Phát biểu tại diễn đàn an ninh Đối thoại Raisina ở thủ đô New Delhi mới đây, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard cho biết Ấn Độ và Mỹ sẽ tăng cường hợp tác chiến lược, qua đó nhấn mạnh chính sách “Nước Mỹ trên hết” không có nghĩa là “Nước Mỹ đơn độc”.

Thủ tướng Ấn Ðộ Modi tặng quà cho bà Gabbard tại cuộc gặp hôm 17-3. Ảnh: PTI
Bà Gabbard ca ngợi “những cơ hội to lớn” cho quan hệ Mỹ - Ấn ngay cả khi quan điểm về đối ngoại của Tổng thống Donald Trump đang gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các đối tác của Washington trên khắp thế giới. Theo bà Gabbard, cam kết của chính quyền Tổng thống Trump trong việc đảm bảo hòa bình và an ninh bắt nguồn từ “chủ nghĩa hiện thực” và “chủ nghĩa thực dụng”. Bà Gabbard cho hay, giống như Tổng thống Trump, Thủ tướng Narendra Modi cũng cam kết đặt Ấn Độ “lên hàng đầu”.
“Tuy nhiên, điều này không nên được hiểu nhầm rằng “Nước Mỹ trên hết” là “Nước Mỹ đơn độc”. Mối quan hệ mà chúng ta cùng nhau xây dựng giữ vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy lợi ích của chúng ta” - bà Gabbard nhấn mạnh.
Bà Gabbard còn nói Thủ tướng Modi và Tổng thống Trump là “những người bạn tuyệt vời”. Tại cuộc họp báo chung ở Nhà Trắng hồi tháng rồi, ông Trump nhấn mạnh, mục tiêu của cả hai nước là đạt được thỏa thuận về cách giải quyết “những bất bình đẳng lâu dài” trong mối quan hệ thương mại Mỹ - Ấn, bởi Washington có quyền được hưởng “một sân chơi bình đẳng nhất định”. Nhà lãnh đạo xứ cờ hoa còn cho biết Washington và New Delhi đang nỗ lực xây dựng “tuyến đường thương mại lớn nhất lịch sử”, bắt đầu từ Ấn Độ, chạy qua Israel đến Ý rồi hướng tới Mỹ. Tuyến đường này sẽ kết nối đường bộ, đường sắt và cả cáp ngầm. Đáng chú ý, ông Trump tuyên bố sẽ sớm cung cấp chiến đấu cơ F-35 cho Ấn Độ.
Được biết, trước khi tham dự Đối thoại Raisina, bà Gabbard đã có cuộc gặp với Thủ tướng Modi và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh. Thủ tướng Modi trong một bài viết trên mạng xã hội sau đó cho biết ông và bà Gabbard đã luận bàn xung quanh các cam kết về “chống khủng bố, tăng cường hợp tác an ninh hàng hải và an ninh mạng”. Nhà lãnh đạo quốc gia Nam Á này bày tỏ mong muốn được chào đón Tổng thống Trump đến Ấn Độ vào cuối năm nay.
❝ Ðối thoại Raisina là diễn đàn đa phương chủ lực của Ấn Ðộ, thảo luận các vấn đề về chính sách đối ngoại, địa chính trị và địa chiến lược. Diễn đàn này được tổ chức thường niên tại New Delhi kể từ năm 2016 nhằm kết nối các chủ thể trên toàn cầu với châu Á và kết nối châu Á với thế giới.
|
Đề cập tới đe dọa của Tổng thống Trump về việc áp thêm thuế quan vào đầu tháng 4 vốn cũng sẽ ảnh hưởng tới Ấn Độ, bà Gabbard hôm 18-3 nói với hãng thông tấn ANI rằng hai bên sẽ “có cuộc đối thoại trực tiếp ở cấp cao nhất” mà theo đó, hai ông Trump và Modi sẽ đưa ra các giải pháp có lợi về mặt kinh tế cho cả hai nước. Bà Gabbard nhấn mạnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ là “trọng tâm địa chính trị của thế kỷ 21”. Do đó, việc đảm bảo hòa bình và ổn định tại khu vực là điều cần thiết cho an ninh cũng như mục tiêu thịnh vượng của hai nước.
Chietigj Bajpaee, nghiên cứu viên cấp cao về Nam Á tại Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế Chatham House, nói với tờ DW rằng chuyến thăm tới Ấn Độ của bà Gabbard “cho thấy ưu tiên mà Washington dành New Delhi”. “Dù đây không phải là điều mới nhưng mối quan hệ Ấn Độ - Mỹ đã có động lực mới dưới thời Tổng thống Trump trong bối cảnh ông tỏ ra ít coi trọng các đối tác truyền thống trong khi tìm cách xây dựng một liên minh gồm các quốc gia có cùng chí hướng” - ông Bajpaee cho biết.
Theo ông Bajpaee, dù Ấn Độ không phải là đồng minh chính thức và cũng không phải là đối thủ của Mỹ nhưng cả hai có chung lợi ích trong việc kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. “Do đó, họ không phải đối mặt với các cáo buộc không làm tròn trách nhiệm như các đồng minh của Mỹ (ở châu Âu) cũng như không gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với sức mạnh toàn cầu của Washington như Trung Quốc” - ông Bajpaee nói thêm.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)