Bình ổn thị trường, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán là một trong những quyết tâm của TP Cần Thơ trong nhiều năm qua nhằm góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Năm 2015, Chương trình bình ổn giá thị trường, thành phố đẩy mạnh thực hiện theo chủ trương đi sâu, sát vào nhu cầu thực tế của thị trường, gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
 |
|
Lãnh đạo TP Cần Thơ luôn bám sát việc thực hiện chương trình bình ổn giá trên địa bàn. Trong ảnh: Đoàn
giám sát HĐND thành phố đi kiểm tra việc thực hiện bình ổn giá tại siêu thị Big C Cần Thơ. |
Theo Sở Công thương TP Cần Thơ, dịp Tết Nguyên đán 2015, thành phố đã huy động 20 doanh nghiệp có quy mô lớn trên địa bàn (trong đó có 8 đơn vị tham gia bình ổn) thực hiện kế hoạch dự trữ hàng hóa với tổng giá trị 2.965 tỉ đồng; trong đó, hàng lương thực, thực phẩm trên 467 tỉ đồng. Chương trình bình ổn có 11 mặt hàng gồm: gạo tẻ thường, gạo thơm, thịt heo, thịt trứng gia cầm, thủy hải sản, thực phẩm chế biến, rau củ quả, đường các loại, dầu ăn,
Về giá bán các mặt hàng trong chương trình bình ổn luôn đảm bảo giá thấp hơn thị trường ít nhất là 5%. Năm nay, TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện theo hình thức không hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp mà chỉ là đầu mối giữa doanh nghiệp với các ngân hàng thương mại để cung ứng tín dụng với lãi suất ưu đãi. Ngân sách của thành phố chỉ hỗ trợ khi cần thiết, tùy theo mặt hàng bình ổn biến động, khan hiếm thật sự, không có hàng thay thế. Ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ, cho biết: “Bên cạnh việc triển khai chương trình bình ổn thị trường, Sở Công thương còn tham gia thực hiện chương trình kết nối cung cầu hàng hóa giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ, doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh với các doanh nghiệp các tỉnh, thành Đông Nam bộ để tìm đầu ra cho sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp của thành phố. Đồng thời, thực hiện ký kết biên bản thỏa thuận kết nối cung cầu hàng hóa nhằm ổn định thị trường giữa TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL”.
Trước đây, vào mỗi dịp cuối năm, các bà nội trợ đều phải lên kế hoạch mua sắm sớm vì sợ hết hàng, giá tăng vào những ngày cận Tết. Tuy nhiên, từ khi có chương trình bình ổn giá, tình trạng này gần như không xảy ra ở bất cứ loại hàng hóa nào. Chị Nguyễn Thị Thu Ba, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Thới, quận Bình Thủy, kể: “Những năm trước, cứ cách Tết khoảng 2 tháng là tôi đã phải lo chuẩn bị Tết. Bởi không mua sớm đến cận Tết hàng rất mắc, lại thiếu hàng có mẫu mã đẹp. Chưa kể, vào những ngày cao điểm, chợ Tết còn gặp phải tình trạng chen lấn, xô đẩy. Nhưng nay, nhờ có chương trình bình ổn giá, hàng hóa lúc nào cũng đầy đủ, không sợ tăng giá đột biến. Đặc biệt, khi mua sắm tại siêu thị, khách hàng không chỉ tiếp cận được hàng bình ổn giá mà còn có rất nhiều mặt hàng giảm giá, khuyến mãi
”. Còn nhớ vào tháng 4 2008, thị trường trong nước xảy ra tình trạng “sốt” giá gạo. Thậm chí tại vùng ĐBSCL, vựa lúa lớn nhất cả nước, cũng xảy ra tình trạng này. Qua nắm bắt tình hình của các lực lượng chức năng, nhiều dấu hiệu cho biết đây là tình trạng đầu cơ, nâng giá nhằm trục lợi. Bởi thật sự, lúc bấy giờ, nguồn lúa gạo tại ĐBSCL vẫn còn dư để cung ứng cho tới thu hoạch vụ lúa hè thu, vì năm 2008 vùng này trúng mùa đông xuân và Chính phủ hạn chế xuất khẩu để đảm bảo an ninh lương thực
Từ đây, chương trình bình ổn giá ra đời, tạo điều kiện tốt cho công tác ổn định thị trường, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.
Thực tế, trong quá trình thực hiện chương trình bình ổn giá vẫn còn nhiều hạn chế, nhiều doanh nghiệp tham gia bán hàng bình ổn giá khó cạnh tranh được với thị trường bên ngoài, phải chịu thua lỗ bởi các điểm bán hàng bên ngoài thường không hóa đơn (tức không phải chịu thuế VAT), không phải chịu nhiều loại chi phí khác
nên có bán giá thấp hơn hàng bình ổn giá của công ty. Nhưng phải nhìn nhận rằng, nhờ chương trình bình ổn giá, thị trường hàng hóa trong những năm qua đạt được những hiệu quả tích cực. Đó là giúp ổn thị trường góp phần điều tiết cung cầu, hạn chế các hành vi găm hàng, tăng giá tùy tiện, góp phần giảm áp lực tăng giá trong các dịp cao điểm, đặc biệt ngay cả trong mùa mua sắm cao điểm Tết Nguyên đán, gần như không xảy ra tình trạng khan hàng, tăng giá. Ngoài ra, chương trình còn lan tỏa đến nhiều đơn vị doanh nghiệp, đặc biệt tại các hệ thống siêu thị. Tại các siêu thị không chỉ hưởng ứng tham gia chương trình phát động của thành phố mà còn tự xây dựng chương trình bình ổn giá của riêng mình với đa dạng mặt hàng, chất lượng tốt, giá rẻ. Bà Dương Thị Năm, Giám đốc Siêu thị Co.opmart Cần Thơ, cho biết: “Ngoài tham gia chương trình bình ổn giá do thành phố phát động, Co.opmart Cần Thơ còn đồng thời thực hiện chương trình bình ổn của hệ thống. Bên cạnh đó, hàng hóa cũng luôn được chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ. Do vậy, ngay cả trong những dịp mua sắm cao điểm vào các dịp lễ, Tết hàng hóa tại siêu thị luôn cung ứng đầy đủ ra thị trường với giá và chất lượng tốt nhất”.
Những ngày cuối năm, không khí mua sắm Tết đã và đang rộn ràng ngoài thị trường. Đây cũng là thời điểm dễ xảy ra tình trạng tăng giá, bán hàng gian, hàng giả
của nhiều người buôn bán nhằm trục lợi. Tuy nhiên, từ những kết quả đạt được trong công tác bình ổn, điều tiết thị trường, có thể khẳng định rằng chương trình bình ổn giá đã thực sự đã tạo “kim chỉ nam” cho thị trường. Từ đó đã tạo được niềm tin và nhận được sự ủng hộ từ các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đây cũng sẽ là tiền đề để chương trình được thực hiện bền vững và xuyên suốt.
Bài, ảnh: HÀ LINH