Sau hơn 1 năm Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng (CĐ), đại học (ĐH) của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đi vào cuộc sống, công tác tuyển sinh của các trường ngày một khởi sắc. Các trường linh động mở rộng quy mô, đa dạng hóa ngành nghề, hình thức đào tạo; hơn hết là tạo thêm cơ hội cho nhiều học sinh có điều kiện học bậc học cao hơn.
Nhu cầu cao
Bạn Trần Quang Phú, sinh viên ngành Dịch vụ pháp lý, Trường CĐ Cần Thơ, cho biết: "Tôi dự định sau khi học xong cao đẳng sẽ học liên thông đại học ngành Luật. Với quy định đào tạo liên thông hiện nay, tôi không phải đợi sau 3 năm đi làm lấy kinh nghiệm và cũng không nhất thiết thi cùng đợt thi THPT với học sinh. Tham gia khóa học liên thông đại học, tôi có thể tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí; đồng thời có điều kiện vừa học, vừa làm thêm". Đào tạo liên thông là biện pháp tổ chức đào tạo, trong đó người học được sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp trình độ cao hơn cùng ngành đào tạo hoặc khi chuyển sang ngành đào tạo hay trình độ đào tạo khác, mà không phải học lại từ đầu khóa bậc học cao hơn. Tùy từng trường, đào tạo liên thông được tổ chức theo hình thức chính quy hoặc vừa làm vừa học; qua đó giúp người học tiết kiệm chi phí, công sức học tập...

Đại diện lãnh đạo Trường CĐ Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ (bìa phải) và Trường ĐH Đồng Tháp khen thưởng 2 sinh viên đạt thành tích cao trong học tập khóa học liên thông lên đại học.
Nhờ tính ưu việt này, thời gian qua, khi mở các mã ngành mới, các cơ sở đào tạo trên địa bàn TP Cần Thơ đều xây dựng chương trình đào tạo theo hướng liên thông và dành chỉ tiêu đáng kể cho hệ đào tạo này. Theo thạc sĩ Trang Vũ Phương, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, nhu cầu học liên thông bậc học cao hơn của học sinh, sinh viên ĐBSCL ngày càng cao. Tháng 12-2016, trường liên kết với Trường ĐH An Giang khai giảng lớp liên thông đại học 2 ngành (Bảo vệ thực vật và Công nghệ thực phẩm); đồng thời liên kết với Trường ĐH Đồng Tháp khai giảng các lớp liên thông đại học ngành Quản lý đất đai và ngành Kế toán. Thạc sĩ Trang Vũ Phương nói: "Từ năm 2011, trường liên kết đào tạo với 2 trường ĐH (Đồng Tháp và An Giang) cung cấp hơn 1.000 cử nhân, kỹ sư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho TP Cần Thơ và ĐBSCL".
Mở rộng đào tạo liên thông
Theo lãnh đạo các trường, so với khoảng 5 năm trước, hiện nay, việc tuyển sinh đào tạo liên thông ở bậc cao đẳng, trung cấp, nghề có khởi sắc hơn. Năm 2015, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 08 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH như: Thí sinh tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng muốn thi liên thông ĐH, CĐ không phải thi tuyển cùng với kỳ thi THPT quốc gia, thay vào đó các trường ĐH, CĐ sẽ tự tổ chức thi tuyển với đề thi gồm những môn cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành phù hợp với khả năng thí sinh; thí sinh dự thi tối đa 2 lần/năm; thí sinh dự thi ngay không cần có kinh nghiệm chuyên môn 3 năm
Điều này giúp các trường cải thiện nguồn tuyển sinh; học sinh có điều kiện thuận lợi khi học bậc học cao hơn. Hơn hết, các trường chủ động tự chủ trong xác định chỉ tiêu, ngành nghề
tuyển sinh.
Trường CĐ Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ định kỳ hằng năm tổ chức gặp gỡ giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh, sinh viên. Bên cạnh thông tin tình hình chung, trường còn thông tin và giải đáp thắc mắc về tuyển sinh đào tạo các bậc, hệ; nhất là liên thông tại trường và các trường ĐH liên kết. Trường bố trí bộ phận tư vấn tuyển sinh để giải đáp thắc mắc về học phí, thời gian, hình thức đào tạo
Hiện nay, các ngành nghề đào tạo của trường đều có thể liên thông bậc học cao hơn.
Nhiều năm qua, Trường CĐ Cần Thơ thực hiện hình thức đào tạo liên thông; trước khi mở lớp đào tạo, lãnh đạo nhà trường có bước khảo sát nhu cầu nguồn nhân lực các địa phương. Dự kiến năm 2017, học sinh, sinh viên học các ngành CĐ của trường đều có thể liên thông lên ĐH. Cùng với các trường CĐ, ĐH, các trường trung cấp như: Miền Tây TP Cần Thơ; Y Dược Mekong liên kết với Trường ĐH Trà Vinh mở đào tạo các lớp liên thông ĐH chuyên ngành sức khỏe. Theo thạc sĩ Trần Thị Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Miền Tây TP Cần Thơ, bên cạnh đào tạo chính quy, nhận thấy cán bộ y tế đang công tác tuyến y tế cơ sở có nhu cầu học nâng cao trình độ nên trường liên kết với Trường ĐH Trà Vinh mở lớp đào tạo liên thông lên đại học ngành điều dưỡng và y tế công cộng, cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ các cơ sở y tế.
Với sự chủ động mở rộng loại hình đào tạo, nhất là đào tạo liên thông, sẽ giúp các trường, nhất là các trường CĐ, trung cấp, nghề cải thiện hơn nguồn tuyển sinh sắp tới. Hơn hết là giúp học sinh có nhiều sự lựa chọn và thuận lợi khi học bậc học cao hơn, đúng với ý nghĩa của đào tạo liên thông: tạo cơ hội học tập suốt đời cho người học.l
Bài, ảnh: B.Kiên