tâm Giáo dục thường xuyên Kỹ thuật Tổng hợp hướng nghiệp Cần Thơ và điểm thi Trường Tiểu học (TH) Mạc Đĩnh Chi do mang điện thoại di động vào phòng thi, 1 TS tự ý ra khỏi phòng thi khi chưa hết 2/3 thời gian thi. Tại điểm thi THPT Châu Văn Liêm (khu A). Buổi chiều, môn Vật lý, có thêm 4 TS vi phạm qui chế thi; trong đó, có 2 trường hợp bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi (tại điểm thi Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên - Trường ĐH Cần Thơ, THCS Lương Thế Vinh) và 2 TS bị khiển trách do trao đổi bài thi với nhau, tại điểm thi TH Ngô Quyền. Như vậy, ngày thi đầu tiên có 7 TS vi phạm qui chế thi (5 đình chỉ và 2 khiển trách); không có trường hợp cán bộ coi thi vi phạm qui chế thi.

* Theo Hội đồng coi thi Trường ĐH Tây Đô, môn Toán, có 600 TS dự thi, vắng 180 TS, 1 TS bị đình chỉ thi do mang tài liệu vào phòng thi. Môn Vật lý, có thêm 1 TS bỏ thi; không có trường hợp cán bộ coi thi vi phạm qui chế thi. Mặc dù là năm đầu tiên, Trường ĐH Tây Đô tổ chức thi ĐH nhưng nhờ chuẩn bị chu đáo nên đảm bảo an ninh trật tự.

Theo ghi nhận của chúng tôi, ở môn thi Toán, do sợ kẹt xe nên từ hơn 5 giờ sáng, nhiều TS đi đến các điểm thi như: các điểm thi trong Khu II - Trường ĐH Cần Thơ, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, THPT Châu Văn Liêm... Tuy nhiên, vẫn còn trường hợp TS đến trường thi trễ so với thời gian qui định nên không được vào phòng thi (như TS Nguyễn Thị Tuyết Ton, thi tại điểm Nhà học A3 - khu II, Trường ĐH Cần Thơ, đi trễ quá thời gian qui định, vì tưởng nhầm là ngày làm thủ tục thi). Buổi chiều, do mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ, làm một số đoạn đường bị ngập nặng, gây khó khăn cho người lưu thông cũng như phụ huynh đưa rước TS.

Trong ngày thi đầu tiên, trên địa bàn thành phố không xảy ra ùn tắc giao thông. Nhờ chuẩn bị trước nên lực lượng chức năng đã trực tiếp phân luồng và điều tiết giao thông trên các tuyến đường, trước cổng các điểm thi; nhất là bố trí lực lượng tại các chốt giao thông… Đặc biệt, gần hết giờ thi buổi chiều, trời mưa rất lớn, một số tuyến đường: 3 Tháng 2, Trần Văn Hoài, giao lộ Mậu Thân, Trần Hưng Đạo, Đại lộ Hòa Bình, Lý Tự Trọng… nước ngập rất sâu, nhưng lực lượng chức năng túc trực phân luồng, điều tiết giao thông nên trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc giao thông.

* Trong những ngày này, đồng hành cùng sĩ tử còn có nhiều tổ chức, cá nhân đã tư vấn và hỗ trợ chỗ ăn, ở miễn phí. Trong hai ngày 1-7 và 2-7, tình nguyện viên (TNV) của Công ty xe máy Hồng Phúc - Thiên Phúc đã đưa, rước 4.000 lượt TS; hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn uống, đi lại cho 33 TS đi - về từ tỉnh Vĩnh Long đến trường thi (Cần Thơ). Ghi nhận tại các điểm thi: Trường ĐHCT, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, THPT Bùi Hữu Nghĩa, Cao đẳng Nghề Cần Thơ, các TNV hết lòng tư vấn, hỗ trợ đưa rước TS đến hội đồng thi; phát 200 suất cơm chay miễn phí cho TS, do Tịnh Xá Ngọc Như hỗ trợ. Tại điểm thi THPT Bùi Hữu Nghĩa còn có một số thùng nước trà đá miễn phí dành cho TS và phụ huynh.

Một số thí sinh nhầm điểm thi tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ nhưng được các TNV kịp thời hướng dẫn, giúp TS không bị trễ giờ thi. Ngày 3-7, TS Trần Văn Duy (quê tỉnh Đồng Tháp), ở trọ tại chùa Hội Linh, quận Bình Thủy, đánh rơi giấy chứng minh nhân dân tại cổng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, các TNV nhặt được và chuyển cho Hội đồng thi. Nhờ vậy, Duy kịp thời dự thi vào ngày 4-7.

Qua ghi nhận của phóng viên, do lượng TS, phụ huynh tập trung về trung tâm thành phố khá đông nên một số tuyến đường có nhiều điểm thi như: Cách Mạng Tháng Tám, 3 Tháng 2, Mậu Thân… nhiều dịch vụ ăn, ở "ăn theo" mùa thi, giá cả tăng gấp 2, gấp 3 so với những ngày bình thường.

Hôm nay (ngày 5-7), ngày thi cuối của đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH, cao đẳng năm 2013, TS dự thi 2 môn: môn Hóa học (khối A) và môn Anh văn (khối A1). Cả 2 môn đều thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Nhóm PV XH-PL

Chia sẻ bài viết