28/11/2013 - 22:35

HUYỆN PHONG ĐIỀN

10 năm nỗ lực xây dựng, phấn đấu trở thành đô thị sinh thái

Huyện Phong Ðiền được thành lập theo Nghị định 05/2004/NÐ-CP, ngày 2-1-2004 của Chính phủ, với 6 xã và 1 thị trấn. Những năm qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã nỗ lực khắc phục khó khăn, huy động mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, phấn đấu xây dựng huyện trở thành đô thị sinh thái.

Nhiều khởi sắc…

Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền được thành lập năm 2007. Từ đó đến nay, tốc độ phát triển kinh tế của thị trấn ngày càng tăng. Ông Trần Thiện Triết, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phong Điền, cho biết: "Từ chỗ chỉ có 538 hộ sản xuất kinh doanh lúc mới thành lập, đến nay thị trấn có 1.358 hộ sản xuất kinh doanh. Những năm qua, thị trấn đã huy động sức dân trung bình mỗi năm khoảng 600 triệu đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo…Với những nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân, bộ mặt đô thị thị trấn ngày càng khang trang hơn. Ông Ngô Thọ Trường, 55 tuổi, người dân ấp Thị Tứ, thị trấn Phong Điền, nói: "Thị trấn giờ phát triển hơn trước rất nhiều, giao thương thuận lợi nên các hoạt động kinh doanh mua bán ngày càng nhộn nhịp, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt".

Một góc Trung tâm Thương mại huyện Phong Điền. 

10 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Phong Điền khá ổn định (từ 13 - 15%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, năng lực cạnh tranh dần được cải thiện, đời sống và thu nhập của người dân ngày càng tăng. Tính đến năm 2013, tổng sản lượng lúa của toàn huyện đạt trên 559.700 tấn. Về rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày, Phong Điền từng bước hình thành những vùng sản xuất hàng hóa theo hướng gắn với sản xuất và tiêu thụ. Đặc biệt, năm 2012, ngành nông nghiệp huyện phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác phòng trừ dịch bệnh và đã phục hồi 90% diện tích cây nhãn bị chổi rồng. Huyện đã tập trung nâng chất và cải tạo, hình thành nhiều vùng chuyên canh với một số loại cây trồng chủ lực như dâu Hạ Châu, vú sữa, xoài… tạo tiền đề phát triển ngành du lịch sinh thái. 10 năm qua, huyện đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư và khởi công xây dựng 604 công trình với tổng vốn đầu tư 8.000 tỉ đồng. Trong đó, hệ thống giao thông trên địa bàn được đầu tư xây dựng khá hoàn chỉnh nên giao thông từ huyện đến các xã thông suốt.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội ở huyện Phong Điền có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, hệ thống trường học các cấp cơ bản phủ kín ở các xã. Trên địa bàn huyện có 12/42 trường học đạt chuẩn quốc gia; cơ sở vật chất ngành y tế được tăng cường; công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Toàn huyện có 7/7 xã, thị trấn được công nhận danh hiệu văn hóa. 10 năm qua, huyện đã giới thiệu và giải quyết việc làm hơn 51 ngàn lao động và đào tạo nghề miễn phí cho gần 6.000 lao động. Công tác hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm đã phát vay cho 286 dự án với số tiền 7,57 tỉ đồng. Ngoài ra, có hàng chục ngàn lượt hộ nghèo được vay vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội để làm kinh tế gia đình với số vốn trên 30 tỉ đồng, từng bước thoát nghèo bền vững. Huyện xây dựng được 2.324 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo với số tiền trên 41,7 tỉ đồng. Các khu du lịch trên địa bàn huyện hàng năm thu hút khoảng 270 ngàn lượt khách tham quan, trong đó khách quốc tế chiếm gần 30%, góp phần nâng tổng doanh thu ước đạt khoảng 10 tỉ đồng/năm. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước từng bước đạt hiệu quả cao. Đến nay, có trên 90% cán bộ, công chức sử dụng hộp thư điện tử trong trao đổi, quan hệ công tác; 7/7 xã, thị trấn ứng dụng một cửa hiện đại, các ban, ngành huyện áp dụng chữ ký số trong ban hành văn bản. Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững, góp phần quan trọng để huyện Phong Điền thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 10 năm qua.

Trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xã Nhơn Ái là địa phương tiêu biểu của thành phố. Xã được UBND thành phố tặng cờ thi đua trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ năm 2008 đến 2011. Năm 2012, xã tiếp tục đứng đầu phong trào, vinh dự được Bộ Công an tặng cờ thi đua. Theo đồng chí Lê Trung Hiếu, Chủ tịch UBND xã Nhơn Ái, xã có địa bàn sông nước kênh, rạch chằng chịt, là nơi bà con tụ hội về mua bán hàng hóa nông sản; xã có chợ nổi tiếp giáp với thị trấn Phong Điền thu hút khách du lịch ngày càng đông. Trước tình hình đó, Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuần tra canh gác; xây dựng kế hoạch công tác bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phân công các ban, ngành, đoàn thể trực tiếp giáo dục những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư… Xã cũng vận động nhân dân xây dựng 10 tổ phòng chống tội phạm - cổng an ninh trật tự ở 7 ấp trên địa bàn. Mô hình này từ khi đưa vào hoạt động đến nay đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến được biểu dương khen thưởng. Ông Nguyễn Văn Hóa, 74 tuổi, người dân ấp Nhơn Thọ 2A, cho biết: "Tình hình an ninh trật tự ở địa phương ổn định nên người dân rất an tâm làm ăn, sinh sống…".

Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Ba, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, để đạt được những kết quả, huyện chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân để mọi người tích cực cùng với chính quyền xây dựng Phong Điền ngày càng giàu đẹp. Bên cạnh đó, cần tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ của Thành ủy, UBND thành phố và sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong thực hiện cần xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tạo khâu đột phá, tập trung chỉ đạo phấn đấu trở thành quận sinh thái, sẽ là điểm thu hút về thương mại và du lịch hấp dẫn của thành phố trong thời gian tới.

Ðịnh hướng tương lai

Theo lãnh đạo huyện, 10 năm phát triển với những thành tựu nổi bật, nhưng Phong Điền vẫn còn những hạn chế như: Công tác quy hoạch tổng thể của huyện chậm thực hiện làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc định hướng đầu tư phát triển; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp còn tự phát, số lượng cơ sở ít, công nghệ sản xuất còn lạc hậu. Dịch vụ du lịch chưa được khai thác hiệu quả so với tiềm năng; chưa có sản phẩm đặc thù và những điều kiện đi lại, lưu trú của du khách chưa được đẩy mạnh đầu tư. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống vật chất và tinh thần còn nhiều khó khăn. Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ chưa theo kịp nhu cầu của xã hội và xu hướng hội nhập kinh tế trong giai đoạn hiện nay. Công tác đào tạo nghề chưa thu hút, chưa đáp ứng được nhu cầu người học nghề…

Thẳng thắn nhìn nhận những mặt hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, lãnh đạo huyện Phong Điền xác định phương hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2015 là hoàn thiện quy hoạch và quản lý quy hoạch theo tiêu chí đô thị sinh thái; kinh tế phát triển bền vững, đi đôi với tiến bộ, dân chủ văn minh; đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế; giữ vững và ổn định chính trị, xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Huyện cũng xác định mục tiêu chung là chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, du lịch; nông nghiệp sinh thái chất lượng cao; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chất lượng cao. Khai thác tối đa mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế, xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phấn đấu trở thành đô thị sinh thái. Đồng chí Nguyễn Hoàng Ba, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết: "Để cụ hóa các mục tiêu trên, huyện đã đề ra nhiều giải pháp nhằm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Trên cơ sở định hướng phát triển của thành phố, huyện sẽ thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch theo tiêu chí đô thị sinh thái; hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông; thực hiện nếp sống văn hóa văn minh, trật tự kỷ cương đô thị; quan tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường tuyên truyền, quảng bá về vùng đất và con người Phong Điền; đồng thời tăng cường các hoạt động mời gọi, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư vào Phong Điền".

Qua 10 năm xây dựng và phát triển, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Phong Điền đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu trong quản lý điều hành. Với sự quan tâm hỗ trợ của thành phố và sự nỗ lực, quyết tâm của đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện, tin rằng Phong Điền tiếp tục gặt hái những thành tựu mới, trở thành đô thị sinh thái trong tương lai không xa.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết