Sau 4 năm ít xuất hiện trên sân khấu nhạc Việt và không ra album mới, ca sĩ Hà Anh Tuấn đánh dấu sự trở lại bằng album nghe khá “nóng” “Lava” (Dung nham). Thế nhưng, 8 ca khúc trong album lại mang đến cho người nghe cảm giác thoải mái, dễ chịu.
Album do Dihavina sản xuất, Phương Nam phim phát hành.
Ca khúc được chú ý nhất trong album này là “Cứ thế” của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng và Dương Khắc Linh, được chọn làm nhạc phim “Tuổi thanh xuân” đang phát sóng trên VTV. Đây là bản ballad có giai điệu nhẹ nhàng, với ca từ đẹp, đang tạo cơn sốt trong giới trẻ. Các ca khúc trong “Dung nham” khá đa dạng về thể loại: “Cuộc chiến” với thể loại pop, “Vô tình” có giai điệu trữ tình của R&B, “Thủy tinh” và “Dung nham” với blues rock
Điểm chung là các ca khúc được hòa âm, phối khí theo hướng electro với cách xử lý giai điệu, phách, nhịp và các hiệu ứng bằng thiết bị điện tử.
Đặc biệt, 5/8 ca khúc trong album: “Dung nham”, “Xanh mãi”, “Vô hình”, “Thủy tinh” và “Nhịp si mê” được sáng tác bằng “quy trình khép kín” do Hà Anh Tuấn và nhóm bạn Việt Vision thực hiện. Trong đó, Hà Anh Tuấn cùng Cao Trung Hiếu lên ý tưởng chủ đề, câu chuyện cho bài hát. Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh cùng nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng Lân viết giai điệu, bố cục âm nhạc và cuối cùng, nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Gia sẽ hoàn thiện phần ca từ. Nhờ vậy mà các ca khúc trong album liền mạch, gắn kết như một câu chuyện kể.
Đó là chuyện về một ca sĩ vừa bước qua tuổi 30 vẫn giữ được sự nhiệt huyết của tuổi trẻ nhưng chững chạc và nhiều trải nghiệm hơn. Từ một “Cuộc chiến” nhiều giằng xé nội tâm để đứng dậy làm lại đầu sau vấp ngã, sai lầm; đến “Xanh mãi”, “Nhịp si mê” khát khao cống hiến, sống ý nghĩa của tuổi trẻ
Ca từ các bài hát khá trau chuốt, gần gũi với giới trẻ nhưng không phô, chuyển tải nhiều thông điệp.
Trong “Dung nham”, Hà Anh Tuấn vẫn giữ nguyên chất phong cách pop sở trường kết hợp với cách trình diễn biến hóa. Dù âm nhạc được phối theo phong cách electro nhưng Hà Anh Tuấn không sa đà vào giai điệu, vẫn làm nổi bật giọng hát khỏe khoắn, kỹ thuật. Hà Anh Tuấn hát thoải mái, đơn giản bằng bản năng và cảm nhận riêng.
Nổi danh từ sau Giải Triển vọng - Sao Mai Điểm Hẹn 2006, Hà Anh Tuấn đến với âm nhạc như một người thích khám phá âm nhạc bằng cảm nhận và giọng hát của chính mình. Hầu như mọi thử nghiệm của anh đều tạo được hiệu ứng tốt. Từ album “Cà phê sáng” (2007) với nhạc của Võ Thiện Thanh, “Sài Gòn radio” (2009) với nhạc của Hồ Hoài Anh, “Cocktail” (2010) thử sức với dòng nhạc hiện đại của Dương Khắc Linh đến album “Acous84” mộc mạc cùng dòng nhạc acoustic
đều là những đĩa nhạc được đầu tư chỉn chu, chất lượng, được giới chuyên môn khen ngợi. “Dung nham” lại là một “phép thử” thành công mới của Hà Anh Tuấn.
ĐĂNG HUỲNH